VN-Index cần sự hỗ trợ của lực cầu để hướng đến mốc 1.100 điểm

Gia Miêu |

Với xu hướng giảm điểm trong trung hạn vẫn đóng vai trò chủ đạo, VN-Index cần sớm vượt qua ngưỡng cản đáng lưu ý quanh 1.070 điểm nhằm tránh rủi ro bước vào nhịp điều chỉnh trở lại.

Ngưỡng hỗ trợ gần quanh 1.055 điểm đã cho phản ứng sớm và giúp cho chỉ số VN-Index hồi phục trở lại sau hai phiên giảm điểm liên tiếp. VN-Index chững lại đà giảm khi lùi về sát mức hỗ trợ 1.055 điểm ngay trong phiên. Kết quả này cho thấy vùng giá có sự góp mặt của nhiều hỗ trợ đáng tin cậy đã thu hút lực cầu trở lại.

Hiện tại, chỉ số chung vẫn đang vận động trong kênh giá hẹp với cận trên là mức 1.080 điểm và cận dưới là mức 1.055 điểm. Tuy nhiên, điểm tích cực của thị trường vẫn là khối lượng giao dịch được duy trì ở mức cao (trên mức trung bình 20 phiên) thể hiện dòng tiền vẫn đang được giữ ở mức ổn định và đây là cơ sở để kỳ vọng lực cầu sẽ nhanh chóng trở lại quanh mức hỗ trợ 1.060 điểm.

Về thông tin hỗ trợ thị trường, với việc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành một loạt các quyết định về việc điều chỉnh các mức lãi suất áp dụng từ ngày 25.5, Công ty Chứng khoán ACBS cho rằng đây chỉ là điều kiện cần cho nền kinh tế.

Theo quan điểm của ACBS, việc NHNN giảm lãi suất chỉ là điều kiện cần chứ không phải điều kiện đủ để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. Sản xuất và tiêu dùng là hai lĩnh vực quan trọng trong nền kinh tế Việt Nam và hiện tại cả hai lĩnh vực đều đối mặt với sự suy giảm hoạt động. Do đó, người dân sẽ không có nhu cầu vay nợ để chi tiêu thêm và doanh nghiệp cũng không có ý định vay nợ để mở rộng hoạt động sản xuất. Do đó, giảm lãi suất có thể không có nhiều tác động nếu không có sự tăng trưởng nhu cầu cho sản xuất và tiêu dùng.

ACBS nhận định hạ lãi suất chỉ là điều kiện cần. Ảnh: nguồn ACBS
ACBS nhận định hạ lãi suất chỉ là điều kiện cần. Ảnh: nguồn ACBS

Trong bối cảnh hiện tại, theo quan điểm của nhiều chuyên gia, nhà đầu tư ngắn hạn vẫn có thể xem xét mua vào trong các phiên điều chỉnh đối với các cổ phiếu thu hút được dòng tiền và vận động tích cực, tuy nhiên, nên duy trì tỷ trọng ở mức trung bình.

Với nhà đầu tư trung, dài hạn, các giai đoạn thị trường điều chỉnh giảm vẫn là cơ hội để tích lũy thêm các cổ phiếu nhằm hướng tới giai đoạn bùng nổ sau tích lũy. Mục tiêu giải ngân trung, dài hạn nên hướng tới các nhóm cổ phiếu đầu ngành, các cổ phiếu đang tích lũy và không bị điều chỉnh sâu, có kỳ vọng kết quả kinh doanh tiếp tục tăng trưởng.

Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam đưa ra nhận định cho rằng thị trường có thể sẽ tiếp tục đi ngang quanh mức hiện tại và nhịp điều chỉnh vẫn có thể xảy ra trong phiên kế tiếp. Đồng thời, thị trường vẫn đang trong giai đoạn tích lũy ngắn hạn nên các chỉ số có thể sẽ biến động hẹp với thanh khoản thấp trong vài phiên tới, nhưng chúng tôi đánh giá rủi ro ngắn hạn có chiều hướng tăng dần, cho nên kịch bản điều chỉnh vẫn có thể sẽ còn xảy ra trong những phiên tới. Ngoài ra, chỉ báo tâm lý thay đổi không đáng kể cho thấy nhà đầu tư chưa hành động rõ ràng với diễn biến thị trường hiện tại.

Công ty chứng khoán SHS nhận định, thị trường hồi phục nhẹ sau 2 phiên điều chỉnh và vẫn duy trì được trạng thái đi ngang trong gần 2 tuần vừa qua. Sau tuần bứt phá thị trường bước vào khu vực điều chỉnh và tích lũy lại.

Việc thị trường tạo nền nhỏ gần như đi ngang mang tính tích lũy sau giai đoạn thoát nền tích lũy cho thấy sức mạnh của đợt sóng hồi này tương đối mạnh và có thể kỳ vọng VN-Index sẽ tiệm cận được vùng đỉnh các sóng trước quanh 1.150 điểm. Với trạng thái tích lũy khá tin cậy thời gian qua, kỳ vọng thị trường sẽ tiếp tục tích cực trong thời gian tới.

Gia Miêu
TIN LIÊN QUAN

Đảo chiều ngoạn mục, VN-Index lấy lại mức tăng 2,8 điểm

Cẩm Hà |

Lực mua dần xuất hiện gần cuối phiên chiều ngày 25.5 có phần áp đảo và nhanh chóng giúp chỉ số VN-Index lấy lại điểm số.

VN-Index chịu áp lực bán lớn ở ngưỡng kháng cự 1.080 điểm

Gia Miêu |

VN-Index vẫn đang trong sóng hồi phục hình thành trong 2 tuần qua và có khả năng hướng tới khu vực kháng cự 1.100-1.150 điểm tương ứng với vùng đỉnh cũ của các sóng hồi trước đây.

250 mã chìm trong sắc đỏ, VN-Index mất gần 5 điểm

Cẩm Hà |

Diễn biến đồng pha với chứng khoán thế giới, VN-Index chịu áp lực điều chỉnh về gần cuối phiên khiến cho chỉ số chung chốt phiên ngày 23.5 đảo chiều giảm về quanh khu vực 1.065 điểm.

Viện Sức khỏe Tâm thần tiếp nhận 3-4 học sinh bị bạo lực học đường/tháng

Thùy Linh |

Theo Viện Sức khoẻ Tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai, trung bình 1 tháng, viện tiếp nhận 3-4 học sinh bị bắt nạt, bạo lực học đường đến khám. Số lượng ca bệnh này thường đông vào dịp hè hoặc đầu năm học. 

Thời điểm chấm dứt sự thống trị của Bayern

Văn An |

Dortmund đang nắm quyền tự quyết trong cuộc đua vô địch Bundesliga. 3 điểm trước đội bóng đã hết mục tiêu là Mainz 05 sẽ giúp thầy trò Edin Terzic vô địch mà không cần quan tâm đến kết quả của Bayern Munich.

Người trẻ chọn mua đất quê, mua nửa chỉ vàng mỗi tháng để có tích luỹ

Mạnh Cường |

Ngày càng nhiều người trẻ biết nhìn xa trông rộng, chọn cách sống tích lũy và chớp lấy cơ hội đầu tư những thứ tiềm năng với hy vong tương lai sẽ thay đổi giống như thế hệ trước đã thành công ở hiện tại.

Ngắm nhìn những vườn măng cụt bạt ngàn ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Nhìn từ trên cao, những địa phương ven sông Sài Gòn của thành phố Thuận An vẫn giữ được màu xanh bạt ngàn của những vườn trái cây. Khoảng 50% diện tích cây ăn trái tại đây được sử dụng để trồng măng cụt - một loại quả đang gây sốt trên mạng và thị trường.

Cựu tuyển thủ Minh Nguyệt: Tuyển nữ Việt Nam phải tự tin ở World Cup 2023

Chi Trần |

Trao đổi với Lao Động, cựu tuyển thủ Minh Nguyệt cho rằng, các cầu thủ đội tuyển nữ Việt Nam phải tự tin khi thi đấu tại World Cup 2023. Dù hình thể nhỏ bé, phải so kè với các cầu thủ châu Âu là khó khăn, nhưng mong rằng các cầu thủ sẽ không e ngại.

Đảo chiều ngoạn mục, VN-Index lấy lại mức tăng 2,8 điểm

Cẩm Hà |

Lực mua dần xuất hiện gần cuối phiên chiều ngày 25.5 có phần áp đảo và nhanh chóng giúp chỉ số VN-Index lấy lại điểm số.

VN-Index chịu áp lực bán lớn ở ngưỡng kháng cự 1.080 điểm

Gia Miêu |

VN-Index vẫn đang trong sóng hồi phục hình thành trong 2 tuần qua và có khả năng hướng tới khu vực kháng cự 1.100-1.150 điểm tương ứng với vùng đỉnh cũ của các sóng hồi trước đây.

250 mã chìm trong sắc đỏ, VN-Index mất gần 5 điểm

Cẩm Hà |

Diễn biến đồng pha với chứng khoán thế giới, VN-Index chịu áp lực điều chỉnh về gần cuối phiên khiến cho chỉ số chung chốt phiên ngày 23.5 đảo chiều giảm về quanh khu vực 1.065 điểm.