Việt Nam chớp cơ hội giành ngôi vị á quân xuất khẩu gạo

Vũ Long |

Doanh nghiệp Việt vừa ký kết nhiều hợp đồng xuất khẩu gạo với giá bán cao. Xuất khẩu gạo dự báo sẽ lập kỷ lục cao nhất trong hơn 15 năm qua.

Doanh nghiệp gạo bắt đầu ký hợp đồng mới

Trao đổi với PV Lao Động, ông Nguyễn Quang Hòa - Giám đốc Dương Vũ Rice - cho biết, ông vừa ký hợp đồng mới, xuất khẩu lô gạo thơm sang thị trường Philippines với giá rất lạc quan.

“Dương Vũ vừa xuất đi lô hàng gạo Đài Thơm 8 với giá 670-680 USD/tấn, cao hơn 100 USD/tấn so với 1 tháng trước” - ông Hòa nói.

Khảo sát của PV Lao Động cho thấy hiện nay, giá gạo xuất khẩu 5% tấm của Việt Nam đang được chào bán ở mức 638 USD/tấn, cao hơn gạo cùng loại của Thái Lan 20 USD/tấn, cao hơn gạo Pakistan 50 USD/tấn.

Ông Vũ Tuấn Anh - Chủ tịch Công ty GLE (đơn vị chuyên làm kết nối xuất nhập khẩu), cho hay tùy thuộc vào nguồn cung và động thái tiếp theo của Ấn Độ trong việc tiếp tục ngừng hay xuất khẩu gạo trở lại, giá gạo sẽ tăng hay giảm ở chu kỳ tới.

“Nếu Ấn Độ vẫn ngừng xuất khẩu, giá gạo sẽ tiếp tục lập kỷ lục mới, còn nếu quốc gia này bỏ lệnh cấm xuất khẩu gạo, giá gạo sẽ giảm. Các doanh nhân dù thận trọng nhưng vẫn chớp thời cơ với các hợp đồng ngắn hạn, nhiều DN đã ký hợp đồng trở lại” - ông Vũ Tuấn Anh nhận định.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Quang Hòa nhấn mạnh rằng, giá gạo hiện nay tương đối khó đoán định, nên rất ít DN ký dài hạn.

“Cả bên bán và bên mua đều ký hợp đồng ngắn hạn, số lượng không cao để thăm dò thị trường, vì hiện nay vẫn chưa rõ thời điểm nào Ấn Độ sẽ ngừng lệnh cấm xuất khẩu gạo. Giá gạo trên thị trường thế giới phụ thuộc rất lớn vào động thái này của Ấn Độ”.

Giá gạo xuất khẩu hiện tăng thêm 10 USD/tấn, theo đó, gạo 5% tấm được xuất khẩu với giá 638 USD/tấn, gạo 25% tấm có giá 623 USD/tấn, gạo Jasmine có giá 748 USD/tấn. Trong khi trước đó, ngày 18.8, gạo 5% tấm ở mức 628 USD/tấn, gạo 25% tấm: 618 USD/tấn, gạo Jasmine: 748 USD/tấn.

Việt Nam chớp cơ hội để giành ngôi vị á quân xuất khẩu gạo

Thống kê của Tổng cục Hải quan cho thấy, lượng gạo xuất khẩu trong tháng 7.2023 đạt 619 nghìn tấn, tăng nhẹ 0,2% so với tháng trước, nâng tổng lượng gạo từ đầu năm 2023 lên tới 4,85 triệu tấn, tăng 19,1% và trị giá đạt 2,62 tỉ USD, tăng 31,4% so với cùng kỳ năm 2022.

Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), sản lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam đạt 4,84 triệu tấn, trị giá 2,58 tỉ USD, tăng 29,6% so cùng kỳ năm trước.

Mặc dù hiện nay Chính phủ Thái Lan đã nâng mục tiêu xuất khẩu gạo lên 8 triệu tấn, nhưng theo giới kinh doanh gạo, mục tiêu này của Thái Lan không dễ dàng bởi thời tiết khô hạn do El Nino có khả năng ảnh hưởng tới vụ thu hoạch, khiến Thái Lan giảm xuất khẩu gạo trong năm nay và năm tới.

Vì vậy, dù năm 2022, Thái Lan đã giành lại được vị trí thứ hai về xuất khẩu gạo khi đạt kết quả xuất khẩu 7,69 triệu tấn, nhưng kết quả này có thể bị Việt Nam vượt qua, khi các DN đang rất quyết tâm và nguồn cung trong nước có nhiều thuận lợi.

Năm 2023, diện tích gieo trồng lúa của cả nước là 1,7 triệu hécta, sản lượng dự kiến đạt trên 43,2 triệu tấn, tăng 1,8-2% so năm 2022. Ngoài bảo đảm an ninh lương thực trong nước, chế biến, làm giống và chăn nuôi, Việt Nam có đủ nguồn cung để xuất khẩu 7,5-8 triệu tấn gạo trong năm nay.

Ông Nguyễn Như Cường - Cục trưởng Cục Trồng trọt - Bộ NNPTNT khẳng định: Bộ NNPTNT đã chỉ đạo tăng diện tích lúa thu đông thêm 50 nghìn hécta so với các niên vụ trước, giúp Việt Nam chớp được thời cơ tăng lượng gạo xuất khẩu trong năm nay, khi “cầu” thế giới tăng cao.

“Việt Nam có thể vượt Thái Lan và giành lại ngôi vị á quân về xuất khẩu gạo” - ông Vũ Tuấn Anh - Chủ tịch Công ty GLE khẳng định.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Giá gạo cao kỷ lục: Có nên tăng cường xuất khẩu gạo?

Anh Tuấn |

Chuyên gia cho rằng, câu chuyện xuất khẩu gạo không chỉ đơn thuần là câu chuyện kinh doanh mà là câu chuyện thương hiệu và uy tín quốc gia trong ứng xử với quốc tế, khi Việt Nam là một trong những nước có vai trò quan trọng trong đảm bảo hoạt động hiệu quả của thị trường gạo thế giới.

Các nước kêu gọi Ấn Độ dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu gạo

Thanh Hà |

Singapore, Indonesia và Philippines kêu gọi Ấn Độ dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu gạo trong bối cảnh giá gạo tăng vọt, trang web tin tức tài chính Mint cho hay.

Nghịch lý xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới nhưng người nông dân vẫn nghèo

Vương Trần - Phạm Đông |

Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) Lê Minh Hoan cho biết, theo khảo sát, nông nghiệp là ngành thu nhập thấp nhất trong các ngành kinh tế và người trồng lúa cũng là người có thu nhập thấp nhất trong ngành nông nghiệp. Đó là điều không nói khác được, nhưng chúng ta có thể làm khác đi.

Độc đáo cặp duối chị - duối em hơn 300 năm tuổi nằm giữa cánh đồng Vàng ở Hải Phòng

Mai Dung |

Nằm giữa cánh đồng Vàng, cây duối đôi hay còn gọi là cây duối chị - duối em đã tồn tại hơn 300 năm, gắn với bao thế hệ người dân làng Phú La (xã An Hoà, huyện An Dương, Hải Phòng). Mới đây, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và môi trường Việt Nam công nhận cây Di sản với cặp duối cổ thụ này.

Một sáng mùa thu về thăm lăng Bác

Chí Long |

Nhân dịp lễ Quốc khánh 2.9, nhiều gia đình tranh thủ cho con nhỏ về thăm lăng Bác, chụp những bộ ảnh lưu niệm ấn tượng.

Bão chồng bão ở Trung Quốc, cơn bão thứ 3 thẳng tiến sau Saola và Haikui

Thanh Hà |

Ngoài bão Saola, 2 cơn bão khác đang mạnh lên và thẳng tiến về phía Trung Quốc là bão Haikui và Kirogi.

Lợi nhuận giảm sâu của các doanh nghiệp thuỷ sản

QUANG DÂN |

Kết thúc 6 tháng đầu năm 2023, loạt doanh nghiệp thuỷ sản như Vĩnh Hoàn, Tập đoàn Thủy sản Minh Phú, Thực phẩm Sao Ta đều ghi nhận doanh thu lợi nhuận giảm sâu.

Thanh Hoá và câu chuyện phát triển bóng đá từ nguồn lực tỉnh nhà

NHÓM PV |

Câu lạc bộ Đông Á Thanh Hoá đang có 1 mùa giải đáng nhớ khi giành chức vô địch Cúp Quốc gia 2023. Với những người làm bóng đá xứ Thanh, thành tích của đội bóng vừa là niềm vui, vừa là động lực để phát triển. Góc nhìn thể thao số 126 có buổi gặp gỡ với ông Cao Hoàng Đức - Giám đốc điều hành câu lạc bộ Đông Á Thanh Hoá để lắng nghe thêm những chia sẻ về vấn đề này.

Giá gạo cao kỷ lục: Có nên tăng cường xuất khẩu gạo?

Anh Tuấn |

Chuyên gia cho rằng, câu chuyện xuất khẩu gạo không chỉ đơn thuần là câu chuyện kinh doanh mà là câu chuyện thương hiệu và uy tín quốc gia trong ứng xử với quốc tế, khi Việt Nam là một trong những nước có vai trò quan trọng trong đảm bảo hoạt động hiệu quả của thị trường gạo thế giới.

Các nước kêu gọi Ấn Độ dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu gạo

Thanh Hà |

Singapore, Indonesia và Philippines kêu gọi Ấn Độ dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu gạo trong bối cảnh giá gạo tăng vọt, trang web tin tức tài chính Mint cho hay.

Nghịch lý xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới nhưng người nông dân vẫn nghèo

Vương Trần - Phạm Đông |

Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) Lê Minh Hoan cho biết, theo khảo sát, nông nghiệp là ngành thu nhập thấp nhất trong các ngành kinh tế và người trồng lúa cũng là người có thu nhập thấp nhất trong ngành nông nghiệp. Đó là điều không nói khác được, nhưng chúng ta có thể làm khác đi.