Vì sao loạt dự án điện gió triển khai ở Quảng Trị chậm tiến độ?

HƯNG THƠ |

Trong số 12 dự án điện gió đang triển khai thi công tại Quảng Trị, chỉ mới có 2 dự án đã hoàn thành xây lắp.

Ngày 21.11, ông Lê Tiến Dũng – Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Quảng Trị cho biết, nhiều dự án điện gió đang triển khai thi công ở địa phương đã bị chậm tiến độ đề ra.

Cụ thể, trong số 12 dự án điện gió đang thi công với tổng công suất 454 MW tại huyện miền núi Hướng Hóa và Đakrông, hiện chỉ có Nhà máy điện gió Hướng Linh 3 với công suất 30 MW và Nhà máy điện gió Hướng Linh 4 công suất 30 MW đã hoàn thành công tác xây lắp. 2 dự án này hiện đang chờ khung giá phát điện của cấp có thẩm quyền để triển khai đấu nối lên lưới điện Quốc gia, thí nghiệm, hiệu chỉnh và chuẩn bị đưa vào vận hành.

Còn 10 dự án Nhà máy điện gió Tân Hợp, Hải Anh, Hướng Phùng 1, Hướng Hóa 1, Quảng Trị 1, TNC Quảng Trị 1, LIG Hướng Hóa 2, Hướng Linh 5, Hướng Hiệp 2 và Hướng Hiệp 3 đều chậm tiến độ.

Lý do phần lớn các dự án chậm tiến độ, ngoài các yếu tố bất lợi về thời tiết, COVID-19 và giải phóng mặt bằng, nguyên nhân chủ yếu là do các dự án điện gió đợi cơ chế chính sách của Chính phủ khi không có cơ chế chuyển tiếp khuyến khích phát triển các dự án điện gió sau ngày 31.10.2021.

“Do chưa có cơ chế chuyển tiếp, các nhà đầu tư không ký kết được hợp đồng tín dụng để mua sắm thiết bị. Hiện các dự án triển khai dự án cầm chừng, đợi có chính sách phát triển các dự án điện gió, cơ chế giá mua điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam” – ông Lê Tiến Dũng, cho biết.

Cũng theo ông Lê Tiến Dũng, khi có chính sách phát triển các dự án điện gió, cơ chế giá mua điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam mà các dự án điện gió nói trên vẫn chậm tiến độ, thì sẽ xem xét xử lý theo quy định.

Được biết, đến thời điểm này, toàn tỉnh Quảng Trị đã có 19 dự án điện gió với công suất quy hoạch 723,2MW, công suất phát điện thương mại 671,1MW đã hoàn thành, đưa vào vận hành.

Ngoài ra, tại địa phương còn có 3 dự án điện mặt trời với công suất phát điện thương mại khoảng 127MW và 11 dự án thủy điện với công suất phát điện thương mại 167,5MW đã hoàn thành, đưa vào vận hành thương mại.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Đã có khung giá phát điện chuyển tiếp cho điện gió, điện mặt trời

Cường ngô |

Theo nguồn tin của Lao Động, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa có văn bản gửi Bộ Công Thương về khung giá phát điện nhà máy điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp theo yêu cầu của Bộ Công Thương.


Trung Quốc vận hành tàu lắp đặt điện gió ngoài khơi mạnh nhất thế giới

Song Minh |

Trung Quốc đưa tàu lắp đặt điện gió ngoài khơi loại 2.000 tấn đầu tiên trên thế giới vào hoạt động.

Lắp đặt trạm đo gió xa bờ dự án điện gió ngoài khơi hơn 1,4 tỉ USD

Anh Tuấn |

Dự án Nhà máy điện gió ngoài khơi Bến Tre có tổng vốn đầu tư ước tính 1,4 tỉ USD vừa lắp đặt thành công trạm đo gió. Đây là một trong những dự án quan trọng góp phần chuyển đổi năng lượng xanh của Việt Nam.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Đã có khung giá phát điện chuyển tiếp cho điện gió, điện mặt trời

Cường ngô |

Theo nguồn tin của Lao Động, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa có văn bản gửi Bộ Công Thương về khung giá phát điện nhà máy điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp theo yêu cầu của Bộ Công Thương.


Trung Quốc vận hành tàu lắp đặt điện gió ngoài khơi mạnh nhất thế giới

Song Minh |

Trung Quốc đưa tàu lắp đặt điện gió ngoài khơi loại 2.000 tấn đầu tiên trên thế giới vào hoạt động.

Lắp đặt trạm đo gió xa bờ dự án điện gió ngoài khơi hơn 1,4 tỉ USD

Anh Tuấn |

Dự án Nhà máy điện gió ngoài khơi Bến Tre có tổng vốn đầu tư ước tính 1,4 tỉ USD vừa lắp đặt thành công trạm đo gió. Đây là một trong những dự án quan trọng góp phần chuyển đổi năng lượng xanh của Việt Nam.