Trúng loạt gói thầu liên danh nghìn tỉ, Xây dựng Trung Chính lãi “hạt tiêu”

Quang Dân |

Tham gia nhiều gói thầu có giá trị, là phần nguyên nhân giúp doanh thu Xây dựng Trung Chính đạt hàng nghìn tỉ đồng mỗi năm. Tuy nhiên, lợi nhuận doanh nghiệp ghi nhận chỉ vỏn vẹn vài tỉ đồng.

Doanh thu nghìn tỉ, lãi bé "hạt tiêu"

Như Lao Động đã thông tin, trong khoảng thời gian năm 2020 đến 6 tháng đầu năm 2023, Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Trung Chính (Xây dựng Trung Chính) đã liên danh cùng Tổng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex, HOSE: VCG), Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn, Công ty Cổ phần Xây dựng và Lắp máy Trung Nam tại 10 gói thầu, với tổng giá trị trúng thầu khoảng 14.800 tỉ đồng.

Tham gia nhiều gói thầu có giá trị, là phần nguyên nhân giúp doanh thu Xây dựng Trung Chính đạt hàng nghìn tỉ đồng mỗi năm.

Đơn cử, kết thúc năm 2021, doanh thu Xây dựng Trung Chính khoảng 2.312 tỉ đồng. Cao hơn nhiều so với con số 971 tỉ đồng của CTCP Xây dựng Phục Hưng Holdings, 1.531 tỉ đồng của CTCP Tập đoàn Đạt Phương (HOSE: DPG)...

Bước sang năm 2022, doanh thu Xây dựng Trung Chính giảm về còn 1.785 tỉ đồng. Trong khi đó, doanh thu của Phục Hưng Holdings đạt 1.853 tỉ đồng, Tập đoàn Đạt Phương đạt 2.320 tỉ đồng.

Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế đưa về của Xây dựng Trung chính lại “hạt tiêu” hơn rất nhiều so với 2 đơn vị kia.

Cụ thể, lãi trước thuế Xây dựng Trung Chính năm 2021 gần 11 tỉ đồng, năm 2022 là hơn 5 tỉ đồng. Trong khi lãi trước thuế Phục Hưng Holdings hai năm gần nhất đạt 60 tỉ đồng và 21 tỉ đồng, Tập đoàn Đạt Phương đạt 109 tỉ đồng và 126 tỉ đồng.

Như vậy có thể thấy tỉ suất sinh lời của Xây dựng Trung Chính là thấp so với các doanh nghiệp cùng ngành. Cần nhấn mạnh rằng, tỉ suất sinh lời thấp là điều doanh nghiệp không mong muốn. Nhưng ở góc độ khác, lợi nhuận thấp "giúp" công ty giảm thiểu được chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tổng hợp dữ liệu riêng lẻ các doanh nghiệp. Biểu đồ: Quang Dân.
Tổng hợp dữ liệu riêng lẻ các doanh nghiệp xây dựng. Biểu đồ: Quang Dân.

Nợ chiếm 91% tổng tài sản

Trúng loạt gói thầu "khủng", đòi hỏi tiềm lực kinh tế vững vàng để có thể “chia lửa” cho các dự án, trên thực tế, quy mô về tài sản của Xây dựng Trung Chính vẫn chưa quá nổi bật trong ngành.

Cụ thể, tính đến cuối năm 2022, tổng tài sản Xây dựng Trung Chính đạt 2.602 tỉ đồng, tăng thêm khoảng 600 tỉ đồng so với năm trước đó.

Có thể thấy, tổng tài sản của Xây dựng Trung Chính tiệm cận với các đơn vị cùng phân khúc như CTCP Xây dựng Phục Hưng Holdings (2.450 tỉ đồng), CTCP Tập đoàn Đạt Phương (2.921 tỉ đồng) và thua xa các doanh nghiệp tư nhân khác như CTCP Hưng Thịnh Incons (8.481 tỉ đồng); CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (14.980 tỉ).

Trong khi đó, nếu đặt cạnh đối tác của mình tại loạt gói thầu xây dựng đã kể trên, tổng tài sản Xây dựng Trung Chính cũng khá nhỏ bé, khi tổng tài sản của Vinaconex đạt 20.820 tỉ đồng; Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn khoảng hơn 6.000 tỉ đồng.

Nhìn vào cơ cấu tài sản Xây dựng Trung Chính có thể thấy, phần lớn là tài sản ngắn hạn với 2.280 tỉ đồng. Trong đó, trữ tiền doanh nghiệp có khoảng 280 tỉ đồng; công ty có gần 57 tỉ đồng phải thu về cho vay ngắn hạn; phải thu ngắn hạn khách hàng gần 540 tỉ đồng.

Hàng tồn kho tại Xây dựng Trung Chính đạt 709 tỉ đồng, tăng thêm 290 tỉ đồng so với hồi đầu năm.

Tại ngày 31.12.2022, nợ phải trả Xây dựng Trung Chính còn khoảng 2.373 tỉ đồng, tăng thêm hơn 500 tỉ đồng sau 12 tháng, chiếm 91% tổng tài sản và cao gấp 10,4 lần vốn chủ sở hữu (228 tỉ đồng).

Nợ vay tài chính tại Xây dựng Trung Chính xấp xỉ 692 tỉ đồng bao gồm hơn 625 tỉ đồng nợ vay ngắn hạn và 67 tỉ đồng nợ vay dài hạn.

Quang Dân
TIN LIÊN QUAN

Lọt vào danh sách thanh tra thuế, Xây dựng Trung Chính "khủng" cỡ nào?

Quang Dân |

Trong giai đoạn từ 2020 đến 6 tháng đầu năm 2023, Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Trung Chính (Xây dựng Trung Chính) đã liên tục bắt tay cùng với Vinaconex, Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn và Công ty Cổ phần Xây dựng, Lắp máy Trung Nam ở loạt gói thầu có giá trị hàng nghìn tỉ đồng.

Sở Xây dựng Đồng Nai kiến nghị xử phạt chủ đầu tư dự án Gem Sky World

HÀ ANH CHIẾN |

Sở Xây dựng kiến nghị UBND tỉnh Đồng Nai xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Đầu tư kinh doanh bất động sản Hà An, chủ đầu tư dự án Gem Sky World với số tiền 900 triệu đồng, đồng thời yêu cầu hoàn trả phần vốn đã huy động không đúng quy định.

Mô hình liên kết với trường học dạy thêm tiếng Anh đang thu bội tiền?

Nhóm Phóng viên |

Hiện một số doanh nghiệp đang có nhiều chương trình dạy thêm tiếng Anh liên kết với các trường học trên địa bàn TP Hà Nội.

Đội tuyển Olympic Việt Nam có mặt tại Trung Quốc

HOÀNG HUÊ |

Đội tuyển Olympic Việt Nam đã có mặt tại Trung Quốc, sẵn sàng cho hành trình tại ASIAD 19.

Xử phạt 12,5 triệu đồng với người gây cháy nhà ở quận Thanh Xuân

Khánh Linh |

UBND quận Thanh Xuân đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 12,5 triệu đồng đối với người gây ra vụ cháy sáng nay (16.9) ở căn nhà số 28 Vũ Trọng Phụng (quận Thanh Xuân, Hà Nội).

Thủ đoạn thông đồng của "bà trùm" thiết bị y tế tại Tây Ninh

Việt Dũng |

Được sự giúp đỡ của cựu Giám đốc Sở Y tế Tây Ninh, Hoàng Thị Thuý Nga - bà trùm thiết bị y tế, đã chỉ đạo nhân viên thông đồng với cán bộ sở này, cũng như lập "ma trận" công ty "quân xanh" để trúng gói thầu hệ thống CT Scanner 128 lát cắt.

Đường xuống cấp 10 năm chưa được cải tạo ở Hà Nội

Trà My |

Tình trạng nhiều ổ voi, ổ gà và rác thải ngập ngụa bốc mùi hôi thối tại đường Nguyễn Cảnh Dị (phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội) diễn ra đã lâu nhưng chưa được xử lý dứt điểm.

Lý do nghệ sĩ Việt để khủng hoảng leo thang, bị chỉ trích diện rộng

NHÓM PV |

Khủng hoảng truyền thông là cơn ác mộng với bất kỳ nghệ sĩ nào trong showbiz. Thế nhưng, hầu hết nghệ sĩ Việt hiện vẫn mơ hồ về xử lý khủng hoảng. Nguyên nhân nào đã khiến hàng loạt vụ việc ồn ào xảy ra gần đây leo thang chóng mặt, tính chất nghiêm trọng ngày càng tăng cao, thậm chí, đẩy nghệ sĩ vào tình huống hết đường hoạt động.

Lọt vào danh sách thanh tra thuế, Xây dựng Trung Chính "khủng" cỡ nào?

Quang Dân |

Trong giai đoạn từ 2020 đến 6 tháng đầu năm 2023, Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Trung Chính (Xây dựng Trung Chính) đã liên tục bắt tay cùng với Vinaconex, Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn và Công ty Cổ phần Xây dựng, Lắp máy Trung Nam ở loạt gói thầu có giá trị hàng nghìn tỉ đồng.

Sở Xây dựng Đồng Nai kiến nghị xử phạt chủ đầu tư dự án Gem Sky World

HÀ ANH CHIẾN |

Sở Xây dựng kiến nghị UBND tỉnh Đồng Nai xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Đầu tư kinh doanh bất động sản Hà An, chủ đầu tư dự án Gem Sky World với số tiền 900 triệu đồng, đồng thời yêu cầu hoàn trả phần vốn đã huy động không đúng quy định.

Mô hình liên kết với trường học dạy thêm tiếng Anh đang thu bội tiền?

Nhóm Phóng viên |

Hiện một số doanh nghiệp đang có nhiều chương trình dạy thêm tiếng Anh liên kết với các trường học trên địa bàn TP Hà Nội.