Trong cuộc đua màu xanh, doanh nghiệp đóng vai trò rất quan trọng

Đức Mạnh |

Quá trình xanh hóa đầu tiên phải đi từ nhận thức của các doanh nghiệp rồi mới đến triển khai cho hiệu quả. Nếu nhận thức sớm, thực hiện nhanh thì kết quả đạt được sẽ rất tốt.

Tăng trưởng xanh, phát triển bền vững là yêu cầu tất yếu và xu thế chung mà tất cả mọi quốc gia trên thế giới đều mong muốn đạt tới. Nhận thức rõ điều này, Thủ tướng Chính phủ đã có những cam kết rất mạnh mẽ tại COP26 khẳng định mong muốn của Việt Nam đạt được sự thịnh vượng về kinh tế, bền vững về môi trường, và công bằng về xã hội.

Trong công cuộc đó, doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng trong việc triển khai Chiến lược tăng trưởng xanh của Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020, tầm nhìn 2030 cũng như triển khai các chiến lược quốc gia về ứng phó biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.

Ông Nguyễn Quang Vinh - Phó Chủ tịch VCCI, Chủ tịch Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam - cho rằng đã đến lúc cộng đồng doanh nghiệp cần phải nhìn lại, soi mình vào những chiến lược, đặc biệt là chiến lược tăng trưởng xanh này để định vị lại giá trị của mình.

"Không chỉ là vai trò mà chính doanh nghiệp tạo ra những giá trị gia tăng như thế nào trong việc triển khai chiến lược tăng trưởng xanh. Đây là lúc doanh nghiệp cần phải đưa ra những giá trị mới để đáp ứng được những nhu cầu mới, nhu cầu phát triển xanh và bền vững, phát triển bao trùm" - ông nhấn mạnh.

Bởi theo ông Vinh, khi nói về tăng trưởng xanh là nhìn vào cuộc đua xanh đang diễn ra tuy thầm lặng nhưng lại rất khốc liệt của các nước trên thế giới và trong khu vực. Đây là một cuộc đua màu xanh và doanh nghiệp đóng vai trò hết sức quan trọng.

 
Ông Nguyễn Quang Vinh (trái) và ông Nguyễn Anh Tuấn (phải) tại tọa đàm "Doanh nghiệp FDI trong tăng trưởng xanh của Việt Nam". Ảnh: VGP

Tuy nhiên ở đó vẫn còn những khó khăn, đặc biệt xuất phát từ nội tại các doanh nghiệp trong nước. Ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Cục trưởng Cục đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư - cho hay: "Tư duy của doanh nghiệp về việc đầu tư sản xuất kinh doanh theo hướng xanh cho đến bây giờ chưa trở thành nhận thức tự thân. Chúng ta cần phải thay đổi".

Bên cạnh đó còn nhiều khó khăn liên quan đến nguồn lực và công nghệ. Thêm nữa là khó khăn về nguồn nhân lực. Cần phải đào tạo ra nguồn nhân lực thực sự chất lượng cao, đặc biệt có tư duy nhận thức trong việc thực hiện sản xuất kinh doanh theo hướng xanh.

Nếu giải quyết được tất cả vấn đề đó, ông Tuấn tin rằng các khó khăn của doanh nghiệp sẽ được giải tỏa.

"Các doanh nghiệp nước ngoài sẽ đồng hành cùng các doanh nghiệp trong nước trong việc đóng góp cho thành công của mục tiêu tăng trưởng xanh mà chúng ta có thể đạt được. Mặc dù đó là cam kết hết sức tham vọng và khó nhưng chắc chắn chúng ta sẽ làm được. Đó là đến năm 2050 sẽ trung hòa carbon theo đúng như cam kết của Thủ tướng Chính phủ tại COP26" - đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư kỳ vọng.

Đức Mạnh
TIN LIÊN QUAN

Loạt doanh nghiệp FDI liên tục rót vốn mở rộng nhà máy sản xuất

Thu Giang |

Nhiều doanh nghiệp FDI gần đây đang có động thái liên tục rót hàng trăm triệu USD để đầu tư, mở rộng nhà máy sản xuất tại Việt Nam.

Hám lợi cigar lậu giá rẻ, chủ doanh nghiệp cùng nhân viên vào tù

Việt Dũng |

Hà Nội - Đang buôn bán với công ty "chính hãng", Nguyễn Thành Lê vì hám lợi nhập nguồn cigar lậu của người đàn ông quốc tịch Trung Quốc, với giao dịch tới 9 tỉ đồng.

Doanh nghiệp chi 18 tỉ đồng chăm lo cho người lao động trong Tháng Công nhân

HÀ ANH CHIẾN |

Tại tỉnh Đồng Nai, các công đoàn cơ sở và doanh nghiệp đang tổ chức hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên, người lao động (ĐVNLĐ) nhân Tháng Công nhân năm 2023.

Góc tối đằng sau nhà hàng của thánh rắc muối Salt Bae

Quý An (theo Insider) |

Phân biệt quốc tịch, quấy rối tình dục, ăn chặn tiền lương... là những gì nhiều cựu nhân viên từng làm việc tại chuỗi nhà hàng Nusr-Et của Salt Bae kể lại.

Độc tính trong 14 sản phẩm siro ho bị nghiêm cấm sử dụng nguy hiểm ra sao

ThS.DS Nguyễn Nguyệt Minh- Khoa Dược, Bệnh viện Nhi Trung ương |

Theo rà soát của Bộ Y tế (Cục Quản lý Dược), 14 sản phẩm siro ho bị cấm tại một số quốc gia chưa được cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam và cũng chưa được cấp giấy phép nhập khẩu vào Việt Nam.

Tai nạn giao thông tại Quảng Ninh, 1 người chết, 5 người bị thương

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh - Ngày 28.4, trên cao tốc Hải Phòng - Hạ Long vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe khách 29 chỗ và xe quét đường khiến 1 người tử vong và 5 người bị thương.

Tuyên phạt diễn viên hài Hữu Tín 7 năm 6 tháng tù

ANH TÚ - NGỌC ÁNH |

TP Hồ Chí Minh - Ngày 28.4, TAND Quận 8 đã tuyên phạt diễn viên hài Hữu Tín mức án 7 năm 6 tháng tù. Riêng DJ Nguyễn Hoàng Phi lãnh 13 năm 6 tháng tù trong vụ án tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Hơn 30.000 doanh nghiệp FDI vẫn hưởng ưu đãi thuế như trước đây

ĐÌNH TRƯỜNG |

Ngày 28.4, theo lãnh đạo Tổng cục Thuế, hiện chỉ có khoảng 1.017 doanh nghiệp FDI tại Việt Nam có công ty mẹ thuộc đối tượng áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu. Còn hơn 30.000 doanh nghiệp FDI vẫn được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp như trước đây.

Loạt doanh nghiệp FDI liên tục rót vốn mở rộng nhà máy sản xuất

Thu Giang |

Nhiều doanh nghiệp FDI gần đây đang có động thái liên tục rót hàng trăm triệu USD để đầu tư, mở rộng nhà máy sản xuất tại Việt Nam.

Hám lợi cigar lậu giá rẻ, chủ doanh nghiệp cùng nhân viên vào tù

Việt Dũng |

Hà Nội - Đang buôn bán với công ty "chính hãng", Nguyễn Thành Lê vì hám lợi nhập nguồn cigar lậu của người đàn ông quốc tịch Trung Quốc, với giao dịch tới 9 tỉ đồng.

Doanh nghiệp chi 18 tỉ đồng chăm lo cho người lao động trong Tháng Công nhân

HÀ ANH CHIẾN |

Tại tỉnh Đồng Nai, các công đoàn cơ sở và doanh nghiệp đang tổ chức hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên, người lao động (ĐVNLĐ) nhân Tháng Công nhân năm 2023.