Loạt doanh nghiệp FDI liên tục rót vốn mở rộng nhà máy sản xuất

Thu Giang |

Nhiều doanh nghiệp FDI gần đây đang có động thái liên tục rót hàng trăm triệu USD để đầu tư, mở rộng nhà máy sản xuất tại Việt Nam.

Tại hội nghị mới đây, bà Priyamvada Srivastava - Tập đoàn Procter & Gamble (P&G) Việt Nam - cho biết, doanh nghiệp sẽ đầu tư thêm 100 triệu USD để mở rộng dây chuyền sản xuất tại huyện Bến Cát (tỉnh Bình Dương). Hiện tại, P&G Việt Nam đã có hai nhà máy tại Bình Dương sản xuất các mặt hàng tiêu dùng như nước giặt, dầu gội đầu.

Sau khi đầu tư hai dự án ở tỉnh Bắc Ninh với tổng vốn đăng ký 625 triệu USD, Tập đoàn Goertek cũng quyết định thuê 62,7 ha đất tại Khu công nghiệp Nam Sơn - Hạp Lĩnh (Bắc Ninh) để đầu tư thêm 1 dự án mới. Đáng chú ý, cả Foxconn, Compal và Goertek đều là đối tác sản xuất của Apple.

a
Doanh nghiệp FDI liên tục rót vốn mở rộng nhà máy sản xuất. Ảnh: Hải Nguyễn 

Theo báo cáo PCI 2022, các doanh nghiệp FDI hoạt động tại Việt Nam đang có sự phục hồi vững chắc hơn sau đại dịch COVID-19.

Dù khá e dè với các đầu tư mới, nhiều nhà đầu tư nước ngoài vẫn có động thái tăng vốn đầu tư với hàng triệu USD cho những dự án đang triển khai có hiệu quả tại Việt Nam.

Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) mới đây thông tin, tính đến ngày 20.4 2023, tổng vốn FDI (đầu tư trực tiếp nước ngoài) vào Việt Nam đạt gần 8,9 tỉ USD. Đáng chú ý, dòng vốn đầu tư FDI mới đang có chiều hướng tăng mạnh trở lại sau 3 tháng đầu năm 2023 giảm nhẹ.

Theo Cục Đầu tư nước ngoài, trong 4 tháng đầu năm 2023, có 77 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư vào Việt Nam, Singapore dẫn đầu với tổng vốn đầu tư gần 2,2 tỉ USD, Nhật Bản đứng thứ 2 với gần 2 tỉ USD, Trung Quốc đứng thứ 3 với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 752 triệu USD.

Ảnh: Đình Trọng
Tính đến 20.4 2023, tổng vốn FDI vào Việt Nam đạt gần 8,9 tỉ USD. Ảnh: Đình Trọng

Lãnh đạo Cục Đầu tư nước ngoài nhận định, với tốc độ tăng dự án mới lớn hơn nhiều so với tốc độ tăng tổng vốn đầu tư trong tháng 4.2023 cho thấy các doanh nghiệp FDI quy mô vừa và nhỏ tiếp tục quan tâm, tin tưởng vào môi trường đầu tư của Việt Nam thông qua triển khai các quyết định đầu tư mới.

Tuy nhiên, số liệu cũng cho thấy các tập đoàn lớn đang rất cẩn trọng, xem xét kỹ việc tiếp tục đầu tư mạnh vào Việt Nam trong bối cảnh tác động của chính sách thuế tối thiểu toàn cầu.

Các dự án có quy mô vốn đầu tư dưới 1 triệu USD đang chiếm gần 70% số dự án mới, song tổng vốn đầu tư chỉ chiếm gần 2,2% tổng vốn đầu tư đăng ký mới trong 4 tháng năm 2023.

Thu Giang
TIN LIÊN QUAN

Doanh nghiệp FDI mong Chính phủ rút ngắn thời gian phê duyệt dự án

PHẠM ĐÔNG |

Tại hội nghị Thủ tướng Chính phủ gặp mặt các nhà đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp mong Chính phủ Việt Nam xây dựng các chính sách ưu đãi phù hợp, cạnh tranh để thu hút đầu tư, đặc biệt là trước quy định thuế tối thiểu toàn cầu sắp được áp dụng. 

Hàng nghìn doanh nghiệp FDI sẽ là đối tượng của Thuế tối thiểu toàn cầu

ĐÌNH TRƯỜNG |

Lãnh đạo Bộ Tài chính cho biết, hiện có 1.015 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam có công ty mẹ thuộc đối tượng áp dụng Thuế tối thiểu toàn cầu.

Kỳ vọng bán lẻ khởi sắc, doanh nghiệp FDI liên tục rót vốn

Lan Nhi |

Dù người tiêu dùng Việt Nam đang có xu hướng thắt chặt chi tiêu, cắt giảm nhu cầu mua sắm nhưng bước sang năm 2023 nhiều doanh nghiệp FDI đã liên tục mở rộng kế hoạch kinh doanh, rót vốn đầu tư trở lại sau dịch COVID-19.

5 ôtô đâm liên hoàn trên Vành đai 3, ùn tắc cục bộ

Tô Thế |

Hà Nội - Khi xảy ra va chạm, 5 ôtô nằm chắn toàn bộ đường vành đai 3 trên cao nên xảy ra tình trạng ùn tắc cục bộ.

Cảnh báo mạo danh ngân hàng, các tổ chức tín dụng để lừa đảo

Minh Quang |

Bộ Công an vừa phát đi cảnh báo tình trạng lợi dụng nhu cầu vay vốn tăng cao của nhiều cá nhân, hộ kinh doanh nhỏ, các đối tượng phạm tội mạo danh các ngân hàng, công ty tài chính cho vay tiền trực tuyến với lãi suất rất thấp nhằm thực hiện hành vi lừa đảo.

Buôn lậu, hàng giả tại TP Hồ Chí Minh không giảm

NGỌC LÊ |

Nhận định về tình hình buôn lậu, kinh doanh hàng giả, gian lận thương  mại tại TPHCM, đại diện Cục Quản lí thị trường thành phố cho biết: “Tình trạng này không có dấu hiệu giảm, các cơ sở kinh doanh ngày càng có những chiêu trò tinh vi khiến nhà chức trách gặp khó trong các khâu xử lí vi phạm”.

Tiềm năng kinh tế số Việt Nam hấp dẫn doanh nghiệp Mỹ

Thanh Hà |

Các doanh nghiệp Mỹ kì vọng việc cải thiện mối quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ, cùng với các mục tiêu đầy tham vọng của Việt Nam về nền kinh tế kĩ thuật số, sẽ tạo ra cơ hội trong nhiều ngành công nghiệp, từ phát trực tuyến video đến quốc phòng.

Điểm mạnh là không có đội hình mạnh nhất

Lê Vinh |

Với việc huấn luyện viên Philippe Troussier thích những cầu thủ đa năng, chọn ra đội hình mạnh nhất của U22 Việt Nam tại SEA Games 32 lại không hề đơn giản với giới chuyên môn…

Doanh nghiệp FDI mong Chính phủ rút ngắn thời gian phê duyệt dự án

PHẠM ĐÔNG |

Tại hội nghị Thủ tướng Chính phủ gặp mặt các nhà đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp mong Chính phủ Việt Nam xây dựng các chính sách ưu đãi phù hợp, cạnh tranh để thu hút đầu tư, đặc biệt là trước quy định thuế tối thiểu toàn cầu sắp được áp dụng. 

Hàng nghìn doanh nghiệp FDI sẽ là đối tượng của Thuế tối thiểu toàn cầu

ĐÌNH TRƯỜNG |

Lãnh đạo Bộ Tài chính cho biết, hiện có 1.015 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam có công ty mẹ thuộc đối tượng áp dụng Thuế tối thiểu toàn cầu.

Kỳ vọng bán lẻ khởi sắc, doanh nghiệp FDI liên tục rót vốn

Lan Nhi |

Dù người tiêu dùng Việt Nam đang có xu hướng thắt chặt chi tiêu, cắt giảm nhu cầu mua sắm nhưng bước sang năm 2023 nhiều doanh nghiệp FDI đã liên tục mở rộng kế hoạch kinh doanh, rót vốn đầu tư trở lại sau dịch COVID-19.