3 năm tạm ứng hơn 2 tỉ đồng
Gửi đơn tới Báo Lao Động, ông Trần Huy Quang cho biết, ông được thu nhận vào làm việc tại Công ty cổ phần Licogi 12 theo Quyết định số 17/QĐ/Licogi 12-TCHC ngày 7.1.2008 do Tổng Giám đốc Dương Xuân Quang ký.
Ngày 17.5.2010, Công ty điều động, bố trí ông Trần Huy Quang về Xí nghiệp XD12.1 và được Giám đốc xí nghiệp giao phụ trách bộ phận cơ giới, vật tư tại các Công trình xây dựng trực thuộc xí nghiệp XD12.1.
Ngày 6.8.2010, Giám đốc xí nghiệp ủy quyền cho ông Trần Huy Quang được quan hệ, giao dịch, ký kết các giấy tờ, hồ sơ liên quan tới phòng Cơ giới của Công ty.
Trong quá trình công tác, ông Trần Huy Quang đã thực hiện theo đề nghị cung cấp vật tư tại nhiều dự án của Công ty cổ phần Licogi 12, cung ứng vật tư đều có sự xác nhận từ công trường, tới phê duyệt của Giám đốc.
Tuy nhiên, theo phản ánh của ông Trần Huy Quang, giai đoạn 2017 – 2019, ông thực hiện cung cấp vật tư, sửa chữa máy móc tại nhiều dự án và đã tạm ứng số tiền tổng cộng 2.061.595.425 đồng. Thế nhưng đến nay, ông không được thanh toán.
Ông Trần Huy Quang trình bày: Sau khi không được chấp nhận thanh toán, tôi đã gửi hồ sơ đề nghị thanh toán nhiều lần, qua nhiều năm và Công ty đã tổ chức buổi họp ngày 14.02.2020 do ông Dương Xuân Quang chủ trì, thành phần gồm nhiều Phòng ban chức năng tham gia nhưng không đồng ý thanh toán.
Ông Trần Huy Quang tiếp tục gửi văn bản ngày 1.11.2022, đề nghị ông Dương Xuân Quang tổ chức buổi làm việc để giải quyết chi trả số tiền theo giá trị vật tư mà ông Trần Huy Quang đã thực hiện cho công ty giai đoạn 2017 – 2019 là 2.061.595.425 đồng. Tuy nhiên, đến nay nhiều lần lên làm việc đều không được giải quyết.
Sự việc có thể có, có thể không
Trao đổi vấn đề này với Báo Lao Động, ông Hoàng Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Licogi 12 xác nhận, ông Trần Huy Quang được tiếp nhận về Công ty cổ phần Licogi 12 năm 2008, có nhiệm vụ sửa chữa máy móc.
Cụ thể, ông Quang có trách nhiệm quản lý kiểm tra, đến kỳ bảo dưỡng máy móc thì phải trình lên được phương án khắc phục sửa chữa. Trong phần phương án này phải có thông tin về dự trù kinh phí mua sắm vật tư, nhân công...phương án này được trình qua Phòng Quản lý thiết bị thẩm định rồi trình Giám đốc ký.
Sau khi Giám đốc ký xong, anh Trần Huy Quang mới được tổ chức mua vật tư sửa chữa máy móc.
Khi hoàn tất công việc, anh Trần Huy Quang có trách nhiệm bàn giao về Phòng Quản lý thiết bị nghiệm thu. Qua đó, Phòng Quản lý thiết bị kiểm tra trình Giám đốc thanh toán.
Các công đoạn này phải tuân theo các nguyên tắc tài chính của công ty cũng như của Nhà nước vì Công ty cổ phần Licogi 12 tiền thân là công ty nhà nước.
Ông Hoàng Minh Tuấn nhấn mạnh từ trước năm 2017, công việc này diễn ra trôi chảy. Việc thanh toán được đảm bảo.
Tuy nhiên từ tháng 6.2017, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Licogi 12 khi đó là ông Dương Xuân Quang được Bộ Xây dựng điều động lên làm Tổng Giám đốc Tổng Công ty Licogi đến hết năm 2019 thì nghỉ hưu theo chế độ. Thời gian ông Dương Xuân Quang lên làm Tổng Giám đốc Tổng Công ty Licogi, ông Dương Xuân Tứ được giao nhiệm vụ làm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Licogi 12. Đầu năm 2020, ông Dương Xuân Quang lại quay trở lại làm giám đốc Công ty Cổ phần Licogi 12.
Như vậy, quãng thời gian mà anh Trần Huy Quang đòi thanh toán là dưới thời ông Dương Xuân Tứ làm Giám đốc.
Ông Hoàng Minh Tuấn cho biết thêm, sau khi ông Trần Huy Quang đề nghị thanh toán các hạng mục công việc từ 2017 – 2019, Công ty cổ phần Licogi 12 đã tổ chức họp để giải quyết vào ngày 14.2.2020.
Tại cuộc họp này, lãnh đạo Công ty cổ phần Licogi 12 đã thống nhất chỉ đạo, ông Trần Huy Quang có trách nhiệm kê khai đầy đủ từng đầu mục, từng công việc tại từng công trường. Các trưởng phòng, phó phòng có trách nhiệm thẩm định, xác thực thông tin này chuyển Phòng Kế toán làm căn cứ thanh toán. Sau khi kiểm tra rà soát hồ sơ hợp lệ được thanh toán, hồ sơ không hợp lệ sẽ không được thanh toán. Trên thực tế, Công ty Cổ phần Licogi 12 đã thanh toán 1 phần cho ông Trần Huy Quang.
Ông Hoàng Minh Tuấn lý giải, những hạng mục mà ông Trần Huy Quang kê khai là những bản kê ghi chép. Bản thân ông Tuấn có làm việc với các phòng ban để xác nhận thì thấy rằng các ghi chép này có thể có, có thể không nên không thể biết chính xác được.
“Bản chất thì chỉ mình anh Trần Huy Quang biết mà thôi. Do đó công ty đã không thể thanh toán” – ông Hoàng Minh Tuấn nhấn mạnh.