Thương mại dịch vụ đón sóng sôi động cuối năm

Minh Hạnh |

Tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động tháng 10 năm 2022 tăng 38,3% so với cùng kỳ năm 2021. Đáng chú ý trong 10 tháng, có gần 93,1 nghìn doanh nghiệp thành lập mới thuộc khu vực thương mại dịch vụ tăng 39,1%.
Số lượng doanh nghiệp mở mới và rút lui khỏi thị trường trong 10 tháng năm 2022. Ảnh: GSO
Số lượng doanh nghiệp mở mới và rút lui khỏi thị trường trong 10 tháng năm 2022. Ảnh: GSO
Báo cáo của Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho thấy hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 10.2022 tiếp tục phục hồi, nhất là lĩnh vực dịch vụ được dự báo sôi động hơn vào những tháng cuối năm nên số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới lĩnh vực thương mại dịch vụ tăng cao.

Cụ thể, trong tháng 10.2022, cả nước có hơn 13.000 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 106,9 nghìn tỉ đồng và số lao động đăng ký gần 76,9 nghìn lao động, tăng 13,6% về số doanh nghiệp, giảm 21,4% về vốn đăng ký và tăng 24,1% về số lao động so với tháng 9.2022. So với cùng kỳ năm trước, tăng 58,3% về số doanh nghiệp, giảm 1,5% về số vốn đăng ký và tăng 30,7% về số lao động.

Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong tháng đạt 8,2 tỉ đồng, giảm 30,8% so với tháng 9.2022 và giảm 37,8% so với cùng kỳ năm 2021. Bên cạnh đó, cả nước còn có 3,9 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 23,7% so với tháng 9.2022 và giảm 9,3% so với cùng kỳ năm 2021.

Tính chung 10 tháng năm 2022, cả nước có 125,8 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký gần 1.379,2 nghìn tỉ đồng và tổng số lao động đăng ký là 835.000 lao động, tăng 34,3% về số doanh nghiệp, tăng 5,7% về vốn đăng ký và tăng 18% về số lao động so với cùng kỳ năm 2021.

Theo khu vực kinh tế, 10 tháng năm 2022 có 1.684 doanh nghiệp thành lập mới thuộc khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 5,1% so với cùng kỳ năm 2021; hơn 31.000 doanh nghiệp thuộc khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 23,3%; gần 93,1 nghìn doanh nghiệp thuộc khu vực dịch vụ tăng 39,1%.

Ở chiều ngược lại, tính chung 10 tháng năm 2022, bình quân trong một tháng có 12,2 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Theo Tổng cục Thống kê, nguyên nhân chính khiến số doanh nghiệp thành lập mới tiếp tục tăng trong tháng 10.2022 so với cùng kỳ năm ngoái là do sau giai đoạn COVID-19 diễn biến phức tạp vào quý III/2021, các doanh nghiệp vẫn còn lo ngại về sự bùng phát trở lại của dịch cùng biện pháp giãn cách xã hội nên các hoạt động sản xuất - kinh doanh vẫn khá cầm chừng, chưa thực sự sôi động trở lại.

Theo nhận định của Tổng cục Thống kê, kỳ vọng về sự sôi động của ngành dịch vụ những tháng cuối năm đã đẩy số doanh nghiệp thành lập mới lĩnh vực thương mại - dịch vụ tăng mạnh.

Trước đó Ngân hàng UOB (trụ sở tại Singapore) cũng nhận định sự phục hồi mạnh mẽ của GDP trong quý III/2022 của Việt Nam (13,67% theo số liệu của Tổng cục Thống kê) đặt nền tảng cho một kết quả tích cực trong cả năm 2022. UOB thậm chí còn nâng mức dự báo tăng trưởng cả năm của Việt Nam lên 8,2% từ mức công bố 7% trước đó. Theo UOB, việc mở cửa trở lại và nới lỏng những hạn chế di chuyển kể từ đầu năm nay đã giúp thúc đẩy hoạt động kinh doanh từ quý II, đặc biệt là trong lĩnh vực dịch vụ khi tâm lý chung được cải thiện. Các lĩnh vực dịch vụ, nhất là dịch vụ lưu trú và ăn uống, vui chơi và giải trí đều tăng 2 con số so với cùng kỳ năm trước.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Cuối năm 2022, nhiều doanh nghiệp “khát” lao động ngành thương mại - dịch vụ

LƯƠNG HẠNH |

Thương mại, dịch vụ, kinh doanh… là những ngành nghề được dự báo sẽ gia tăng với các vị trí việc làm trong những tháng cuối năm 2022. Nhiều doanh nghiệp cho biết họ vẫn đang “đỏ mắt” tìm lao động đáp ứng nhân lực cho ngành này.

Lương chưa tăng người dân đã lo lắng thực phẩm, dịch vụ tăng giá

MINH HÀ - THUỲ DƯƠNG |

Hà Nội - Trước thông tin đề xuất tăng lương cơ sở từ 1.490.000 đồng/tháng lên 1.800.000 đồng/tháng trong thời gian tới, nhiều người dân tỏ ra lo lắng lương tăng giá cả thị trường sẽ tăng theo.

Hà Nội yêu cầu kiểm tra giá thịt lợn, cước dịch vụ vận tải

PHẠM ĐÔNG |

UBND TP Hà Nội yêu cầu các sở, ngành chức năng đánh giá tình hình sản xuất, chăn nuôi đảm bảo nguồn cung lương thực, thực phẩm, đặc biệt là mặt hàng thịt lợn; xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng tăng giá niêm yết cước dịch vụ vận tải.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cuối năm 2022, nhiều doanh nghiệp “khát” lao động ngành thương mại - dịch vụ

LƯƠNG HẠNH |

Thương mại, dịch vụ, kinh doanh… là những ngành nghề được dự báo sẽ gia tăng với các vị trí việc làm trong những tháng cuối năm 2022. Nhiều doanh nghiệp cho biết họ vẫn đang “đỏ mắt” tìm lao động đáp ứng nhân lực cho ngành này.

Lương chưa tăng người dân đã lo lắng thực phẩm, dịch vụ tăng giá

MINH HÀ - THUỲ DƯƠNG |

Hà Nội - Trước thông tin đề xuất tăng lương cơ sở từ 1.490.000 đồng/tháng lên 1.800.000 đồng/tháng trong thời gian tới, nhiều người dân tỏ ra lo lắng lương tăng giá cả thị trường sẽ tăng theo.

Hà Nội yêu cầu kiểm tra giá thịt lợn, cước dịch vụ vận tải

PHẠM ĐÔNG |

UBND TP Hà Nội yêu cầu các sở, ngành chức năng đánh giá tình hình sản xuất, chăn nuôi đảm bảo nguồn cung lương thực, thực phẩm, đặc biệt là mặt hàng thịt lợn; xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng tăng giá niêm yết cước dịch vụ vận tải.