Thủ tướng Czech thăm dự án của hãng ôtô lớn nhất Czech tại Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Sáng nay (22.4), trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, Thủ tướng Cộng hòa Czech Petr Fiala và phái đoàn đã có chuyến thăm Dự án nhà máy sản xuất, lắp ráp ôtô Škoda Auto tại Tổ hợp chuyên đề công nghiệp ôtô và phụ trợ Thành Công Việt Hưng tại Khu công nghiệp Việt Hưng, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Phát biểu tại buổi đón tiếp và làm việc với Thủ tướng Petr Fiala và phái đoàn Chính phủ Cộng hòa Czech, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tường Huy cảm ơn sự quan tâm, ủng hộ của Chính phủ Cộng hòa Czech nhằm thúc đẩy các hoạt động đầu tư kinh tế của các doanh nghiệp Czech tại Việt Nam và tỉnh Quảng Ninh ngày càng đi vào chiều sâu, dài hạn.

Bày tỏ vui mừng khi hãng sản xuất ôtô lớn nhất của Cộng hòa Czech đang phối hợp cùng Tập đoàn Thành Công để triển khai đầu tư vào Quảng Ninh, ông Huy nhấn mạnh, Dự án của TC Group (Việt Nam) và Škoda Auto (Cộng hòa Czech) hết sức phù hợp, có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện chủ trương thu hút các dự án công nghiệp chế biến, chế tạo, sử dụng công nghệ hiện đại, thông minh, tạo ra sản phẩm có giá trị gia tăng cao, phát triển kinh tế theo hướng bền vững của tỉnh.

Thủ tướng Cộng hòa Séc cùng phái đoàn trực tiếp tham quan, khảo sát vị trí và tiến độ thi công của Nhà máy sản xuất ô tô Thành Công Việt Hưng tại KCN Việt Hưng, TP Hạ Long. Ảnh: Minh Hà
Thủ tướng Cộng hòa Czech cùng phái đoàn trực tiếp tham quan, khảo sát vị trí và tiến độ thi công của Nhà máy sản xuất ôtô Thành Công Việt Hưng tại KCN Việt Hưng, TP Hạ Long. Ảnh: Minh Hà

Tỉnh Quảng Ninh cam kết sẽ hỗ trợ Dự án được triển khai thuận lợi nhất, thực sự đưa Dự án nhà máy sản xuất, lắp ráp ôtô Škoda Auto tại Quảng Ninh trở thành một biểu tượng của quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Cộng hòa Czech. Ông Huy mong muốn Thủ tướng Petr Fiala sẽ tiếp tục làm cầu nối thúc đẩy thêm nhiều tập đoàn, nhà đầu tư Cộng hòa Czech tới hợp tác đầu tư ở Quảng Ninh, nhất là lĩnh vực có nhiều thế mạnh như: Công nghệ thông tin, công nghiệp chế biến chế tạo, du lịch, thương mại, cảng biển…

Tại buổi làm việc, đoàn công tác của Thủ tướng Cộng hòa Czech đã trực tiếp tham quan, khảo sát vị trí và tiến độ thi công của nhà máy sản xuất ôtô Thành Công Việt Hưng do TC Group làm chủ đầu tư - nơi sẽ sản xuất, lắp ráp xe ôtô Škoda - thương hiệu ôtô lớn nhất Cộng hòa Czech. Đây là một trong những dự án trọng điểm của ngành công nghiệp ôtô đang nhận được sự quan tâm của cả Chính phủ Việt Nam và Cộng hòa Czech.

Ông Petr Fiala bày tỏ vui mừng với các hoạt động hợp tác của hai doanh nghiệp tại thị trường Việt Nam và cho biết, Việt Nam được Cộng hòa Czech coi trọng với vị trí là cửa ngõ của thị trường ASEAN đầy tiềm năng. Trong đó, tỉnh Quảng Ninh chính là địa phương có môi trường đầu tư kinh doanh hấp dẫn nhất tại Việt Nam với hệ thống hạ tầng liên kết vùng, liên vùng và quốc tế ngày càng hoàn thiện, các chính sách thu hút đầu tư cởi mở, nền hành chính công hiện đại cùng tiềm năng to lớn về nguồn nhân lực.

Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tường Huy tặng quà lưu niệm của tỉnh Quảng Ninh cho Thủ tướng Cộng hòa Séc Petr Fiala. Ảnh: Minh Hà
Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tường Huy tặng quà lưu niệm của tỉnh Quảng Ninh cho Thủ tướng Cộng hòa Czech Petr Fiala. Ảnh: Minh Hà

Cộng hòa Czech hết sức quan tâm, tạo điều kiện và sẽ ủng hộ để các bên liên quan kết nối, cùng nhau tìm kiếm cơ hội và tăng cường hợp tác kinh tế, khai thác tối đa tiềm năng. Trong đó trước mắt sẽ tập trung cho Dự án nhà máy sản xuất, lắp ráp ôtô Škoda tại KCN Việt Hưng được triển khai thuận lợi, đúng tiến độ, đạt hiệu quả, đưa thương hiệu xe hơi lâu đời của Czech sớm ra mắt tại Việt Nam.

Nhà máy sản xuất, lắp ráp ôtô thương hiệu Škoda do TC Group làm chủ đầu tư được xây dựng trên diện tích 36,5 ha, công suất 120.000 xe/năm, nằm trong Tổ hợp chuyên đề công nghiệp ôtô và phụ trợ Thành Công Việt Hưng có tổng quy mô 400 ha tại KCN Việt Hưng (TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh). Toàn bộ dây chuyền sản xuất, lắp ráp áp dụng các công nghệ tiên tiến, hiện đại hàng đầu của Škoda Auto, đáp ứng các tiêu chuẩn của châu Âu với mức độ tự động hóa cao.

Theo thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa TC Motor – Škoda Auto, trong năm 2023, 2 mẫu xe Kodiaq và Karoq sẽ được nhập khẩu trực tiếp từ Cộng hòa Czech về Việt Nam. Trong năm 2024, sẽ có thêm mẫu hai mẫu xe Superb và Octavia; và sau năm 2025 sẽ là mẫu xe ENYAQ iV - mẫu xe gia đình chạy hoàn toàn bằng điện được nhập khẩu về Việt Nam. Dự kiến, hai mẫu xe Kushaq và Slavia được sản xuất, lắp ráp tại KCN Việt Hưng, từ cuối năm 2024 và sẽ cho ra mắt thị trường vào năm 2025.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Hãng xe Séc triển khai đầu tư nhà máy sản xuất ô tô tại Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Sáng nay (22.2), tại TP Hạ Long, ông Cao Tường Huy - Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đã có buổi tiếp xã giao ông Jozef Siskela - Bộ trưởng Bộ Công Thương Cộng hoà Séc cùng đoàn công tác đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. Cùng dự có ông Kmonicek - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hoà Séc tại Việt Nam.

Đường sắt Trung Quốc có lượng khách cao nhất lịch sử dịp lễ 1.5.2023

Khánh Minh |

Hoàn cầu Thời báo đưa tin, ngành du lịch của Trung Quốc chuẩn bị bùng nổ trở lại sau hơn 3 năm, vào dịp lễ 1.5, thể hiện ở số lượng đặt phòng tăng vọt, cùng hơn 240 triệu chuyến đi được ước tính bởi những người trong ngành.

Ám ảnh cảnh tàu xe về quê dịp lễ

Trang Hà |

Trẻ con say xe, người lớn vật vờ ám ảnh. Đường về quê ngày lễ với mật độ giao thông dày đặc, tàu xe lèn chặt đúng là bộ phim "kinh dị" như giới trẻ thường nói vui.

Báo động sụt giảm đáng kể tỉ lệ tiêm chủng các mũi vaccine thiết yếu ở trẻ

Thùy Linh |

Việt Nam cũng đã trải qua sự sụt giảm liên tục về tỉ lệ tiêm chủng ở trẻ em nhiều nhất kể từ khi Chương trình Tiêm chủng Mở rộng Quốc gia được thành lập. Việt Nam nằm trong số 20 quốc gia có số lượng trẻ em chưa được tiêm chủng cao nhất trên toàn thế giới.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ ngày 29.4 đến 9.5 ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 29.4 - 9.5.2023) ở các khu vực trên cả nước.

Hành khách không thể về quê nghỉ lễ vì sự tắc trách của nhà xe

HỮU CHÁNH |

Nhiều người bức xúc khi đặt vé khách tuyến Hà Nội - Nghệ An nhiều tuần trước nhưng không thể lên xe về quê như lịch hẹn.

Du khách trình báo công an vì bị chiếm đoạt tiền đặt cọc homestay, villa

Thu Huyền |

Do nhu cầu thuê homestay, villas tăng cao dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5, có không ít du khách đã bị lừa đảo tiền đặt cọc, thất vọng vì chất lượng phòng nghỉ khác xa với những gì đang quảng cáo trên mạng xã hội.

U22 Indonesia thắng giòn giã U22 Philippines ở trận khai màn SEA Games 32

Chi Trần |

Tại trận ra quân bảng A, bóng đá nam SEA Games 32, U22 Indonesia có 3 điểm đầu tay trước U22 Philippines, tạm thời dẫn đầu bảng.

Hãng xe Séc triển khai đầu tư nhà máy sản xuất ô tô tại Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Sáng nay (22.2), tại TP Hạ Long, ông Cao Tường Huy - Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đã có buổi tiếp xã giao ông Jozef Siskela - Bộ trưởng Bộ Công Thương Cộng hoà Séc cùng đoàn công tác đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. Cùng dự có ông Kmonicek - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hoà Séc tại Việt Nam.