Thủ phủ hồ tiêu ở Đắk Nông mở đường cho người dân phát triển bền vững

Phan Tuấn |

Toàn huyện Đắk Song hiện có hơn 14.000ha trồng hồ tiêu nên được xem là thủ phủ của loại cây này ở tỉnh Đắk Nông. Hiện nay, địa phương tích cực triển khai chương trình kết nối, quảng bá và phát triển cây hồ tiêu để bảo đảm đầu ra, nâng cao thu nhập cho người dân.

Chiều 30.11, UBND huyện Đắk Song tổ chức chương trình Kết nối, quảng bá và phát triển bền vững hồ tiêu.

Hồ tiêu là một trong những cây trồng chủ lực tại tỉnh Đắk Nông. Tính đến hết năm 2022, diện tích hồ tiêu toàn tỉnh đạt 33.985ha, sản lượng 69.762 tấn, tăng 27.535 tấn so với 2018. Hiện nay, diện tích hồ tiêu Đắk Nông đứng đầu cả nước.

Huyện Đắk Song được xem là thủ phủ hồ tiêu của tỉnh Đắk Nông khi có khoảng 13.000ha. Đến năm 2023, toàn huyện Đắk Song phát triển được khoảng 14.051ha hồ tiêu. Trong đó, trồng mới 39ha, kinh doanh 13.304ha, kiến thiết cơ bản 708ha. Sản lượng hồ tiêu toàn huyện Đắk Song đạt khoảng 35.298 tấn.

Quang cảnh chương trình kết nối, quảng bá, phát triển bền vừng hồ tiêu do huyện Đắk Song tổ chức. Ảnh: Bảo Lâm
Quang cảnh chương trình kết nối, quảng bá, phát triển bền vừng hồ tiêu do huyện Đắk Song tổ chức. Ảnh: Bảo Lâm

Thời gian qua, người trồng hồ tiêu trên địa bàn huyện gặp nhiều khó khăn là do sản xuất hồ tiêu chưa bền vững, diện tích trồng hồ tiêu ở nhiều vùng tăng nhanh, vượt quy hoạch, nhất là ở các vùng không phù hợp.

Mặt khác, dịch bệnh trên cây hồ tiêu vẫn chưa có biện pháp phòng trừ hiệu quả, nhất là bệnh chết nhanh, chết chậm. Công tác chọn giống còn nhiều hạn chế, nhất là việc sản xuất giống hồ tiêu sạch bệnh, công tác bình tuyển và công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng chưa được thực hiện.

Kỹ thuật trồng trọt và các biện pháp chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại của bà con nông dân còn thấp, trồng theo lối canh tác cũ.

Điều đáng nói, nhiều người dân đang dùng các loại phân bón hóa học, thuốc bảo vệ thực vật không đúng nồng độ, liều lượng, thời điểm và đúng cách để phòng trừ các loại sâu bệnh.

Điều này dẫn đến vườn tiêu già cỗi, có khả năng chống chịu kém, rất dể bị nhiễm bệnh... ảnh hưởng rất lớn đến năng suất, chất lượng hạt tiêu cũng như tuổi thọ của vườn tiêu.

Xuất phát từ thực trạng trên, huyện Đắk Song cho rằng cần phải có định hướng phát triển hồ tiêu một cách bền vững, ổn định đầu tư, phát triển theo hướng bền vững liên doanh, liên kết những diện tích tiêu tươi tốt hiện có.

Liên quan đến việc này, hiện UBND huyện Đắk Song đã có những giải pháp hỗ trợ cho bà con nông dân trên địa bàn huyện thông qua các chương trình tập huấn chuyển giao kỹ thuật trồng, chăm sóc cây hồ tiêu hàng năm, lồng ghép các dự án, chương trình đã và đang được thực hiện trên địa bàn huyện...

Về phía người trồng tiêu đã được các cơ quan chuyên môn, các công ty, doanh nghiệp hỗ trợ nhiều mặt, nhất là tập huấn tiến bộ kỹ thuật giúp người nông dân từ bỏ dần thói quen canh tác truyền thống thiếu bền vững như trước.

Nhờ vậy, năng suất, chất lượng tiêu Đăk Song từng bước được nâng cao. Thương hiệu và chỉ dẫn địa lý Hồ tiêu Đăk Nông đã và đang được xây dựng, trong tương lai tới sẽ góp phần nâng cao giá trị cây hồ tiêu Đăk Song...

Trong thời gian tới, UBND huyện Đắk Song sẽ tiếp tục tăng cường tổ chức các chương trình kết nối, quảng bá và phát triển cây hồ tiêu để bảo đảm đầu ra, nâng cao thu nhập cho người dân.

Phan Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng chỉ đạo hỗ trợ các doanh nghiệp xuất khẩu hồ tiêu sang UAE

Ái Vân |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 693/CĐ-TTg về việc hỗ trợ các doanh nghiệp xuất khẩu hồ tiêu sang thị trường UAE.

Ðắk Nông hỗ trợ phí bảo hiểm đối với cây trồng chủ lực cà phê và hồ tiêu

Phan Tuấn |

Tin vui với người nông dân Đắk Nông là UBND tỉnh vừa phê duyệt hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp đối với cây hồ tiêu và cà phê. Đây là hai loại cây trồng chủ lực, có nhiều người tham gia sản xuất kinh doanh nhiều nhất ở trên địa bàn tỉnh.

Mùa hồ tiêu "cay" của nông dân Đắk Nông

Phan Tuấn |

Thời điểm sau Tết Nguyên đán, người dân trên địa bàn tỉnh Đắk Nông bước vào vụ thu hoạch hồ tiêu. Thế nhưng, đây là vụ thu hoạch được xem là "cay" nhất từ trước tới nay đối với người dân nơi đây bởi hồ tiêu vừa mất mùa lại rớt giá.

Đắk Nông kiểm soát chỉ dẫn địa lý đối với sản phẩm hồ tiêu

Bảo Lâm |

UBND tỉnh Đắk Nông đã phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý và kiểm soát đối với Chỉ dẫn địa lý "Đắk Nông" cho sản phẩm hạt hồ tiêu của tỉnh giai đoạn 2022-2025.

Số phận người phụ nữ thoát ly ruộng đất để trở thành công nhân nông trường

Chí Long |

Tiểu thuyết "Gái nông trường" của tác giả Phạm Đức Long vừa xuất sắc đạt giải Ba Cuộc thi sáng tác văn học về đề tài công nhân, công đoàn.

Trào lưu trà chanh giã tay sớm nở tối tàn

Tuyết Lan - Đền Phú |

Có chung "số phận" như bánh đồng xu, sau khi phủ sóng khắp các trang mạng xã hội và nhiều quán nước, trà tranh giã tay đã dần mất sức hút. Cộng thêm việc trời bắt đầu trở lạnh khiến nhiều quán bán trà chanh giã tay ế ẩm, không có khách.

Lý do Bến Tre đề xuất xin phép xây dựng nhà ở xã hội

Nhật Huy |

Ông Nguyễn Phúc Linh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bến Tre đề xuất, Tổng LĐLĐVN xem xét chọn Bến Tre làm điểm triển khai xây dựng Thiết chế Công đoàn, đặc biệt là xây dựng nhà ở xã hội để người lao động, nhất là lao động nữ có con nhỏ được thuê nhà ở xã hội, tạo sự gắn kết giữa công nhân, người lao động với doanh nghiệp và công đoàn cơ sở.

Nhiều vấn đề nóng của công nhân, công đoàn được thảo luận sôi nổi

Văn Thắng - Vũ Linh |

Sau phiên họp lần thứ nhất Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. Trong buổi chiều ngày 1.12, các đại biểu tiếp tục thạm gia các phiên thảo luận nhóm được chia làm 10 tổ thảo luận. Tại các tổ thảo luận các đại biểu đã tích cực tập trung góp ý cho Báo cáo của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XII, nhiệm kỳ 2018-2023 trình Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Thủ tướng chỉ đạo hỗ trợ các doanh nghiệp xuất khẩu hồ tiêu sang UAE

Ái Vân |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 693/CĐ-TTg về việc hỗ trợ các doanh nghiệp xuất khẩu hồ tiêu sang thị trường UAE.

Ðắk Nông hỗ trợ phí bảo hiểm đối với cây trồng chủ lực cà phê và hồ tiêu

Phan Tuấn |

Tin vui với người nông dân Đắk Nông là UBND tỉnh vừa phê duyệt hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp đối với cây hồ tiêu và cà phê. Đây là hai loại cây trồng chủ lực, có nhiều người tham gia sản xuất kinh doanh nhiều nhất ở trên địa bàn tỉnh.

Mùa hồ tiêu "cay" của nông dân Đắk Nông

Phan Tuấn |

Thời điểm sau Tết Nguyên đán, người dân trên địa bàn tỉnh Đắk Nông bước vào vụ thu hoạch hồ tiêu. Thế nhưng, đây là vụ thu hoạch được xem là "cay" nhất từ trước tới nay đối với người dân nơi đây bởi hồ tiêu vừa mất mùa lại rớt giá.

Đắk Nông kiểm soát chỉ dẫn địa lý đối với sản phẩm hồ tiêu

Bảo Lâm |

UBND tỉnh Đắk Nông đã phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý và kiểm soát đối với Chỉ dẫn địa lý "Đắk Nông" cho sản phẩm hạt hồ tiêu của tỉnh giai đoạn 2022-2025.