Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản lý giải về chính sách nới lỏng

Quý An (theo Reuters) |

Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản Kazuo Ueda cho biết, những cân nhắc về chính sách tài chính sẽ không ngăn cản BOJ loại bỏ dần các biện pháp kích thích tiền tệ.

Mặc dù Thống đốc Ueda cho biết “vẫn còn một chặng đường dài phía trước” trước khi BOJ thoát khỏi chính sách tiền tệ nới lỏng, nhưng phát ngôn của ông lại vào thời điểm thị trường suy đoán BOJ sẽ dỡ bỏ chương trình kích thích của người tiền nhiệm Haruhiko Kuroda.

Theo lý giải của người đứng đầu Ngân hàng Nhật Bản, lợi nhuận của BOJ sẽ bị giảm khi tăng lãi suất. Việc tăng lãi suất sẽ làm tăng khoản thanh toán mà BOJ phải trả cho quỹ dự trữ của các tổ chức tài chính gửi tại cơ quan này. Bên cạnh đó, người nắm giữ trái phiếu chính phủ Nhật Bản lại có khả năng thu được lợi nhuận cao hơn.

Ông Ueda nhận định, sẽ rất khó để dự đoán chính xác việc thoái vốn trong tương lai có thể ảnh hưởng đến chính sách tài chính của BOJ như thế nào.

“Mục tiêu của chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhật Bản là đạt được sự ổn định về giá. Đó là sứ mệnh của BOJ theo quy định của pháp luật. Việc cân nhắc về tài chính của Ngân hàng không ngăn cản Ngân hàng thực hiện các chính sách cần thiết” -Thống đốc BOJ phát biểu tại Hiệp hội Kinh tế Tiền tệ Nhật Bản.

Ông nói thêm: “Khả năng thực hiện chính sách tiền tệ của Ngân hàng không bị suy giảm do lợi nhuận và vốn chỉ bị giảm tạm thời, miễn là thực hiện chính sách tiền tệ phù hợp”.

Theo chính sách được gọi là "kiểm soát đường cong lợi suất" (YCC), BOJ hướng dẫn lãi suất ngắn hạn ở mức -0,1% và giới hạn lãi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm ở mức 0%. Điều này nhằm mục đích phục hồi tăng trưởng kinh tế và đẩy lạm phát bền vững quanh mục tiêu 2%. BOJ cũng sẽ tiếp tục duy trì chương trình mua tài sản quy mô lớn được triển khai từ năm 2013.

Một số học giả đã cảnh báo, tình hình tài chính của BOJ sẽ khiến việc thoát khỏi chính sách siêu lỏng lẻo trở nên khó khăn, khiến Ngân hàng Nhật Bản phải đối mặt với những khoản lỗ lớn có thể khiến uy tín của cơ quan này bị ảnh hưởng.

Trước tình hình lạm phát đã vượt quá 2% trong hơn một năm, ông Ueda nhấn mạnh, BOJ phải giữ chính sách tiền tệ lỏng lẻo cho đến khi lạm phát chi phí đầu vào chuyển thành giá bán do nhu cầu trong nước vẫn vững chắc đi kèm với mức lương tăng cao.

Tuy nhiên, ông cũng cho biết BOJ sẽ xem xét hoãn kế hoạch khi đạt được mục tiêu giá cả ổn định và bền vững.

Quý An (theo Reuters)
TIN LIÊN QUAN

Ngân hàng nô nức phát hành cổ phiếu, vốn điều lệ tăng vọt

Minh Ánh |

Một loạt ngân hàng phát hành cổ phiếu trong 2-3 tháng trở lại đây nhằm tăng tỉ lệ an toàn vốn.

So sánh lãi suất cho vay mua nhà của các ngân hàng hiện nay

Minh Ánh |

Gần hết tháng 9.2023, lãi suất cho vay mua nhà của các ngân hàng đã giảm so với các tháng trước đó. Do lãi suất tiết kiệm được điều chỉnh giảm mạnh.

Diễn biến giảm sau chuỗi tăng liên tiếp của tỷ giá USD/VND ngân hàng

Minh Ánh |

Sau nhiều phiên tăng phi mã, tỷ giá USD/VND tại các ngân hàng hôm nay quay đầu giảm mạnh hơn 100 đồng.

Trực tiếp ASIAD 19 ngày 2.10: Môn Kurash sẽ có huy chương

NHÓM PV |

Cập nhật kết quả thi đấu của Đoàn thể thao Việt Nam trong ngày 2.10 tại ASIAD 19.

Con vào mầm non, mẹ vẫn đi nhận từng đồng chế độ thai sản bảo hiểm xã hội

Nhóm Phóng viên |

Trao đổi với Báo Lao Động, bạn đọc tên Minh (tên nhân vật được thay đổi) cho biết, gần 3 năm nay, chị phải đấu tranh đòi quyền lợi chế độ thai sản bảo hiểm xã hội. Đó là hành trình nếm trải đủ mọi cung bậc cảm xúc.

Thầy giáo xưng "bố mày", xúc phạm học sinh ngay trước lớp

Vân Trang |

Thầy giáo Trường THPT Phan Huy Chú, huyện Thạch Thất, Hà Nội xưng "mày - tao", chỉ tay vào mặt học sinh và mắng "hiểu chưa con chó".

Xác định nguyên nhân vụ cô giáo mầm non ẩu đả trước mặt trẻ nhỏ

Bảo Nguyên |

Lào Cai - Liên quan đến vụ việc nhân viên, cô giáo tại cơ sở mầm non tư thục ẩu đả trước mặt hàng chục trẻ nhỏ, lực lượng chức năng đã thu giữ 1 con dao và đã xác định được nguyên nhân.

Cái giá phải trả của Lisa và Jennie Blackpink khi nổi loạn, phá vỡ giới hạn

Huyền Chi |

Lisa và Jennie đều đối mặt với làn sóng tranh cãi nảy lửa khi thể hiện khía cạnh nổi loạn, phá cách của bản thân.

Ngân hàng nô nức phát hành cổ phiếu, vốn điều lệ tăng vọt

Minh Ánh |

Một loạt ngân hàng phát hành cổ phiếu trong 2-3 tháng trở lại đây nhằm tăng tỉ lệ an toàn vốn.

So sánh lãi suất cho vay mua nhà của các ngân hàng hiện nay

Minh Ánh |

Gần hết tháng 9.2023, lãi suất cho vay mua nhà của các ngân hàng đã giảm so với các tháng trước đó. Do lãi suất tiết kiệm được điều chỉnh giảm mạnh.

Diễn biến giảm sau chuỗi tăng liên tiếp của tỷ giá USD/VND ngân hàng

Minh Ánh |

Sau nhiều phiên tăng phi mã, tỷ giá USD/VND tại các ngân hàng hôm nay quay đầu giảm mạnh hơn 100 đồng.