Những ngày này, gia đình bà Bùi Thị Bình (trú thôn Tân Tiến, xã Kỳ Nam) đang chăm sóc, tỉa lá, theo dõi sát vườn mai hơn 1.000 gốc của mình.
Bà Bình chia sẻ, hiện có nhiều gốc mai của bà đã được khách hàng đặt mua.
“Năm nay thời tiết thuận lợi, mai đang thời kỳ ủ bông, dự kiến sẽ nở đúng dịp tết Nguyên đán nên bà con trồng mai chúng tôi rất phấn khởi” - bà Bình chia sẻ thêm.
Một số chủ vườn mai khác ở đây cũng chia sẻ, năm nay mặc dù là năm nhuận nhưng thời tiết thuận lợi nên cây mai sinh trưởng, phát triển rất tốt.
Hiện các nhà vườn tại xã Kỳ Nam có hàng nghìn gốc mai trưởng thành có thể xuất bán với giá dao động từ 1 triệu đồng đến hơn chục triệu đồng.
Chiều ngày 17.1, ông Bùi Văn Chuổng - Chủ tịch UBND xã Kỳ Nam - cho biết, toàn xã Kỳ Nam hiện nay có khoảng 170 hộ dân trồng mai với diện tích khoảng 7ha.
“Năm nay thời tiết thuận lợi, cây mai ra búp đều, dự kiến nở đúng dịp Tết nên người trồng mai rất phấn khởi, hi vọng sẽ bán được đắt hàng để có cái Tết sung túc hơn” - ông Chuổng chia sẻ.
Cũng theo ông Chuổng, hiện Trung tâm Ứng dụng Khoa học công nghệ tỉnh Hà Tĩnh đang phối hợp với UBND thị xã Kỳ Anh tổ chức triển khai dự án tạo lập chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm cây mai vàng bản địa của xã Kỳ Nam, thị xã Kỳ Anh.
Việc làm này giúp sản phẩm cây mai vàng của xã Kỳ Nam có thương hiệu, đạt giá trị cao hơn.