Thổi hồn cho lá bồ đề bằng hình linh vật mèo ngày Tết

YẾN PHƯƠNG |

Sự kết hợp của những chiếc lá bồ đề với hình ảnh linh vật mèo đã tạo nên những tác phẩm nghệ thuật độc đáo, mang đậm giá trị văn hóa và có ý nghĩa đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Thổi hồn cho lá bồ đề

Bà Mai Anh Phương (nữ nghệ nhân tại TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) được nhiều người biết đến bởi bà là tác giả của những bức tranh lá bồ đề sống động.

Bằng sự tài hoa và đôi bàn tay khéo léo của mình, bà Phương đã thổi hồn vào những chiếc lá bồ đề đời thường mộc mạc, tạo nên những bức tranh đặc sắc với đa dạng các họa tiết được in lên như hoa, lá, cảnh vật, hình Phật… Ngoài ra, vào mỗi dịp tết đến bà còn cho ra đời những tranh in chữ thư pháp, được nhiều khách hàng biết đến và đặt mua.

 
Tranh lá bồ đề in chữ thư pháp. Ảnh: Duy Tân
Tranh lá bồ đề in chữ thư pháp. Ảnh: Duy Tân

Theo bà Phương, từ xưa cây bồ đề đã là biểu tượng tâm linh gắn liền với đạo Phật, mang lại cảm giác bình an. Lá bồ đề tượng trưng cho sự may mắn, tốt lành. Vẻ đẹp của lá bồ đề mang hình dáng của một trái tim còn tượng trưng cho tình cảm của con người dành cho nhau.

“Từ những ý nghĩa đó, nhiều gia đình rất thích mua các tác phẩm từ lá bồ đề, nhất là dịp đầu năm mới. Vậy nên tôi đã tận dụng lá bồ đề để làm tranh nghệ thuật”, bà Phương chia sẻ.

Bà Phương dùng bàn chải nhỏ vệ sinh lá bồ đề. Ảnh: Duy Tân
Bà Phương dùng bàn chải nhỏ vệ sinh lá bồ đề. Ảnh: Duy Tân

Bà Phương cho biết, chỉ mới làm tranh lá bồ đề được 2 năm nhưng bà cảm nhận được nguồn cảm hứng và ý nghĩa ẩn sâu bên trong lá bồ đề nên đã gắn bó tìm tòi, mày mò và sáng tạo mỗi ngày để tạo nên những sản phẩm mới lạ, có giá trị.

Tuy nhiên, để làm ra một tác phẩm từ tranh xương lá bồ đề cần rất nhiều thời gian và trải qua nhiều công đoạn khác nhau, gói ghém trong đó tất cả tình cảm, sự chăm chút của người thợ.

Trước tiên, chọn lựa lá để làm tranh phải đạt tiêu chí, đủ “độ chín”. Sau đó rửa sạch, đem ngâm tách chất diệp lục ra khỏi xương lá trong thời gian khoảng 50 ngày. Tiếp đó, phải dùng bàn chải nhỏ vệ sinh thân và cuống lá thật sạch. Từ đây, người thợ có thể sáng tác nên những bức tranh sinh động khác nhau.

Độc đáo tranh thêu hình linh vật mèo

Năm nay, bà Phương đã sáng tạo sản phẩm tranh thêu hình linh vật mèo vô cùng độc đáo, mang ý nghĩa đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, thu hút sự tò mò và thích thú của nhiều khách hàng.

Theo bà Phương, để làm ra được bức tranh thêu thì bước đầu phải tìm ý tưởng xong phác họa lên giấy, chỉnh sửa họa tiết cho phù hợp rồi vẽ mẫu và in hình lên lá. Quan trọng là người thêu phải biết linh động, thay đổi để phù hợp với kết cấu của từng chiếc lá, bởi không thể điều chỉnh được theo ý muốn của mình như thêu trên vải thông thường.

Bà Phương chia sẻ, so với việc đính lá thành tranh thì việc thêu tranh khó gấp nhiều lần. Khi thêu phải kéo chỉ thật nhẹ nhàng, tỉ mỉ, cẩn trọng, bởi chất liệu mỏng manh và khổ lá có giới hạn, chỉ một sơ xuất nhỏ sẽ làm xương lá bị rách, khiến chiếc lá không còn sử dụng được nữa và hỏng cả tác phẩm.

Với những sản phẩm tranh thêu cho dịp Tết Quý Mão 2023, bà Phương chọn các chủ đề chủ yếu là hình linh vật mèo dễ thương, mèo tài lộc và hình hoa xuân, mang ý nghĩa đem đến may mắn, tốt lành và sự tươi mới vào dịp Tết đến, Xuân về.

Tranh thêu hình linh vật mèo mang ý nghĩa may mắn, tốt lành dịp Tết Quý Mão 2023. Ảnh: Duy Tân
Tranh thêu hình linh vật mèo mang ý nghĩa may mắn, tốt lành dịp Tết Quý Mão 2023. Ảnh: Duy Tân

Mỗi bức tranh thêu của bà cần thời gian trung bình khoảng từ 1 - 2 ngày, một số tác phẩm có họa tiết phức tạp thì cần từ 3 – 4 ngày để hoàn thiện.

“Tranh thêu trên chất liệu xương lá bồ đề mang vẻ đẹp thanh thoát, tinh tế và nét độc đáo riêng mà hiếm chất liệu nào có được. Nhờ đó, khi ra thị trường tết được khách hàng đón nhận nồng nhiệt và đơn đặt hàng đến liên tục”, bà Phương phấn khởi nói nói.

Dịp Tết Quý Mão năm nay, bà Phương chuẩn bị khoảng 100 tranh lá bồ đề để bán. Tranh thêu lá nhỏ kích thước 8cm giá 200.000/lá; tranh ép nhựa, gắn khung 250.000 đồng/lá; tranh lá lớn kích thước 11 - 12 cm có hình phức tạp, cầu kỳ giá 300.000 đồng/lá; lá ép nhựa và gắn khung là 350.000 đồng/lá.

Với bà Phương, tranh thêu trên lá bồ đề là sản phẩm mang ý nghĩa tinh thần rất lớn chứ không chỉ mang tính chất thương mại, vậy nên người làm phải có tâm, đòi hỏi tay nghề, tư duy sáng tạo mỗi ngày để làm nên những sản phẩm có giá trị và tính thẩm mỹ cao.

YẾN PHƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Lộ diện mô hình linh vật Mèo ở Vườn hoa Xuân Quý Mão 2023 tại Cần Thơ

QUANG PHƯƠNG |

Cần Thơ - Vườn hoa Xuân Quý Mão 2023 sẽ chính thức được đưa vào phục vụ người dân và du khách từ ngày 18.1.2023 (nhằm ngày 27 tháng Chạp).

Độc lạ nghề chẻ đá hóa ra tiền ở An Giang

PHONG LINH |

An Giang - Đi dọc tỉnh lộ 943 (thuộc xã Cô Tô, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang), không khó để nghe được những âm thanh, cạch cạch, chát chát từ bên đường. Nghề chẻ đá lắm khó khăn và nhọc nhằn nhưng nhiều người vẫn cố bám trụ vì cuộc sống cơm, áo, gạo, tiền.

An Giang đón 7,5 triệu lượt khách du lịch trong năm 2022

YẾN PHƯƠNG |

Trong 11 tháng năm 2022, An Giang đón khoảng 7,5 triệu lượt khách; doanh thu từ du lịch ước đạt 4.700 tỉ đồng, tăng 119% so với cùng kỳ, ước đạt 157% so với kế hoạch.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Lộ diện mô hình linh vật Mèo ở Vườn hoa Xuân Quý Mão 2023 tại Cần Thơ

QUANG PHƯƠNG |

Cần Thơ - Vườn hoa Xuân Quý Mão 2023 sẽ chính thức được đưa vào phục vụ người dân và du khách từ ngày 18.1.2023 (nhằm ngày 27 tháng Chạp).

Độc lạ nghề chẻ đá hóa ra tiền ở An Giang

PHONG LINH |

An Giang - Đi dọc tỉnh lộ 943 (thuộc xã Cô Tô, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang), không khó để nghe được những âm thanh, cạch cạch, chát chát từ bên đường. Nghề chẻ đá lắm khó khăn và nhọc nhằn nhưng nhiều người vẫn cố bám trụ vì cuộc sống cơm, áo, gạo, tiền.

An Giang đón 7,5 triệu lượt khách du lịch trong năm 2022

YẾN PHƯƠNG |

Trong 11 tháng năm 2022, An Giang đón khoảng 7,5 triệu lượt khách; doanh thu từ du lịch ước đạt 4.700 tỉ đồng, tăng 119% so với cùng kỳ, ước đạt 157% so với kế hoạch.