Cà phê chiếm "ngôi vương"
Trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Tuấn Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết:
"Đắk Lắk có khoảng 210.000ha diện tích cây cà phê, sản lượng bình quân hơn 550.000 tấn, cao nhất cả nước với lượng cà phê xuất khẩu hơn 380.000 tấn, đạt kim ngạch hơn 800 triệu USD, chiếm hơn 21% về lượng và 20% về kim ngạch trong tỉ trọng xuất khẩu cà phê cả nước".
Hiện nay, cà phê của Đắk Lắk đã được xuất khẩu đến hơn 70 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới và đã được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp chứng nhận đăng bạ tên gọi xuất xứ "cà phê Buôn Ma Thuột" (nay là chỉ dẫn địa lý cà phê Buôn Ma Thuột) và được bảo hộ tại 32 quốc gia, vùng lãnh thổ trên toàn cầu.
Là doanh nhân quan tâm đến lĩnh vực xuất khẩu cà phê, ông Vũ Tuấn Anh - Chủ tịch JCI Việt Nam đánh giá: Trong những năm qua, thực hiện Đề án phát triển cà phê bền vững, tỉnh Đắk Lắk đã tập trung sản xuất sản phẩm cà phê chất lượng cao như cà phê đặc sản, cà phê có chứng nhận UTZ, 4C, Rainforest Alliance, Fairtrade, cà phê có chứng nhận hữu cơ hoặc sản xuất theo hướng hữu cơ nhưng chưa được chứng nhận.
"Sản lượng cà phê chất lượng cao của Đắk Lắk đạt khoảng 160.000 tấn, chiếm 28,77% tổng sản lượng cà phê hằng năm toàn tỉnh. Một trong những sản phẩm cà phê chất lượng cao của Đắk Lắk là cà phê sản xuất theo chỉ dẫn địa lý Buôn Ma Thuột" - ông Vũ Tuấn Anh nhấn mạnh.
Không chỉ là chuyện buôn bán trên thương trường
Ông Nguyễn Tuấn Hà khẳng định, cà phê đang là một trong những sản phẩm xuất khẩu chủ lực và nguồn thu ngân sách quan trọng của tỉnh Đắk Lắk, mang lại sinh kế bền vững cho người dân.
Để phát huy giá trị cây cà phê - cây chủ lực mang về nguồn thu lớn cho tỉnh, tỉnh Đắk Lắk đang chú trọng mở rộng diện tích cà phê theo chỉ dẫn địa lý Buôn Ma Thuột; tăng cường quản lý việc sản xuất và kinh doanh cà phê bền vững có chứng nhận, cà phê đặc sản, cà phê chế biến sâu, góp phần thực hiện có kết quả Đề án phát triển cà phê bền vững đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 của tỉnh Đắk Lắk và Đề án phát triển cà phê đặc sản Việt Nam giai đoạn 2021-2030 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hướng đến mục tiêu xây dựng Buôn Ma Thuột trở thành “Thành phố cà phê của thế giới”.
"Được xuất khẩu tới 70 quốc gia, vùng lãnh thổ, cà phê Việt đang gắn với chế biến sâu, từng bước khẳng định giá trị nông sản Việt đang ngày càng rõ nét trên bản đồ nông sản thế giới, đáp ứng yêu cầu khắt khe theo tiêu chuẩn quốc tế.
Không chỉ là câu chuyện mua bán sản phẩm, mà còn là sự tôn trọng, uy tín, niềm tin dành cho nhau giữa người bán và người mua, giữa người sản xuất và người tiêu dùng" - ông Nguyễn Tuấn Hà nhấn mạnh.