Tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an ninh, quốc phòng vùng Đông Nam Bộ

Vũ Long |

Ban chỉ đạo xây dựng Đề án tổng kết thực hiện Nghị quyết số 53 và Kết luận số 27 của Bộ Chính trị làm việc về phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh, quốc phòng vùng Đông Nam Bộ tại Bình Phước.

Được sự ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ và thực hiện kế hoạch của Ban Chỉ đạo, sáng ngày 12.7.2022, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư Nguyễn Chí Dũng - Phó Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng Đề án tổng kết thực hiện Nghị quyết số 53 và Kết luận số 27 của Bộ Chính trị cùng các thành viên Tổ biên tập xây dựng Đề án làm việc với Tỉnh ủy tỉnh Bình Phước về triển khai thực hiện Nghị quyết số 53-NQ/TW và Kết luận số 27-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Đông Nam Bộ tại tỉnh Bình Phước.

Hội nghị tập trung đánh giá sâu sắc, khách quan, toàn diện các kết quả đạt được từ năm 2005 đến nay, nhất là những kết quả có tính chất quyết định đến phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của tỉnh. Giai đoạn 2016-2020, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt 9,3%, cao hơn gấp 1,55 lần tăng trưởng cả nước (5,99%/năm); Cơ cấu nền kinh tế năm 2020: Khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 40,3%, đóng vai trò là động lực thúc đẩy tăng trưởng của nền kinh tế; khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 24,7% đạt mục tiêu đề ra; khu vực dịch vụ chiếm 35%; GRDP bình quân đầu người năm 2020 đạt 69,3 triệu đồng, tương đương 3.000 USD, đạt mục tiêu đề ra (68,34 triệu đồng). Năng suất lao động (NSLĐ) bình quân đạt 119,2 triệu đồng.

Tuy nhiên, tỉnh có những khó khăn tác động đến sự phát triển, đặc biệt là hạ tầng giao thông chưa đồng bộ, thiếu và yếu, kết nối kém; công nghiệp chế biến còn phổ biến là sơ chế, gia công, giá trị gia tăng thấp; Sản phẩm xuất khẩu chưa chú trọng chế biến sâu, thiếu sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế; Nông nghiệp vẫn chiếm tỉ trọng lớn trong cơ cấu kinh tế. Giá cả mặt hàng nông sản luôn có chiều hướng giảm làm ảnh hưởng giá trị sản xuất toàn ngành;

Môi trường đầu tư kinh doanh tuy có cải thiện nhưng chưa thật sự thông thoáng, hấp dẫn; Chưa có cơ chế huy động nguồn lực chung để giải quyết các vấn đề của vùng cũng như thể chế liên kết vùng còn thiếu và yếu.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng khẳng định hội nghị là cơ sở để Ban chỉ đạo xây dựng đề án tổng kết thực tiễn, đề xuất các giải pháp trong thời gian tới, đặc biệt là việc xác định tiềm năng, động lực phát triển chính của tỉnh Bình Phước. Đồng thời từng bước tháo gỡ những điểm nghẽn, nút thắt kìm hãm sự phát triển của địa phương đối với từng ngành, lĩnh vực, vấn đề cụ thể. Qua đó, phân tích tính đồng bộ trong việc xây dựng và ban hành các cơ chế, chính sách hiện hành huy động nguồn lực bên ngoài và khai thông các nguồn lực tại chỗ để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Quảng Nam chi 300 tỉ hồi sinh bãi biển, phục hồi kinh tế cho người dân

Thanh Chung |

Quảng Nam - Trước tình trạng bờ biển Cửa Đại bị sạt lở nghiêm trọng, tỉnh Quảng Nam đầu tư 300 tỉ đồng để chống xói, hồi sinh lại bãi biển từng mệnh danh đẹp nhất Châu Á. Đồng thời, từng bước phục hồi kinh tế cho những người kinh doanh ở dọc bờ biển Cửa Đại khi du khách ngày đến đây tham quan ngày càng đông.

Kinh tế Đà Nẵng lấy lại đà tăng trưởng

Thuỳ trang |

* Đà Nẵng hướng tới thành phố không sử dụng tiền mặt.

Báo cáo của Cục Thống kê TP.Đà Nẵng, chỉ riêng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) quý II năm 2022 ước tăng 12,37% so với cùng kỳ năm 2021, tăng 21,37% so với cùng kỳ năm 2020. Đà Nẵng là một trong số các địa phương có mức độ phục hồi kinh tế khá nhanh, kinh tế thành phố đã hoàn toàn lấy lại đà tăng trưởng ngay trong quý II/2022.

Thủ tướng chủ trì hội nghị về phát triển Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

MINH QUÂN |

TPHCM - Sáng 9.7, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết số 53-NQ/TW và Kết luận số 27-KL/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Đông Nam Bộ và Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020.

Mời 6 bác sĩ bị đề nghị cấm cửa quay lại giải quyết cam kết hợp đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Sở Y tế Bình Dương cho biết, sẽ mời 6 bác sĩ tự ý nghỉ việc quay về đơn vị cũ để giải quyết các vấn đề đã cam kết thực hiện hợp đồng.

Hư thực ồn ào Trấn Thành giành chỗ với khán giả, đòi bao cả rạp để riêng tư

ĐÔNG DU |

Trước thông tin một tài khoản mạng xã hội có tên N.V tố Trấn Thành có hành động không đẹp với khán giả tại rạp chiếu phim, đại diện phía rạp CGV đã lên tiếng.

Ông Trần Quốc Tuấn tiếp tục làm Trưởng ban thi đấu AFC

HOÀNG HUÊ |

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) ông Trần Quốc Tuấn tiếp tục được Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) giao trọng trách giữ vị trí Trưởng ban thi đấu AFC.

TP.Móng Cái dừng hoạt động cơ sở bị tố xét nghiệm COVID-19 nhập nhèm giá

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - UBND TP.Móng Cái sáng nay (3.3) cho biết, cơ sở dịch vụ y tế tại địa chỉ số 5, Lê Hữu Trác, phường Ka Long, TP.Móng Cái đã bị dừng mọi hoạt động liên quan đến các dịch vụ y tế. Cơ sở này trước đó bị tố có sự nhập nhèm tính giá xét nghiệm COVID-19

Khốn khổ khi đối diện xe độ đèn ban đêm

Quý An |

Độ đèn ôtô như một thứ "mốt", bất chấp các tiêu chuẩn chiếu sáng và nguy cơ không đủ tiêu chuẩn đăng kiểm.

Quảng Nam chi 300 tỉ hồi sinh bãi biển, phục hồi kinh tế cho người dân

Thanh Chung |

Quảng Nam - Trước tình trạng bờ biển Cửa Đại bị sạt lở nghiêm trọng, tỉnh Quảng Nam đầu tư 300 tỉ đồng để chống xói, hồi sinh lại bãi biển từng mệnh danh đẹp nhất Châu Á. Đồng thời, từng bước phục hồi kinh tế cho những người kinh doanh ở dọc bờ biển Cửa Đại khi du khách ngày đến đây tham quan ngày càng đông.

Kinh tế Đà Nẵng lấy lại đà tăng trưởng

Thuỳ trang |

* Đà Nẵng hướng tới thành phố không sử dụng tiền mặt.

Báo cáo của Cục Thống kê TP.Đà Nẵng, chỉ riêng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) quý II năm 2022 ước tăng 12,37% so với cùng kỳ năm 2021, tăng 21,37% so với cùng kỳ năm 2020. Đà Nẵng là một trong số các địa phương có mức độ phục hồi kinh tế khá nhanh, kinh tế thành phố đã hoàn toàn lấy lại đà tăng trưởng ngay trong quý II/2022.

Thủ tướng chủ trì hội nghị về phát triển Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

MINH QUÂN |

TPHCM - Sáng 9.7, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết số 53-NQ/TW và Kết luận số 27-KL/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Đông Nam Bộ và Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020.