Sửa Nghị định 80 về kinh doanh xăng dầu cần tiếp cận theo hướng thị trường

Anh Tuấn |

Ông Bùi Ngọc Bảo - Chủ tịch Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam - cho rằng, Nghị định 80 về kinh doanh xăng dầu được ban hành chỉ là giải pháp tình thế; về lâu dài cần xây dựng nghị định mới nhằm đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Đề nghị doanh nghiệp đầu mối tách ra khỏi phần bán lẻ trong hệ thống

Bộ Công Thương đang lấy ý kiến các bộ ngành, chuyên gia, doanh nghiệp để sửa đổi Nghị định 80 về kinh doanh xăng dầu. Nghị định này được bộ yêu cầu sửa sau 2 tháng ban hành, thay thế cả 3 nghị định trước đây là Nghị định 80, 95 và 83 về kinh doanh xăng dầu.

Trao đổi với Lao Động, TS Giang Chấn Tây - Giám đốc Công ty Xăng dầu Bội Ngọc - cho biết, vấn đề của thị trường nhìn thấy rõ nhất hiện nay là duy trì hệ thống xăng dầu 3 tầng nấc, bao gồm doanh nghiệp đầu mối - các nhà máy lọc dầu; thương nhân phân phối và doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu. Hệ thống nhiều tầng nấc, nhưng việc quản lý đang bị buông lỏng đến mức đáng báo động.

“Tôi đề nghị doanh nghiệp đầu mối tách ra khỏi phần bán lẻ trong hệ thống, thành lập doanh nghiệp bán lẻ riêng, hạch toán độc lập để có báo cáo tài chính, chi phí, lãi lỗ riêng.

Việc đầu mối không tham gia khâu bán lẻ sẽ tránh được tình trạng chuyển giá, chuyển lỗ lãi giữa bán lẻ và công ty mẹ, phản ánh đúng tình hình kinh doanh và tài chính của khâu bán lẻ”, ông Giang Chấn Tây phân tích.

Đề nghị doanh nghiệp đầu mối tách ra khỏi phần bán lẻ trong hệ thống. Ảnh: Anh Nguyễn
Đề nghị doanh nghiệp đầu mối tách ra khỏi phần bán lẻ trong hệ thống. Ảnh: Anh Nguyễn

Để thị trường xăng dầu tiếp cận thị trường thế giới

Ông Bùi Ngọc Bảo - Chủ tịch Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam - cho rằng, Nghị định 80 về kinh doanh xăng dầu được ban hành, cùng với một số điều chỉnh về công thức tính giá, bãi bỏ loại hình tổng đại lý, thời gian điều hành, công bố giá xăng dầu... bước đầu đã đi vào cuộc sống, giải quyết được một số khúc mắc trong hoạt động kinh doanh mặt hàng chiến lược này.

Song, Nghị định 80 vừa ban hành mặc dù mới chỉ dừng lại ở việc điều chỉnh sửa đổi một số điểm, chưa khắc phục hết được các bất cập, tồn tại hiện nay của thị trường xăng dầu. Về lâu dài, cần xây dựng nghị định mới nhằm đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Theo ông Bảo, nghị định mới cần được tiếp cận theo hướng cho phép hoạt động kinh doanh xăng dầu tiệm cận thực sự với giá thị trường thế giới. Muốn thực sự tiệm cận giá thị trường thế giới thì nghị định kinh doanh xăng dầu sẽ phải sửa rất nhiều.

Trong đó, phải sửa các quy định quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu. Đây là lĩnh vực quan trọng ảnh hưởng đến an ninh năng lượng, sự phát triển kinh tế và dân sinh. Vì vậy, vai trò quản lý của nhà nước cần được thể hiện rõ. Đồng thời, những điều kiện về kinh doanh xăng dầu mang tính chất hành chính cần được bãi bỏ.

Anh Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Doanh nghiệp xăng dầu nợ thuế nghìn tỉ, Tổng cục Thuế nói gì?

Nhóm PV |

Liên quan việc nhiều doanh nghiệp bị Thanh tra Chính phủ chỉ rõ những vi phạm trong vấn đề nợ thuế xăng dầu, chiều 19.1, tại họp báo thường kỳ quý IV/2023 của Bộ Tài chính, lãnh đạo một số đơn vị của Bộ cho biết, có khoảng 10 doanh nghiệp xăng dầu đầu mối lớn đang nợ thuế, trong đó nhiều doanh nghiệp nợ thuế tới cả nghìn tỉ đồng.

Doanh nghiệp xăng dầu nợ thuế khủng, Bộ Tài chính lên tiếng

Minh Ánh |

Tại buổi họp báo thường kỳ quý IV/2023 chiều 19.1.2024 của Bộ Tài chính, ông Mai Sơn - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế - đã cung cấp thông tin về tình trạng doanh nghiệp xăng dầu nợ thuế.

Lâu đài nghìn tỉ của đại gia Lê Văn Tám - chủ doanh nghiệp vướng ồn ào 2.551 tỉ quỹ bình ổn xăng dầu

Tô Công |

Phú Thọ - Tọa lạc bên hồ công viên Văn Lang giữa TP Việt Trì, lâu đài đồ sộ của Công ty TNHH Hải Linh đang trong quá trình hoàn thiện. Đây là doanh nghiệp đang dính lùm xùm sử dụng sai mục đích 2.551 tỉ đồng Quỹ bình ổn xăng dầu.

Lí do khiến UBND thị xã Sơn Tây bất ngờ di dời chợ hoa Tết khiến tiểu thương khốn đốn

NHÓM PV |

Mấy ngày qua, các tiểu thương đang kinh doanh tại chợ hoa Tết trung tâm thị xã Sơn Tây (Hà Nội) đứng ngồi không yên sau khi nhận được thông báo phải di dời vào chợ mới ngay trước Tết.

Đề nghị truy tố cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức liên quan việc mua kit test Việt Á

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 23.1, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT), Công an TPHCM đã ban hành kết luận điều tra bổ sung vụ án “Vi phạm về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”; “Đưa hối lộ” và “Nhận hối lộ” xảy ra ở Bệnh viện TP Thủ Đức, Công ty CP Công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á), Công ty TNHH Thiết kế xây dựng TM&DV Nam Phong (Công ty Nam Phong).

Đề cử Oscar 2024: Siêu phẩm “Oppenheimer” tiếp tục áp đảo

Thùy Trang |

Oscar 2024 chính thức công bố đề cử cho các hạng mục.

Cựu Cục phó Trần Hùng bị tuyên y án 9 năm trong vụ sách giáo khoa giả

Việt Dũng |

Toà phúc thẩm cho rằng, có đủ cơ sở để xác định cựu Cục phó Cục Quản lý thị trường Trần Hùng nhận hối lộ 300 triệu đồng của Cao Thị Minh Thuận thông qua người môi giới trong vụ sách giáo khoa giả.

Cập nhật giá vàng chốt phiên 23.1: Tăng vọt, ngân hàng đẩy mạnh mua vào

Khương Duy |

Cập nhật giá vàng chốt phiên 23.1: Tính đến 18h30, giá vàng trong nước niêm yết quanh ngưỡng 73,95 - 76,45 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Trong khi đó, giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 2.023,1 USD/ounce.

Doanh nghiệp xăng dầu nợ thuế nghìn tỉ, Tổng cục Thuế nói gì?

Nhóm PV |

Liên quan việc nhiều doanh nghiệp bị Thanh tra Chính phủ chỉ rõ những vi phạm trong vấn đề nợ thuế xăng dầu, chiều 19.1, tại họp báo thường kỳ quý IV/2023 của Bộ Tài chính, lãnh đạo một số đơn vị của Bộ cho biết, có khoảng 10 doanh nghiệp xăng dầu đầu mối lớn đang nợ thuế, trong đó nhiều doanh nghiệp nợ thuế tới cả nghìn tỉ đồng.

Doanh nghiệp xăng dầu nợ thuế khủng, Bộ Tài chính lên tiếng

Minh Ánh |

Tại buổi họp báo thường kỳ quý IV/2023 chiều 19.1.2024 của Bộ Tài chính, ông Mai Sơn - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế - đã cung cấp thông tin về tình trạng doanh nghiệp xăng dầu nợ thuế.

Lâu đài nghìn tỉ của đại gia Lê Văn Tám - chủ doanh nghiệp vướng ồn ào 2.551 tỉ quỹ bình ổn xăng dầu

Tô Công |

Phú Thọ - Tọa lạc bên hồ công viên Văn Lang giữa TP Việt Trì, lâu đài đồ sộ của Công ty TNHH Hải Linh đang trong quá trình hoàn thiện. Đây là doanh nghiệp đang dính lùm xùm sử dụng sai mục đích 2.551 tỉ đồng Quỹ bình ổn xăng dầu.