Cựu Cục phó Trần Hùng bị tuyên y án 9 năm trong vụ sách giáo khoa giả

Việt Dũng |

Toà phúc thẩm cho rằng, có đủ cơ sở để xác định cựu Cục phó Cục Quản lý thị trường Trần Hùng nhận hối lộ 300 triệu đồng của Cao Thị Minh Thuận thông qua người môi giới trong vụ sách giáo khoa giả.

Tối 23.1, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã tuyên y án 9 năm tù với Trần Hùng - cựu Cục Phó Cục Quản lý thị trường, cựu Tổ trưởng Tổ 304, Tổng cục Quản lý thị trường - về tội "Nhận hối lộ".

Toà phúc thẩm tuyên phạt Cao Thị Minh Thuận - Giám đốc Công ty Phú Hưng Phát - 8 năm tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả" (án sơ thẩm là 10 năm tù).

Lê Việt Phương - cựu Đội phó Quản lý thị trường 17 - lĩnh 30 tháng tù cho hưởng án treo về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" (án sơ thẩm 30 tháng tù giam).

Với các bị cáo phạm tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả" còn lại, có 3 người được chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ, 12 người bị bác đơn.

Theo cấp phúc thẩm, tại phiên toà, bị cáo Trần Hùng không thừa nhận cáo buộc về hành vi nhận hối lộ. Tuy nhiên, Hội đồng xét xử kết luận sai phạm của bị cáo Hùng dựa vào nhiều căn cứ.

Theo đó, toà phúc thẩm cho rằng, trong vụ án, bị cáo Hùng đã lợi dụng chức vụ quyền hạn, thông qua Nguyễn Duy Hải nhận 300 triệu đồng từ Cao Thị Minh Thuận, hướng dẫn nữ bị cáo này thay đổi lời khai. Bị cáo Trần Hùng còn chỉ đạo Lê Việt Phương xử lý nhẹ đối với hành vi của Thuận.

Tòa phúc thẩm nhận thấy, mức án cấp sơ thẩm tuyên phạt đối với Trần Hùng là tương xứng, không nặng.

Nội dung vụ án thể hiện, năm 2020, Công ty Phú Hưng Phát bị Đội Quản lý thị trường số 17 kiểm tra, thu hơn 27.300 quyển sách giáo khoa do không có hóa đơn, giấy tờ chứng minh nguồn gốc.

Giám đốc Công ty Phú Hưng Phát Cao Thị Minh Thuận biết bị cáo Hùng là người trực tiếp chỉ đạo việc kiểm tra nên liên hệ đề nghị giúp đỡ để chỉ xử lý nhẹ.

Bị cáo Hùng "đồng ý tha" nhưng yêu cầu Thuận phải chỉ ra một số cơ sở in lậu. Vẫn lo sợ sẽ bị xử lý, Thuận kết nối với Nguyễn Duy Hải để được gặp trực tiếp bị cáo Hùng, ngỏ ý sẽ chi 400 triệu đồng.

Cơ quan tố tụng cáo buộc, sau cuộc trao đổi với Hải, bị cáo Hùng đã "hướng dẫn thay đổi lời khai về nguồn gốc", chuyển thành sách do người khác mang đến ký gửi. Tiếp nhận ý kiến của bị cáo Trần Hùng, Hải thông qua một người khác trao đổi lại với Thuận.

Nhận 300 triệu đồng của Thuận thông qua trung gian, sáng 14.7.2020, Hải cầm 300 triệu đồng đựng trong túi nylon màu đen đến phòng làm việc của Trần Hùng. Tại đây, Hải gọi điện thoại cho Thuận để nói chuyện trực tiếp với bị cáo Hùng, nghe cụ thể hướng dẫn.

Do trong phòng có mấy người khác, Hải cầm túi tiền ra về. Chiều hôm sau, Hải cầm 300 triệu đồng quay lại phòng làm việc đưa cho bị cáo Hùng.

Theo lời khai của hai nhân chứng, khi Nguyễn Duy Hải cầm tiền lên phòng của Trần Hùng, họ thấy người này cầm túi màu đen. Sau đó, Hải gọi điện cho Thuận để trao đổi với Trần Hùng.

Cấp phúc thẩm cho rằng, lời khai của hai nhân chứng phù hợp với khai nhận của Thuận, phù hợp với kết quả thực nghiệm điều tra, diễn biến khách quan sự việc và kết quả trích xuất dữ liệu điện thoại của Hải.

Từ đó, tòa phúc thẩm khẳng định, Trần Hùng sau nhiều lần từ chối đã đồng ý giúp Cao Thị Minh Thuận thay đổi lời khai.

Ngoài việc hướng dẫn Thuận thay đổi lời khai về nguồn gốc số sách, bị cáo Hùng còn gọi điện thoại chỉ đạo Lê Việt Phương "tạo điều kiện giúp đỡ Thuận" theo hướng xử lý hành chính.

Thực tế sau đó, công ty của Thuận chỉ bị xử phạt hành chính 50 triệu đồng.

Theo cáo buộc, trong năm 2021, Thuận đã tổ chức sản xuất và thực tế đã nhập kho tổng cộng hơn 9,4 triệu quyển sách giáo khoa giả các loại của Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam và các nhà xuất bản khác, với tổng trị giá sách theo bìa (hàng thật) là hơn 260 tỉ đồng.

Thuận đã tiêu thụ tổng số hơn 6,3 triệu quyển sách giả, tổng giá trị sách theo giá bìa là hơn 164 tỉ đồng, với tổng giá trị theo hoá đơn bán lẻ sau khi trừ chiết khấu là hơn 73 tỉ đồng.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Đề nghị y án cựu Cục phó Trần Hùng, giảm án với bà trùm sách giáo khoa giả

Việt Dũng |

Cơ quan công tố cho rằng, có đủ căn cứ xác định cựu Cục phó Trần Hùng đã nhận 300 triệu đồng của bà trùm sách giáo khoa giả Cao Thị Minh Thuận và không oan.

Đối chất các bên về cáo buộc cựu Cục phó Trần Hùng nhận hối lộ 300 triệu đồng

Việt Dũng |

Trước lời khai của bà trùm sách giáo khoa giả về việc đưa 300 triệu đồng cho mình, cựu Cục phó Cục Quản lý thị trường Trần Hùng phủ nhận và nói "không bao giờ nhận tiền".

Cựu Cục phó Trần Hùng khẳng định kháng cáo kêu oan, không xin giảm nhẹ

Việt Dũng |

Cựu Cục phó Trần Hùng khi được chủ toạ hỏi về kháng cáo, đã cho rằng bản thân "kêu oan" chứ không xin giảm nhẹ trước cáo buộc nhận hối lộ 300 triệu đồng liên quan vụ sách giáo khoa giả.

Bắt tạm giam Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đức Quận

Việt Dũng |

Ông Trần Đức Quận - Bí thư Tỉnh uỷ Lâm Đồng bị cáo buộc có hành vi sai phạm liên quan đến dự án Đại Ninh.

Tin 20h: Lý do Giám đốc Sở GDĐT Hà Giang bị đề nghị khai trừ Đảng

Nhóm PV |

Tin 20h ngày 24.1: 9 bị cáo đánh chết nam sinh lớp 11 ở Long An chịu 46 năm tù; Nhà vườn trồng hoa Tết nôn nóng ngày ra lô, hứa bán giá phải chăng; Đề nghị khai trừ Đảng Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang;...

Dự báo diễn biến đợt rét hại kỷ lục từ đầu mùa đông

AN AN |

Đại diện cơ quan khí tượng nhận định đợt rét hại diện rộng ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có khả năng kéo dài trong 3 ngày tới.

Cận cảnh kho hàng lậu của ông trùm pháo hoa tại La Phù, Hoài Đức

PV |

Bên trong cửa hàng cắt tóc gội đầu tại La Phù (Hoài Đức, Hà Nội), kho hàng của ông "trùm" phân phối pháo hoa trên chợ mạng được xây dựng với vô vàn mối nguy về an toàn phòng cháy chữa cháy. Cận cảnh kho pháo lậu được phóng viên ghi nhận.

Tân Bí thư Quảng Nam: Vinh dự lớn nhưng trách nhiệm cũng hết sức nặng nề

Hoàng Bin |

Với cương vị mới, tân Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Lương Nguyễn Minh Triết chia sẻ, đây là vinh dự lớn, đồng thời cũng là trách nhiệm rất nặng nề. Ông cho biết sẽ rèn luyện để vượt qua khó khăn, thử thách, hết lòng vì sự nghiệp phát triển chung của tỉnh.

Đề nghị y án cựu Cục phó Trần Hùng, giảm án với bà trùm sách giáo khoa giả

Việt Dũng |

Cơ quan công tố cho rằng, có đủ căn cứ xác định cựu Cục phó Trần Hùng đã nhận 300 triệu đồng của bà trùm sách giáo khoa giả Cao Thị Minh Thuận và không oan.

Đối chất các bên về cáo buộc cựu Cục phó Trần Hùng nhận hối lộ 300 triệu đồng

Việt Dũng |

Trước lời khai của bà trùm sách giáo khoa giả về việc đưa 300 triệu đồng cho mình, cựu Cục phó Cục Quản lý thị trường Trần Hùng phủ nhận và nói "không bao giờ nhận tiền".

Cựu Cục phó Trần Hùng khẳng định kháng cáo kêu oan, không xin giảm nhẹ

Việt Dũng |

Cựu Cục phó Trần Hùng khi được chủ toạ hỏi về kháng cáo, đã cho rằng bản thân "kêu oan" chứ không xin giảm nhẹ trước cáo buộc nhận hối lộ 300 triệu đồng liên quan vụ sách giáo khoa giả.