Số xe hàng ùn ứ tại các cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn vẫn tiếp tục gia tăng

Vũ Long |

Đến 8h ngày 19.2.2022 vẫn còn 2.075 xe hàng hóa, nông sản bị ùn ứ tại cửa khẩu, tăng 32 xe so với 1 ngày trước.

Theo Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn, tính đến 8h ngày 19.2.2022 vẫn còn 2.075 xe hàng hóa, nông sản bị ùn ứ tại cửa khẩu, tăng 32 xe so với 1 ngày trước, trong đó, lượng xe chở hoa quả chờ xuất khẩu là 1.653 xe, chiếm khoảng 80% tổng lượng xe chờ xuất khẩu. 

Trong 24 giờ qua, tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên cửa khẩu là 83 xe, trong đó có 68 xe chở hoa quả đã lên địa bàn tỉnh Lạng Sơn trước ngày 16.2.2022 và dừng đỗ ở quanh khu vực, ngày 18.2.2022 được các lực lượng chức năng tiếp nhận và sắp xếp vào bãi Khu trung chuyển, khu vực cửa khẩu Hữu Nghị; số xe mới còn lại chở các mặt hàng linh kiện điện tử, ván bóc, tinh bột sắn,….

Trong ngày 18.2, tại 3 khu vực cửa khẩu đường bộ: Hữu Nghị, Tân Thanh, Chi Ma, tổng lượng xe xuất nhập khẩu là 439 xe. Trong đó, xuất khẩu 49 xe (khoảng 40 xe hoa quả); nhập khẩu: 390 xe.

Tại Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, đến 8h ngày 18.2.2022 có 1.199 xe đang chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu, trong đó có 919 xe chở hoa quả. Trong khi đó, đến ngày 18.2.2022, năng lực thông quan tại cửa khẩu này là 320 xe, tuy nhiên, chủ yếu là nhập khẩu (315 xe), chỉ xuất khẩu được 5 xe trong đó chỉ có 1 xe hoa quả được xuất đi.

Đến ngày 18.2, có 76 xe vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên cửa khẩu, trong đó có 68 xe hàng đã lên địa bàn tỉnh Lạng Sơn trước ngày 16.2.2022, chủ yếu chở hoa quả, linh kiện điện tử, gạo, ván bóc).

Tại Cửa khẩu song phương Chi Ma, đến hết ngày 18.2.2022, chỉ xuất khẩu được 5 xe, nhập khẩu 41 xe. Có 7 xe mới chở hàng lên cửa khẩu, hàng hóa chủ yếu là ván bóc, linh kiện điện tử, phế liệu kén tằm, tinh bột sắn. Đến 8h sáng 19.2 còn 7 xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu này.  

Tại Cửa khẩu phụ Tân Thanh, đến 8h ngày 19.2.2022 còn 869 xe chờ xuất khẩu, trong đó có 734 xe chở mặt hàng hoa quả, có 2 xe quay đầu về nội địa (mặt hàng mít, tinh bột sắn).

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Hải quan đưa ra giải pháp mới để giảm ùn tắc tại các cửa khẩu phía Bắc

CAO NGUYÊN |

Ngày 19.1, thông tin từ Tổng cục Hải quan cho biết, đơn vị này đang phối hợp với Tổng cục Đường bộ Việt Nam xây dựng, triển khai chức năng cảnh báo ùn tắc trên Cổng thông tin một cửa quốc gia thông qua việc kết nối, trao đổi dữ liệu định vị xe tải lưu thông và tập kết tại các cửa khẩu biên giới.

Cửa khẩu Tân Thanh dừng thông quan, hàng trăm xe nông sản vẫn "ngóng"

Anh Tuấn |

Cửa khẩu Tân Thanh vẫn tạm dừng thông quan từ ngày 18.12.2021 đến nay. Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực này đến nay là 373 xe.

Thành lập Ban chỉ đạo giải quyết ùn tắc nông sản ở cửa khẩu

Cường Ngô |

Bộ Công Thương vừa thành lập Ban chỉ đạo giải quyết ùn tắc nông sản ở cửa khẩu. Thành phần gồm có lãnh đạo Bộ Công Thương, Bộ Y tế, Bộ Tài chính; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Hải quan đưa ra giải pháp mới để giảm ùn tắc tại các cửa khẩu phía Bắc

CAO NGUYÊN |

Ngày 19.1, thông tin từ Tổng cục Hải quan cho biết, đơn vị này đang phối hợp với Tổng cục Đường bộ Việt Nam xây dựng, triển khai chức năng cảnh báo ùn tắc trên Cổng thông tin một cửa quốc gia thông qua việc kết nối, trao đổi dữ liệu định vị xe tải lưu thông và tập kết tại các cửa khẩu biên giới.

Cửa khẩu Tân Thanh dừng thông quan, hàng trăm xe nông sản vẫn "ngóng"

Anh Tuấn |

Cửa khẩu Tân Thanh vẫn tạm dừng thông quan từ ngày 18.12.2021 đến nay. Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực này đến nay là 373 xe.

Thành lập Ban chỉ đạo giải quyết ùn tắc nông sản ở cửa khẩu

Cường Ngô |

Bộ Công Thương vừa thành lập Ban chỉ đạo giải quyết ùn tắc nông sản ở cửa khẩu. Thành phần gồm có lãnh đạo Bộ Công Thương, Bộ Y tế, Bộ Tài chính; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn.