Siêu thị hết sạch rau do bão Saola

Quý An |

Hồng Kông (Trung Quốc) đã nâng tín hiệu gió mạnh lên cấp 8 khi bão Saola đến gần.

Bão Saola với sức gió hơn 200 km/h dự kiến sẽ di chuyển về phía bờ biển phía đông Quảng Đông. Chính quyền địa phương cho biết đây có thể là một trong 5 cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào Quảng Đông kể từ năm 1949 khi đưa ra cảnh báo bão cao nhất.

Theo Đài quan sát thời tiết Hồng Kông (Trung Quốc), bão Saola dự kiến sẽ ảnh hưởng đến thành phố trong phạm vi 100km (60 dặm) vào tối thứ Sáu và sáng thứ Bảy, khiến điều kiện thời tiết xấu đi nhanh chóng. Cảnh báo lốc xoáy mức cao hơn sẽ được xem xét đưa ra vào cuối ngày.

Hồng Kông (Trung Quốc) có 5 cấp độ bão là 1, 3, 8, 9 và 10. Bão Saola được cảnh báo bão mạnh nhất.

Chính phủ cho biết tất cả các trường học ở Hồng Kông (Trung Quốc) đóng cửa vào thứ Sáu, mặc dù đây là ngày đầu tiên của học kỳ đối với nhiều người. Hầu hết doanh nghiệp, trường học và sàn giao dịch chứng khoán đều đóng cửa.

Theo Reuters, người dân đã chen lấn tại các chợ thực phẩm tươi sống ở quận Wan Chai, trung tâm thành phố từ chiều thứ Năm để mua đồ tích trữ. Nhiều loại rau củ đã được bán hết. Các siêu thị chứng kiến cảnh người dân xếp hàng dài chờ mua hàng trước cơn bão Saola.

Emma Gu, sinh viên 23 tuổi, là một trong số những người đi mua đồ tích trữ với 2 tay xách túi chứa đầy rau, trứng và mì ăn liền.

"Tôi rất lo lắng. Tôi không muốn bị mắc kẹt trong nhà mà không có gì để ăn” - cô nói với SCMP.

Một cửa hàng ở Vịnh Causeway của chuỗi siêu thị Wellcome đã chật cứng khách hàng vào khoảng 16h45, mặc dù cửa hàng đã hết bánh mì và rau quả. Nhân viên cho biết rau đã hết sạch trước 15h.

Những khách hàng đến siêu thị vào buổi tối đã chất đầy xe đẩy thịt đông lạnh, các món ăn nấu sẵn, đồ ăn liền cũng như đồ ăn nhẹ để chuẩn bị cho bão Saola

Wanda Wong, một phụ nữ 50 tuổi đang tìm rau tại cửa hàng, cho biết: “Mỗi khi có bão mạnh là lại có người hoảng loạn mua hàng. Tôi thực sự không có đồ ăn dự trữ ở nhà. Có lẽ tôi sẽ mua một ít đồ hộp cho cuối tuần”.

Anh Jason Chan, 36 tuổi, đã đến chợ Bowrington Road ở Vịnh Causeway nhưng chỉ có thể mua một ít thịt đông lạnh.

“Trước đây, dù tôi đến chợ sau 18h thì rau vẫn có nhiều loại” - anh cho hay.

Nhân viên tại siêu thị Fusion ở Sheung Wan phải tất bật bổ lấp đầy kệ hàng vào khoảng 17h30 khi hết thịt tươi, trong khi cửa hàng bắt đầu cạn kiệt các mặt hàng khác như rau diếp và bắp cải.

Sandy Garside, 33 tuổi, ban đầu định mua thực phẩm tươi sống nhưng phải suy nghĩ lại kế hoạch khi lượng người mua sắm ngày càng đông.

“Tôi đang cố lên kế hoạch trước cho bữa ăn, nhưng tất nhiên, tôi đến đây và các kệ đều trống rỗng. Lẽ ra tôi phải lường trước điều này” - người đàn ông nói.

Một nhân viên cửa hàng họ Tsang chia sẻ, cô đã kịp dự trữ rau vào buổi sáng.

Tuần trước, người dân Hồng Kông (Trung Quốc) mua sạch muối sau khi Nhật Bản bắt đầu xả nước thải qua xử lý từ nhà máy Fukushima.

Đài quan sát Hồng Kông (Trung Quốc) họ dự kiến sẽ có mưa lớn và gió dữ dội, trong khi mực nước của thành phố dự kiến sẽ “tăng đáng kể” cho đến thứ Bảy, kèm theo khả năng xảy ra lũ lụt nghiêm trọng.

Hãng hàng không Cathay Pacific thông tin, tất cả các chuyến bay đến và đi Hồng Kông (Trung Quốc) trong khoảng thời gian từ 14h (giờ địa phương) ngày thứ Sáu đến 10h sáng thứ Bảy đã bị hủy. Nhiều chuyến bay có thể tiếp tục bị hoãn tùy thuộc vào đường đi của bão Saola và sáng thứ Bảy.

Theo Cục Thời tiết Trung ương Đài Loan, cơn bão thứ hai Haikui, đang tiến đến Đài Loan (Trung Quốc) và dự kiến sẽ đổ bộ vào phần phía bắc của hòn đảo vào Chủ nhật trước khi hướng tới thành phố Phúc Châu phía đông Trung Quốc.

Quý An
TIN LIÊN QUAN

Cảnh báo bão Saola đã lên mức cao nhất

Quý An (theo Reuters) |

Trung Quốc hôm thứ Năm đã đưa ra cảnh báo cao nhất khi bão Saola tiến gần đến bờ biển phía đông nam.

Cảnh báo mưa dông, lốc, sét, gió giật mạnh do bão Saola

Khương Duy |

Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai vừa phát đi tin cảnh báo về cơn bão trên biển Đông (cơn bão Saola). Nhiều tỉnh thành có thể xảy ra mưa dông diện rộng, lốc, sét, gió giật mạnh.

Mạnh gần cấp cảnh báo cao nhất, bão Saola đe dọa đất liền

Quý An |

Bão Saola đang tiến gần hơn đến Hồng Kông (Trung Quốc) và đại lục.

Học sinh Việt Nam giành 4 huy chương Olympic Tin học quốc tế

Vân Trang |

Cả 4 học sinh Việt Nam tham dự kì thi Olympic Tin học quốc tế đều giành huy chương, trong đó có 1 huy chương Vàng.

Anh Thơ: Tôi có lý do khi nhiều lần khóc và thổn thức hát về Bác Hồ

Nhóm PV |

Trong cuộc trò chuyện với phóng viên Lao Động ở Cà phê chiều thứ 7, ca sĩ Anh Thơ chia sẻ, nữ ca sĩ nhiều lần khóc khi hát về Bác Hồ. Mỗi khi cất lời hát về Người, trong lòng nữ ca sĩ tràn ngập cảm xúc.

Tài xế ngao ngán, chờ hơn 2 giờ chưa qua được phà Bình Khánh, TPHCM

HỮU CHÁNH - NHƯ QUỲNH |

Xếp hàng chờ từ 9h, song đến hơn 11h trưa, nhiều tài xế vẫn chưa qua được phà Bình Khánh để về quê, đi du lịch trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2.9.

Vì sao nhiều cá nhân CDC Nghệ An được miễn xử lý hình sự vụ Việt Á?

Việt Dũng |

Chỉ ra các sai phạm tại CDC Nghệ An khi mua kit test của Công ty Việt Á, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã phân hoá vai trò và miễn trách nhiệm hình sự với nhiều cá nhân liên quan.

200 công nhân thi công xuyên lễ đoạn cao tốc đi qua Đồng Nai

ANH CHIẾN - CHÂN PHÚC |

Đồng Nai - Những ngày nghỉ lễ 2.9, trên công trường gói thầu A7 cao tốc Bến Lức - Long Thành đoạn phía Đông, qua tỉnh Đồng Nai, hàng trăm cán bộ kỹ sư và công nhân vẫn miệt mài thi công. Hạng mục khó nhất của gói thầu là cầu Thị Vải dài hơn 3 km cũng đã dần lộ diện...

Cảnh báo bão Saola đã lên mức cao nhất

Quý An (theo Reuters) |

Trung Quốc hôm thứ Năm đã đưa ra cảnh báo cao nhất khi bão Saola tiến gần đến bờ biển phía đông nam.

Cảnh báo mưa dông, lốc, sét, gió giật mạnh do bão Saola

Khương Duy |

Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai vừa phát đi tin cảnh báo về cơn bão trên biển Đông (cơn bão Saola). Nhiều tỉnh thành có thể xảy ra mưa dông diện rộng, lốc, sét, gió giật mạnh.

Mạnh gần cấp cảnh báo cao nhất, bão Saola đe dọa đất liền

Quý An |

Bão Saola đang tiến gần hơn đến Hồng Kông (Trung Quốc) và đại lục.