Rút dần doanh nghiệp quân đội làm kinh tế

Nhóm Phóng viên Kinh tế |

Đó là lời khẳng định của Thiếu tướng Võ Hồng Thắng - Cục trưởng Cục Kinh tế (Bộ Quốc phòng) - trả lời phỏng vấn Báo Lao Động. Cũng theo Thiếu tướng Võ Hồng Thắng, hoạt động sản xuất kinh tế của quân đội là nhiệm vụ chiến lược, chưa thể bỏ được nhưng Bộ Quốc phòng cũng đã chuẩn bị đề án trình Chính phủ về việc giảm bớt số lượng doanh nghiệp quân đội.

Đến 2020, quân đội sẽ còn những DN nào?

Chủ trương doanh nghiệp (DN) quân đội không làm kinh tế nữa mà tập trung cho lực lượng vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, tất cả các DN quân đội sẽ cổ phần hóa (CPH), thoái vốn hết được dư luận khá ủng hộ.

Tuy nhiên, theo Thiếu tướng Võ Hồng Thắng, nói quân đội làm kinh tế là chưa chính xác, phải nói rằng quân đội tham gia xây dựng sản xuất làm kinh tế. Trong quá trình đấu tranh giành độc lập và phát triển, kinh tế đất nước đã khấm khá hơn thì quân đội cũng đã tiến hành sắp xếp giảm dần các DN sản xuất, tiến hành CPH các DN quân đội từ những năm 2000 với 305 DN. Tới nay chỉ còn 88 DN quân đội có 100% vốn Nhà nước. Hằng năm đóng góp thuế cho ngân sách 40.000 tỉ đồng.

Theo Đề án tái cơ cấu lại đổi mới và nâng cao hiệu quả DN đề xuất tới năm 2020, số lượng DN quân đội có 100% vốn Nhà nước chỉ còn 17 DN và 12 DN Nhà nước giữ cổ phần chi phối. Những DN này đều mang tính đặc thù kết hợp kinh tế với quốc phòng, thực hiện nhiệm vụ xây dựng tổ quốc, sẽ không còn DN làm thương mại, sản xuất kinh tế đơn thuần.

Bên cạnh 29 DN này, theo Thiếu tướng Võ Hồng Thắng, 33 khu kinh tế quốc phòng trên toàn quốc hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận theo phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ vẫn sẽ tiếp tục được duy trì bởi tính hiệu quả cao của hoạt động này, đặc biệt là dọc các vùng biên giới, hải đảo.

28 khu kinh tế quốc phòng được thành lập (hiện còn 5 khu tại các khu vực biển đảo, vùng khó khăn chưa triển khai được - PV) đã giúp người dân vùng biên ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế. Mô hình này không những đã tạo được thế trận lòng dân, là phên dậu bảo vệ tổ quốc mà về hiệu quả kinh tế cũng được các địa phương đánh giá cao.

Ngoài ra, các cơ sở nghiên cứu, đơn vị sự nghiệp công lập, bệnh viện… của Bộ Quốc phòng cũng đang được coi là những đơn vị làm kinh tế của quân đội cũng vẫn phải duy trì vì đây là những lực lượng quan trọng phục vụ cho các nghiên cứu an ninh quốc phòng của đất nước khi có chiến tranh hay các biến động lớn. Tuy nhiên, trên thực tế, hiện các nguồn vốn ngân sách không phải đầu tư nhiều cho đối tượng này vì các đơn vị này hiện vẫn tự chủ được tài chính, thậm chí còn tạo được nguồn thu cho ngân sách, phục vụ dân sinh.

Thiếu tướng Võ Hồng Thắng, Cục trưởng Cục Kinh tế (Bộ Quốc phòng). Ảnh: P.V

Cần 8.100 tỉ để giải quyết chính sách CPH

Tuy nhiên, theo thiếu tướng Võ Hồng Thắng, vướng mắc lớn nhất hiện nay khi thực hiện quyết liệt chủ trương CPH các DN quân đội làm kinh tế, Bộ Quốc phòng đang phải đối mặt với việc giải quyết chế độ cho hơn 13.000 lao động. Dự kiến chi phí sơ bộ lên tới 8.100 tỉ đồng.

“Chủ trương của Bộ Quốc phòng tới đây là đối với các DNNN nắm cổ phần chi phối, Bộ Quốc phòng sẽ cử từ 3 - 5 người đại diện, còn lại sẽ phải cho chuyển ngành, phục viên hoặc cho thôi việc, nhưng quan điểm vẫn là sẽ thuyết phục động viên người lao động tiếp tục ở lại làm việc cho Cty cổ phần”, ông Thắng cho biết.

Đáng chú ý, theo Thiếu tướng Võ Hồng Thắng, đến thời điểm này, thực hiện chủ trương CPH, hơn 1.000 xe biển đỏ trong toàn quân đã được thu hồi, hiện đang áp dụng mỗi DN chỉ còn 2 xe để phục vụ công tác.

Trả lời câu hỏi của PV Lao Động, liệu có lo ngại thất thoát trong CPH DN, ông Thắng khẳng định, tất cả các thủ tục thoái vốn của DN quân đội sẽ vẫn tuân thủ theo Luật CPH DNNN áp dụng chung cho tất cả các đối tượng DN và quan trọng nhất là đất quốc phòng sẽ không được tính vào giá trị khi CPH.

Nhóm Phóng viên Kinh tế
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.