Rầm rộ mua bán vé chung kết Việt Nam - Malaysia đắt gấp 15 lần

M.Phương |

Gần sát ngày diễn ra trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 giữa đội tuyển Việt Nam - Malaysia, không chỉ hoạt động mua bán vé đắt gấp chục lần tại trụ sở VFF diễn ra sôi nổi, mà trên chợ mạng, hoạt động này cũng rầm rộ không kém.

Trong những trận đấu giải AFF Cup 2018 có đội tuyển Việt Nam thi đấu trên sân nhà luôn thu hút sự quan tâm của hàng triệu người hâm mộ.

Do đó, để có được vé xem trực tiếp trận chung kết lượt về trên sân Mỹ Đình, nhiều người đã không tiếc bỏ số tiền lớn, thậm chí gấp 15 lần để sở hữu chúng. Còn những người có trong tay vé xem đã lợi dụng sự cuồng nhiệt của người hâm mộ để rao bán vé với giá trên trời, tạo ra cơn sốt vé.

 

Theo đó, tại các nhóm rao bán công khai trên mạng xã hội, chỉ cần đăng hình ảnh vé lên là đã có hàng chục bình luận hỏi mua vé.

 

 

Khi hỏi những người bán về giá vé và thông tin chỗ người, hầu như đều phải nhắn tin riêng mới được câu trả lời. Theo đó, 1 cặp vé khán đài A được rao vé hét đến 9,5 triệu đồng/cặp, khán đài B 8 triệu đồng/cặp, khán đài C 6 triệu đồng/cặp, khán đài D 5 triệu đồng/cặp.

 

Không dừng lại ở giá 9,5 triệu đồng/cặp, có người còn mời chào "vé mời chỗ siêu Vip thẳng chính giữa 2 cửa 2 giá lên đến 13,5 triệu đồng/cặp. Từ đó, thông tin giao dịch ngân hàng cũng được kèm theo, thuận mua, thuận bán.

 

Vé trận chung kết lượt về còn được rao với giá 12 triệu đồng/cặp mà không cần công khai thông tin chỗ ngồi như thế nào, dường như có vé trong tay là có người mua.

 

Không chỉ hoạt động bán sôi nổi, mà những người cần mua cũng không ít. Theo như lời người mua, với cặp vé khán đài A,B giá 350 nghìn đồng nhưng chấp nhận mua lại với giá không quá 6,5 triệu đồng/cặp.

 

Trước đó, VFF cho biết vé chung kết Việt Nam - Malaysia chỉ được bán online, chia làm 4 đợt 10h00, 16h00, 22h00 ngày 10.12 và 10h00 ngày 11.12.2018 hoặc đến khi hết vé. Mỗi người hâm mộ sẽ chỉ được mua 2 vé cùng mệnh giá thay vì 4 vé như các trận đấu trước.

Khách hàng mua vé phải kê khai chứng minh thư nhân dân/thẻ căn cước và thanh toán bằng thẻ ATM nội địa, thẻ credit...Mức giá thấp nhất vẫn được giữ ở con số 200.000 đồng. Tất cả hạng vé khác đều được điều chỉnh tăng lên lần lượt là 350.000 đồng, 500.000 đồng và 600.000 đồng.

Tuy nhiên, khi bắt đầu truy cập vào nhiều khách hàng đã gặp sự cố không thể tải được trang web.

Trong khi rất nhiều người không thể mua được vé online qua cổng điện tử bán của VFF thì thị trường chợ đen đã tràn ngập vé trận chung kết lượt về AFF Cup 2018.

Tới thời điểm hiện tại, giá mà các thành viên chợ vé rao bán đã cao gấp 7-15 lần so với giá gốc nhưng nhiều người vẫn chấp nhận bỏ ra số tiền đó để có được vé.

M.Phương
TIN LIÊN QUAN

Công an Hà Nội sẽ cùng soát vé trận chung kết Việt Nam vs Malaysia

Cường Ngô |

Trưởng phòng Tham mưu - Công an TP Hà Nội cho biết, lực lượng công an sẽ tham gia kiểm soát vé vào Sân vận động quốc gia Mỹ Đình trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 giữa Việt Nam và Malaysia.

Hàng nghìn người đến trụ sở VFF nhận vé trận chung kết AFF Cup 2018

ĐĂNG HUỲNH |

Sáng ngày 13.12, hàng nghìn người đã xếp hàng ở trụ sở VFF nhận vé trận chung kết AFF Cup 2018 giữa Việt Nam - Malaysia.

Dự kiến mỗi người chỉ được mua 1 cặp vé trận chung kết AFF Cup 2018

HOÀI ĐAN |

Tổng thư ký VFF cho biết, có thể vé trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 giữa Việt Nam và Malaysia sẽ tiếp tục được bán online, mỗi người chỉ được mua 1 cặp.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Công an Hà Nội sẽ cùng soát vé trận chung kết Việt Nam vs Malaysia

Cường Ngô |

Trưởng phòng Tham mưu - Công an TP Hà Nội cho biết, lực lượng công an sẽ tham gia kiểm soát vé vào Sân vận động quốc gia Mỹ Đình trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 giữa Việt Nam và Malaysia.

Hàng nghìn người đến trụ sở VFF nhận vé trận chung kết AFF Cup 2018

ĐĂNG HUỲNH |

Sáng ngày 13.12, hàng nghìn người đã xếp hàng ở trụ sở VFF nhận vé trận chung kết AFF Cup 2018 giữa Việt Nam - Malaysia.

Dự kiến mỗi người chỉ được mua 1 cặp vé trận chung kết AFF Cup 2018

HOÀI ĐAN |

Tổng thư ký VFF cho biết, có thể vé trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 giữa Việt Nam và Malaysia sẽ tiếp tục được bán online, mỗi người chỉ được mua 1 cặp.