Quảng Trị đối thoại với doanh nghiệp, lắng nghe các vướng mắc để tháo gỡ

HƯNG THƠ |

Nhiều vấn đề khó khăn, vướng mắc ảnh hưởng đến quá trình hoạt động của các doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã được nêu ra.

Ngày 27.6, tỉnh Quảng Trị tổ chức hội nghị đối thoại doanh nghiệp năm 2023. Hiện, trên địa bàn tỉnh có 3.361 doanh nghiệp, riêng 5 tháng đầu năm 2023, có 226 doanh nghiệp và 71 đơn vị trực thuộc được thành lập mới với tổng vốn đăng ký là hơn 2.102 tỉ đồng.

Trong quá trình hoạt động, đã phát sinh không ít khó khăn, vướng mắc, như giá cả thị trường biến động ảnh hưởng lớn đến chi phí hoạt động sản xuất, kinh doanh; tình trạng thiếu đất san lấp mặt bằng cho các công trình xây dựng khiến nhiều dự án bị chậm tiến độ; việc tiếp cận nguồn vốn vay tín dụng gặp khó; hoạt động thông quan tại các cửa khẩu nhiều bất cập…

Tại hội nghị, các doanh nghiệp, nhà đầu tư đã thẳng thắn nêu lên những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị với lãnh đạo tỉnh Quảng Trị.

Như đại diện Công ty TNHH MTV Đức Hiền (huyện Vĩnh Linh) cho rằng, hạ tầng ở các cửa khẩu tại địa phương chưa đáp ứng được việc xuất nhập khẩu hàng hóa, một số thủ tục thông quan giữa 2 nước Việt Nam - Lào còn nhiều bất cập.

Liên quan đến hoạt động kinh doanh vận tải hành khách ra đảo Cồn Cỏ, Công ty Chín Nghĩa có ý kiến, việc đưa tàu công vụ của nhà nước vào hoạt động kinh doanh vận tải hành khách du lịch ra vào đảo Cồn Cỏ gây nên tình trạng cạnh tranh “không lành mạnh” với doanh nghiệp.

Phía đại diện Hội doanh nhân trẻ tỉnh Quảng Trị cho biết giá cả vật liệu xây dựng, nhân công, cước vận chuyển biến động tăng đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp xây dựng. Vì vậy, cần tăng cường kiểm tra, giám sát các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, yêu cầu cung cấp, niêm yết và cập nhật kịp thời giá thực tế của thị trường vào thông báo giá…

Tại hội nghị, đại diện sở, ngành, địa phương liên quan đã tiếp thu, thông tin, giải đáp các vấn đề thuộc thẩm quyền như đơn giá thuê đất, thủ tục pháp lý của nhà đầu tư; đào tạo nghề, thu hút lao động; hoạt động thông quan tại các cửa khẩu, cảng biển…

Ông Võ Văn Hưng - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư không chỉ tổng hợp các ý kiến trong khuôn khổ hội nghị, mà cần phải mở đường dây nóng để tiếp nhận những ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp. Với những ý kiến, phản ánh của doanh nghiệp, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ phân loại theo trách nhiệm của từng ngành, lĩnh vực để các sở, ngành, địa phương liên quan có phản hồi, kịp thời tháo gỡ, giải quyết những khó khăn, vướng mắc để cộng đồng doanh nghiệp phát triển.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Đối thoại để người lao động và lãnh đạo đơn vị chia sẻ, cùng vượt khó

Kiều Vũ |

Hà Nội - Công đoàn Dầu khí Việt Nam cho biết, Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Thủy điện Đakđrinh đạt nhiều kết quả trong công tác đối thoại. Trong đó, có nhiều chính sách cho người lao động được thực hiện từ các cuộc đối thoại giữa Công đoàn với ban lãnh đạo.

Đối thoại, tuyên truyền pháp luật lao động, việc làm, bảo hiểm thất nghiệp

Hoàng Quang |

Theo Sở LĐTBXH tỉnh Bắc Giang, Vụ Pháp chế (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) vừa phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và Bảo hiểm Xã hội tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội nghị đối thoại, tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động, việc làm, bảo hiểm thất nghiệp cho gần 100 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Yêu cầu đối thoại với doanh nghiệp để xử lý vướng mắc hoàn thuế

TRÍ MINH |

Ngày 28.5, Tổng cục Thuế cho hay vừa chỉ đạo các cục thuế địa phương  tổ chức đối thoại ngay với hiệp hội, doanh nghiệp trong thời gian từ ngày 29.5 đến ngày 2.6 để làm rõ vướng mắc trong hoàn thuế.

Nghi vấn lộ đề môn Ngữ văn thi tốt nghiệp THPT 2023 khiến thí sinh ái ngại

Trang Hà - Vũ Linh |

Ngay trong giờ thi tốt nghiệp THPT môn Ngữ văn sáng 28.6, trên mạng xã hội đã lan truyền hình ảnh được cho là đề chính thức môn thi này. Nghi vấn lộ đề khiến nhiều thí sinh lo lắng, ái ngại về công tác quản lý tại điểm thi.

Hà Nội đón lượng khách quốc tế cao gấp 7 lần cùng kỳ 2022

Chí Long |

Hà Nội đón khoảng 2,21 triệu lượt khách trong tháng 6, tăng 5% so với cùng kỳ 2022, tăng 10% so với tháng 5.2023, theo báo cáo của Sở Du lịch thành phố.

Nước sông ô nhiễm, gần 200 con thiên nga ở sông Tam Bạc chết dần, chết mòn

Băng Tâm |

Hải Phòng - Nhằm tạo cảnh quan sinh động thu hút du khách, trong 2 năm 2019, 2020, quận Hồng Bàng (Hải Phòng) đã thả 200 con thiên nga xuống sông Tam Bạc. Tuy nhiên đến nay, số thiên nga “chết dần, chết mòn”, hiện chỉ còn vài con sống.

Đình chỉ sinh hoạt Đảng 3 cựu công an bắn dê của người dân

Khánh Linh |

Hà Nội - 3 cựu công an liên quan vụ bắn 2 con dê của người dân rồi cho vào cốp xe ôtô vừa bị đình chỉ sinh hoạt Đảng.

Quách Thị Lan, Khuất Phương Anh không tham dự Asian Indoor Games 2023

MINH PHONG |

Quách Thị Lan hay Khuất Phương Anh sẽ không tham dự Asian Indoor Games 2023 (Đại hội thể thao và võ thuật châu Á trong nhà 2023) dù án phạt liên quan đến doping sẽ kết thúc trước khi Đại hội diễn ra.

Đối thoại để người lao động và lãnh đạo đơn vị chia sẻ, cùng vượt khó

Kiều Vũ |

Hà Nội - Công đoàn Dầu khí Việt Nam cho biết, Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Thủy điện Đakđrinh đạt nhiều kết quả trong công tác đối thoại. Trong đó, có nhiều chính sách cho người lao động được thực hiện từ các cuộc đối thoại giữa Công đoàn với ban lãnh đạo.

Đối thoại, tuyên truyền pháp luật lao động, việc làm, bảo hiểm thất nghiệp

Hoàng Quang |

Theo Sở LĐTBXH tỉnh Bắc Giang, Vụ Pháp chế (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) vừa phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và Bảo hiểm Xã hội tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội nghị đối thoại, tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động, việc làm, bảo hiểm thất nghiệp cho gần 100 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Yêu cầu đối thoại với doanh nghiệp để xử lý vướng mắc hoàn thuế

TRÍ MINH |

Ngày 28.5, Tổng cục Thuế cho hay vừa chỉ đạo các cục thuế địa phương  tổ chức đối thoại ngay với hiệp hội, doanh nghiệp trong thời gian từ ngày 29.5 đến ngày 2.6 để làm rõ vướng mắc trong hoàn thuế.