Quảng Ninh yêu cầu khởi công dự án Nhà máy điện khí 2,272 tỉ USD quý 3.2024

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Được khởi động vào tháng 10.2021 và dự kiến đi vào hoạt động thương mại trong quý 3.2027, nhưng đến nay, dự án Nhà máy điện khí LNG Quảng Ninh tại TP Cẩm Phả vẫn chưa thể khởi công xây dựng. Tỉnh Quảng Ninh cho biết, nếu không đáp ứng mục tiêu theo chỉ đạo tiến độ của Bộ Công Thương, sẽ thu hồi dự án.

Hôm nay (24.2), ông Cao Tường Huy – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh - chủ trì cuộc họp rà soát tiến độ triển khai dự án Nhà máy điện khí LNG Quảng Ninh.

Dự án này được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt bổ sung vào Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia, có quy mô 2 tổ máy, tổng công suất 1.500MW, được đầu tư xây dựng trên diện tích khoảng 60ha, tại phường Cẩm Thịnh, TP Cẩm Phả. Dự án có tổng mức đầu tư 2,272 tỉ USD, do Công ty CP Điện khí Quảng Ninh, gồm tổ hợp nhà đầu tư: PV Power-Colavi-Tokyo Gas-Marubeni, thực hiện.

Đây là dự án điện đầu tiên tại miền Bắc sử dụng khí thiên nhiên hoá lỏng (LNG) nhập khẩu, khi hoàn thành sẽ góp phần thúc đẩy phát triển nhanh nhiệt điện sử dụng khí thiên nhiên hóa lỏng, đưa điện khí trở thành nguồn cung cấp điện năng quan trọng, phù hợp với định hướng của trung ương, đóng góp nguồn điện mới vào hệ thống điện quốc gia.

Theo báo cáo tiến độ của nhà đầu tư, đến nay đã lập, trình Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án; hiệu chỉnh, bổ sung các nội dung như: Tọa độ đường triều kiệt, thông số kỹ thuật của bến tiếp nhận khí LNG, tọa độ của các công trình nằm trên mặt biển, hệ thống kênh làm mát... vào hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 theo ý kiến chỉ đạo của Bộ TNMT, Bộ GTVT; đề nghị thỏa thuận Tập đoàn Điện lực Việt Nam về phương án đấu nối Nhà máy điện khí LNG Quảng Ninh cũng như các thủ tục về giải phóng mặt bằng, thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy, đánh giá tác động môi trường...

 Lễ khởi động Dự án Nhà máy điện khí LNG Quảng Ninh ngày 24.10.2021. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lễ khởi động Dự án Nhà máy điện khí LNG Quảng Ninh ngày 24.10.2021. Ảnh: Nguyễn Hùng

Để đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư, khởi công dự án trong quý 3.2024 theo chỉ đạo Bộ Công Thương, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu Công ty CP Điện khí Quảng Ninh tập trung ưu tiên nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, đảm bảo tiến độ theo đúng các nội dung đã cam kết.

Thực hiện điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư phù hợp với các nội dung đề xuất; phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương để hoàn thiện hồ sơ phục vụ công tác thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án. Các sở, ngành tăng cường phối hợp, đôn đốc, hỗ trợ nhà đầu tư dự án triển khai hiệu quả các công việc, đặc biệt chuẩn bị thiết kế, cấp phép san nền, xây dựng tiến độ cụ thể đối với từng giai đoạn...

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Cao Tường Huy yêu cầu Sở KHĐT thực hiện điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong vòng 5 ngày kể từ thời điểm nhận được hồ sơ hoàn thiện của nhà đầu tư dự án. TP Cẩm Phả thực hiện ngay việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án xong trước ngày 10.3.2024; phối hợp chặt chẽ với nhà đầu tư tổ chức triển khai công tác GPMB; hoàn thành và bàn giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư.

Để đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, đáp ứng mục tiêu đóng góp nguồn điện mới vào hệ thống điện, do vậy nếu không đáp ứng mục tiêu theo chỉ đạo tiến độ của Bộ Công Thương, ông Huy cho biết, Quảng Ninh nghiêm túc thực hiện theo quy định Luật Đầu tư, sẽ thu hồi dự án.

Dự án Nhà máy điện khí LNG Quảng Ninh được khởi động từ cuối tháng 10.2021 và dự kiến đi vào hoạt động thương mại trong quý 3.2027. Theo kế hoạch, khi đi vào hoạt động, nhà máy sẽ cung cấp cho hệ thống lưới điện quốc gia khoảng 9 tỉ kWh điện/năm và đóng góp cho ngân sách địa phương khoảng 57.700 tỉ đồng trong vòng 25 năm.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Khó có thể hoàn thành kế hoạch xây dựng 13 nhà máy điện khí LNG đến năm 2030

MINH ÁNH |

Cuối tháng 1.2024, tại hội thảo phát triển điện khí (LNG) ở Việt Nam, ông Nguyễn Quốc Thập - Chủ tịch Hội Dầu khí Việt Nam - cho biết, đầu tư cho phát triển LNG mở ra nhiều cơ hội nhưng thiếu khung pháp lý, giá mua bán sản phẩm... Đây là khúc mắc cần khơi thông để việc phát triển LNG trong năm 2024, đáp ứng mục tiêu Quy hoạch điện VIII của Chính phủ.

Việt Nam - Nhật Bản hợp tác đầu tư nhà máy điện khí LNG trị giá 1,99 tỉ USD

Thanh Hà |

Tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Nhật Bản, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chứng kiến lễ trao 30 thỏa thuận, văn kiện hợp tác giữa các bộ ngành, cơ quan, doanh nghiệp hai nước, trong đó có giấy chứng nhận đầu tư dự án nhà máy điện khí LNG trị giá 1,99 tỉ USD.

Hơn 3 năm, Dự án nhà máy điện khí LNG 4 tỉ USD vẫn chưa thể khởi công

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Đây là nhà máy được tỉnh Bạc Liêu kỳ vọng, tự hào và xem là điểm sáng FDI trong việc thu hút đầu tư. Tuy nhiên, cho đến nay, sau hơn 3 năm, dự án nhà máy điện khí 4 tỉ USD này vẫn đang dậm chân tại chỗ.

Chăm lo cho người lao động bằng hành động thiết thực từ kinh phí công đoàn

Tuyết Lan |

Kinh phí công đoàn có vai trò đặc biệt quan trọng để chăm lo trực tiếp cho người lao động. Đây chính là nguồn lực để công đoàn cơ sở tổ chức các hoạt động thiết thực cả về vật chất và tinh thần cho người lao động.

Kiểm tra hoạt động bán chui vàng miếng ở Lạng Sơn sau phản ánh của Lao Động

NHÓM PV |

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Lạng Sơn gửi văn bản hỏa tốc giấy mời họp với đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan để trao đổi các biện pháp xử lý trước thông tin phản ánh của Báo Lao Động về hoạt động bán chui vàng miếng trên địa bàn tỉnh này.

Bất chấp mạng sống, đua nhau vớt củi giữa nước lũ cuồn cuộn ở Điện Biên

NHÓM PV |

Mưa lớn kéo dài khiến nước lũ dâng cao, rất nhiều người dân tại Điện Biên đã bất chấp nguy hiểm để vớt củi trên dòng nước đục ngàu, cuồn cuộn.

Thủy điện ở Hòa Bình xả lũ không thông báo, nhiều du khách suýt bị cuốn trôi

Minh Chuyên |

Hòa Bình - Phản ánh đến Báo Lao Động, người dân, du khách bức xúc vì cho rằng Thủy điện Suối Mu (xã Tự Do, huyện Lạc Sơn) xả lũ mà không thông báo khiến nhiều người suýt bị lũ cuốn trôi.

Bổ sung một dự án hơn 4ha vào kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của quận Tây Hồ

KHÁNH AN |

Hà Nội bổ sung dự án xây dựng hạ tầng khu nhà ở, đất ở đối với cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước với diện tích 4,006ha vào kế hoạch sử dụng đất năm 2024 quận Tây Hồ.

Khó có thể hoàn thành kế hoạch xây dựng 13 nhà máy điện khí LNG đến năm 2030

MINH ÁNH |

Cuối tháng 1.2024, tại hội thảo phát triển điện khí (LNG) ở Việt Nam, ông Nguyễn Quốc Thập - Chủ tịch Hội Dầu khí Việt Nam - cho biết, đầu tư cho phát triển LNG mở ra nhiều cơ hội nhưng thiếu khung pháp lý, giá mua bán sản phẩm... Đây là khúc mắc cần khơi thông để việc phát triển LNG trong năm 2024, đáp ứng mục tiêu Quy hoạch điện VIII của Chính phủ.

Việt Nam - Nhật Bản hợp tác đầu tư nhà máy điện khí LNG trị giá 1,99 tỉ USD

Thanh Hà |

Tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Nhật Bản, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chứng kiến lễ trao 30 thỏa thuận, văn kiện hợp tác giữa các bộ ngành, cơ quan, doanh nghiệp hai nước, trong đó có giấy chứng nhận đầu tư dự án nhà máy điện khí LNG trị giá 1,99 tỉ USD.

Hơn 3 năm, Dự án nhà máy điện khí LNG 4 tỉ USD vẫn chưa thể khởi công

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Đây là nhà máy được tỉnh Bạc Liêu kỳ vọng, tự hào và xem là điểm sáng FDI trong việc thu hút đầu tư. Tuy nhiên, cho đến nay, sau hơn 3 năm, dự án nhà máy điện khí 4 tỉ USD này vẫn đang dậm chân tại chỗ.