Quản lý ngân sách hiệu quả bền vững, khoan thư sức dân

Minh Thư - Thanh Uyên |

Thu ngân sách nửa đầu năm 2024 đạt hơn 1 triệu tỉ đồng, tăng 17,7% so với cùng kỳ 2023 ngay trong bối cảnh kinh tế thế giới gặp nhiều khó khăn, nguồn thu từ dầu thô sụt giảm 5,1%. Nửa đầu năm 2024, tổng cầu tiêu dùng mặc dù phục hồi nhưng vẫn chậm; sản xuất kinh doanh của một số ngành, lĩnh vực vẫn còn khó khăn; áp lực lạm phát lớn do biến động tăng của tỷ giá, điều chỉnh giá điện, tiền lương, giá vàng, xăng dầu, nguyên vật liệu, hàng hóa, cước vận tải biến động khó dự đoán... Việc đảm bảo cân đối vĩ mô chưa bao giờ thách thức đến vậy.

Thu ngân sách tăng trưởng bền vững

Thống kê từ Bộ Tài chính cho biết, nửa đầu năm 2024 thu ngân sách đạt hơn 1 triệu tỉ đồng, bằng 61% dự toán và tăng 17,7% so với cùng kỳ năm 2023. Đây là kết quả đáng khích lệ, đặc biệt trong tình hình khó khăn hiện tại. Mức thu từ dầu thô, một nguồn chính đóng góp vào ngân sách đã giảm 5,1%.

Mức tăng trưởng thu ngân sách không đến từ những “o ép” đối với doanh nghiệp, người dân, mà đến từ việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm, gian lận trong kê khai thuế, hoàn thuế, mở rộng cơ sở thu như thu từ các sàn thương mại điện tử, thu thuế hoạt động mua bán hàng online…

Việc cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số trong việc quản lý thu/chi thuế cũng giúp Bộ Tài chính giảm thiểu sai sót, giảm tải cho cán bộ thuế, đồng thời giúp người dân, doanh nghiệp dễ dàng hơn trong kê khai và nộp thuế.

Chưa năm nào, ứng dụng khai thuế eTax Mobile lại trở nên phổ biến đến vậy. Ra đời từ năm 2021, eTax không ngừng được hoàn thiện và ngày càng trở nên thân thiện với người dùng, dù là cá nhân hay hộ kinh doanh. Ứng dụng kết nối mượt mà với VNeID - ứng dụng định danh điện tử cho mỗi công dân.

Hiện tại, eTax đã cập nhật quyền và nghĩa vụ thuế của công dân từ năm 2017 đến nay, với các thông tin chi tiết về số thuế được hoàn, hoặc phải đóng và tiền công/thu nhập chịu thuế của mỗi người tại mỗi doanh nghiệp. Để “chốt” các thông tin này trên mỗi tài khoản người dùng, Tổng cục thuế đã phải xử lý một khối lượng dữ liệu khổng lồ, điều mà trước đây các cơ quan Nhà nước không thể hoàn thiện trong ngày một ngày hai.

Hỗ trợ doanh nghiệp, người dân

Bộ Tài chính cũng là đơn vị tiên phong đề xuất những giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người dân trong thời gian qua, đảm bảo kinh tế, xã hội tăng trưởng bền vững.

Gần 185.000 tỉ đồng là số tiền mà Bộ Tài chính đã trình Chính phủ trình cấp thẩm quyền ban hành và ban hành theo thẩm quyền các chính sách giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất cho doanh nghiệp, người dân.

Đơn cử, với tham mưu và đề xuất của Bộ Tài chính, thuế suất thuế VAT đã chính thức được giảm 2 điểm % xuống mức 8%. Bộ Tài chính cũng tham mưu Chính phủ về việc gia hạn thời gian nộp thuế VAT, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2024. Ước tính quy mô thuế gia hạn lên tới 84.000 tỉ đồng…

Không chỉ hỗ trợ doanh nghiệp và người dân trong việc nộp thuế, phí, Bộ Tài chính cũng là cơ quan tham mưu Chính phủ đưa ra những quyết sách quản lý giá cả, kiềm chế lạm phát, giúp người dân đảm bảo cuộc sống.

Trước bối cảnh giá xăng dầu thế giới tăng cao, Bộ Tài chính đã tham mưu trình Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 42/2023/UBTVQH15 ngày 18/12/2023 thực hiện giảm mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn trong năm 2024.

Nâng cao uy tín Việt Nam trên trường quốc tế

Với nỗ lực của Chính phủ nói chung, ngành tài chính nói riêng, tình hình kinh tế Việt Nam đã có những thành tích nổi bật, được quốc tế công nhận. Mới đây, S&P Global Ratings (Mỹ) đã xếp hạng tín nhiệm quốc gia đối với Việt Nam trong dài hạn ở mức BB+ và trong ngắn hạn ở mức B với triển vọng trong dài hạn là ổn định.

S&P Global Ratings dự báo tăng trưởng kinh tế của Việt Nam sẽ đạt 5,8% trong năm 2024, sau khi giảm xuống mức 5% trong năm 2023. Việt Nam vẫn là điểm đến hấp dẫn đối với đầu tư nước ngoài, đặc biệt là trong lĩnh vực sản xuất, khi các doanh nghiệp tiếp tục đa dạng hóa hoạt động trong khu vực. Chu kỳ tăng trưởng của ngành bán dẫn khả năng sẽ thúc đẩy tăng trưởng của Việt Nam trong năm 2024 khi xuất khẩu của ngành bán dẫn tăng lên.

Bộ Tài chính đã chủ động phối hợp cung cấp thông tin, báo cáo cho S&P cùng hai tổ chức xếp hạng lớn nhất thế giới là Fitch Ratings và Moody’s, cập nhật tình hình kinh tế xã hội, tài chính, ngân sách Nhà nước. Sự chủ động của cơ quan này sẽ giúp các tổ chức đánh giá xếp hạng tín nhiệm quốc gia Việt Nam năm 2024 một cách toàn diện, khách quan.

Việc xếp hạng tín nhiệm quốc gia thực tế rất quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp, đặc biệt khi các doanh nghiệp tham gia thị trường tài chính quốc tế.

Hoạt động mua hàng tăng, đồng thời tồn kho hàng thành phẩm giảm gần bằng mức kỷ lục cho thấy tình hình sản xuất đang phục hồi vững chắc.

Bộ Tài chính đề xuất tập trung thực hiện các giải pháp chính sách tài khóa, kết hợp với chính sách tiền tệ và các chính sách vĩ mô khác để hỗ trợ nền kinh tế, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân kiểm soát lạm phát, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế; phấn đấu hoàn thành và vượt mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2024 đã đề ra...

“Chúng ta nhất định sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ tài chính - NSNN năm 2024 ở mức cao nhất, đóng góp chung vào hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, tạo nền tảng vững chắc để hoàn thành các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025” - Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc nhận định.

Minh Thư - Thanh Uyên
TIN LIÊN QUAN

Cắt 5% chi thường xuyên ngân sách, lương công chức có giảm?

Hoàng Lê· |

Nghị quyết 119/NQ-CP năm 2024 có quy định tiết kiệm, cắt giảm 5% chi thường xuyên ngân sách Nhà nước, vậy tiền lương của công chức có bị ảnh hưởng?

Hụt thu ngân sách vẫn xin xây tượng đài 88,5 tỉ đồng

Hoàng Bin |

Thị xã Điện Bàn, Quảng Nam xin xây mới tượng đài Dũng sĩ Điện Ngọc hơn 88,5 tỉ đồng, dù liên tục hụt thu ngân sách.

Đối tượng nào được ngân sách nhà nước đóng hoặc hỗ trợ đóng BHYT?

Văn Thắng |

Điều 12 Luật BHYT 2008, sửa đổi, bổ sung khoản 6 Điều 1 Luật BHYT sửa đổi 2014 quy định những đối tượng được ngân sách nhà nước đóng hoặc hỗ trợ đóng BHYT.

Cựu Bí thư, cựu Chủ tịch Bắc Ninh khắc phục hàng chục tỉ đồng

Việt Dũng |

Bị cáo buộc nhận hối lộ từ Công ty AIC, cựu Bí thư, cựu Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh đã được đại diện gia đình nộp khắc phục nhiều tỉ đồng.

Thu nhập 40 triệu đồng/tháng mới mua được chung cư Hà Nội

Nhóm PV |

Giá chung cư tăng cao khiến nhiều người không khỏi choáng váng bởi vượt xa khả năng chi trả của người dân.

Bị khởi tố vì giao xe cho thanh niên gây tai nạn chết người

Hoàng Khôi |

Công an quận Hải An, Hải Phòng vừa khởi tố trường hợp giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

Tai nạn giao thông, 4 học sinh thương vong ở Hạ Long

Đoàn Hưng - Nguyễn Hùng |

Sáng 17.8, theo báo cáo từ Công an TP Hạ Long (Quảng Ninh), trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông, khiến 2 người tử vong, 2 người bị thương nặng.

Chinh phục đỉnh núi lửa cao gần 4.000m ở xứ vạn đảo Indonesia

Hương Chi |

Đường leo núi lửa Rinjani ở Indonesia qua đồi cỏ mênh mông, vực sâu thăm thẳm, cho tới những dốc dài dựng đứng phủ đầy đất đá núi lửa. Lòng người cảm giác rờn rợn, vì chỉ sơ sẩy nhỏ là gặp nạn.

Cắt 5% chi thường xuyên ngân sách, lương công chức có giảm?

Hoàng Lê· |

Nghị quyết 119/NQ-CP năm 2024 có quy định tiết kiệm, cắt giảm 5% chi thường xuyên ngân sách Nhà nước, vậy tiền lương của công chức có bị ảnh hưởng?

Hụt thu ngân sách vẫn xin xây tượng đài 88,5 tỉ đồng

Hoàng Bin |

Thị xã Điện Bàn, Quảng Nam xin xây mới tượng đài Dũng sĩ Điện Ngọc hơn 88,5 tỉ đồng, dù liên tục hụt thu ngân sách.

Đối tượng nào được ngân sách nhà nước đóng hoặc hỗ trợ đóng BHYT?

Văn Thắng |

Điều 12 Luật BHYT 2008, sửa đổi, bổ sung khoản 6 Điều 1 Luật BHYT sửa đổi 2014 quy định những đối tượng được ngân sách nhà nước đóng hoặc hỗ trợ đóng BHYT.