Theo ông Nguyễn Bạch Hoàng Phụng, trước đó ngày 1 và 2.5, nhận thấy quán ăn B.V.D.D.H.A (tại phường Thảo Điền, Quận 2), có dấu hiệu mở cửa trở lại nên chính quyền địa phương đã xuống làm việc, đồng thời triển khai Bảng tự đánh giá an toàn phòng chống dịch đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn quận. Sau đó, chủ quán B.V.D.D.H.A tiếp tục đồng ý đóng cửa quán theo yêu cầu của cơ quan chức năng. Hiện nay, đoàn kiểm tra tiếp tục làm việc với quán để làm rõ một số việc.
Được biết sau khi xuất hiện một số ca mắc COVID-19 liên quan đến quán ăn B.V.D.D.H.A (trong đó có ca bệnh 91 là phi công người Anh đến nay vẫn chưa bình phục), chính quyền địa phương đã phối hợp các cơ quan chức năng cách ly và tạm đóng cửa quán ăn này từ ngày 21.3.2020, để triển khai công tác xử lý dịch bệnh, khử trùng. Đến ngày 23.4, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Quận 2 cùng cơ quan chức năng thông báo giải tỏa cách ly đối với quán ăn B.V.D.D.H.A. Dù giải tỏa nhưng quán chỉ được phép mở cửa hoạt động lại khi có thông báo chung của thành phố.
Tiếp đến đến ngày 24.4, TPHCM hết thực hiện cách ly theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng, trong đó cho phép các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống (nhà hàng, quán ăn) được phép hoạt động trở lại nhưng vẫn phải thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn, phòng chống dịch. Tuy nhiên, từ khi giải tỏa cách ly đến nay, quán B.V.D.D.H.A vẫn chưa được phép mở cửa lại.
Đối với việc kinh doanh của quán và việc sử dụng bảng tên BUDDHA (không đúng với tên giấy phép kinh doanh là B.V.D.D.H.A), ông Nguyễn Bạch Hoàng Phụng cho biết đã báo cáo UBND TPHCM. Hiện quận cũng đã yêu cầu quán tháo gỡ bảng hiệu và những hình ảnh không đúng với giấy phép đăng ký kinh doanh.