Phát triển của Đà Nẵng là một sự bứt phá chứ không chỉ là tịnh tiến

Thanh Hải |

Tham luận tại buổi tọa đàm “TP.Đà Nẵng 25 năm: Thành tựu và Triển vọng” tổ chức sáng 28.12, PGS.TS Trần Đình Thiên - nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam cho rằng, thành tựu phát triển của Đà Nẵng 25 năm qua là sự bứt phá mà không mấy địa phương có được.

25 năm qua, mốc thời gian mà Đà Nẵng chia tách với Quảng Nam, trực thuộc Trung ương (1.1.1997 - 1.1.2022), thành phố (TP) này đã đã vươn dậy mạnh mẽ, làm một cuộc đổi đời đúng nghĩa.

TS Trần Đình Thiên thống kê, năm 2019 so với năm 1997 - tức là sau 13 năm tách tỉnh, GRDP của Đà Nẵng tăng 8 lần. GRDP/người tăng 8,3 lần, từ 502 USD lên 4.171 USD. Vị thế kinh tế quốc gia của Đà Nẵng (% GDP) tăng từ 1,22% lên 1,88%. Đóng góp (thu) ngân sách tăng 23 lần. Số lượng doanh nghiệp (2020) tăng 2,7 lần. Số dự án FDI cấp mới và tăng thêm liên tục tăng từ 2 dự án ở thời điểm năm 2000, đã tăng lên 133 dự án vào năm 2019. Lượng khách du lịch tăng gần 55 lần (đạt gần 8,7 triệu năm 2019)...

Thành tích đó trong 25 năm qua, không nhiều địa phương đạt được tương tự. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều kết quả khác phản ánh chính xác hơn thực chất về sự trỗi dậy, bứt phá, vươn lên của Đà Nẵng, đậm “chất Đà Nẵng” chứ không chỉ là sự tịnh tiến, kiểu năm sau hơn năm trước... - ông Thiên phát biểu.

PGS, TS Trần Đình Thiên cũng cho biết, sức vươn thể chế cũng được thể hiện qua thành tích của Đà Nẵng trong bảng xếp hạng PCI (năng lực cạnh tranh cấp tỉnh) suốt 15 năm qua. Từ 2006 đến 2020, trong bảng xếp hạng quốc gia, thành tích của Đà Nẵng là vượt trội với bảy năm xếp thứ 1, ba năm xếp thứ 2, bốn năm xếp thứ 5 và chỉ có một năm (2012) xếp thứ 12.

Bảng thành tích thể chế này cho đến nay vẫn là “vô đối”, cả về tầm cao lẫn mức độ “trường kỳ”, khi so sánh với tất cả các địa phương khác trong nước.

Điều này cho thấy Đà Nẵng là địa phương đã giải quyết thành công nhất khâu mấu chốt của quá trình phát triển kinh tế thị trường. Được sự tín nhiệm của doanh nghiệp dành cho chính quyền.

Theo TS Trần Đình Thiên, có rất nhiều thành tựu đáng kể của Đà Nẵng trong 25 năm phát triển, nhưng ông chỉ nêu ra và nhấn mạnh hai tuyến thành tích nêu trên (về “cơ cấu” và “thể chế”) để nhấn mạnh rằng, nỗ lực của Đà Nẵng là không cố chạy đua theo các thành tích ngắn hạn, không thiên lệch về các kết quả “định lượng”, mà luôn dành sự quan tâm đúng mức cho chất lượng.

Tất nhiên, quá trình phát triển của Đà Nẵng thời gian qua cũng trải qua những bước thăng trầm, phải trả giá cho những yếu kém và sai lầm trong quản lý điều hành phát triển. Nhưng chính là qua đó, Đà Nẵng đã đúc kết, thu về nhiều bài học quý báu để vượt qua yếu kém, tiếp tục tiến lên.

Vượt qua cái cũ chưa bao giờ là điều dễ dàng. Đó là một quá trình luôn mang tính “đánh đổi”. Theo nghĩa đó, sự phát triển của Đà Nẵng 25 năm qua cũng là một quá trình “đánh đổi”. Song, nhìn tổng thể và dài hạn, thành tích đạt được của Đà Nẵng vẫn là mặt nổi bật, vẫn là xu thế chủ đạo, là yếu tố quyết định cho định hướng tương lai của thành phố.

Thanh Hải
TIN LIÊN QUAN

Phát triển của Đà Nẵng đã tạo cảm hứng cho nhiều tỉnh miền Trung vươn lên

Thanh Chung |

Đà Nẵng - Tại Tọa đàm với chủ đề “Thành phố Đà Nẵng 25 năm: Thành tựu và triển vọng”, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, những thành tựu phát triển của Đà Nẵng đã truyền cảm hứng cho nhiều địa phương miền Trung cùng vượt khó vươn lên. Chủ tịch nước đề nghị Đà Nẵng chú trọng các chính sách an sinh xã hội, xây dựng thành đô thị không có người nghèo, hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Đà Nẵng có được thành tựu 25 năm qua là nhờ sự đồng thuận của nhân dân

Thanh Hải |

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những thành tựu kinh tế, xã hội mà Đà Nẵng đã đạt được trong 25 năm kể từ ngày chia tách tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng, thành 2 địa phương trực thuộc Trung ương. Nhưng, thành tựu lớn nhất là đạt được sự đồng thuận của nhân dân.

Đà Nẵng triển khai "Chữa cháy qua app"

Thanh Chung |

Đà Nẵng - Thông qua app "Báo cháy 114", cảnh sát phòng cháy chữa cháy ở Đà Nẵng có thể xác định chính xác vị trí đám cháy, hướng dẫn người dân sơ cứu, xử lý ban đầu, vừa bố trí lực lượng phù hợp để khắc phục, giảm mức độ nguy hại về người và tài sản.

Người trồng hoa Tết ở Đà Nẵng "đỏ mắt" chờ thương lái

Thanh Chung |

Đà Nẵng - Chỉ còn hơn 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán, tuy nhiên đến nay, thương lái vẫn chưa đến đặt hàng khiến người dân trồng hoa ở Đà Nẵng như “ngồi trên đống lửa”.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Phát triển của Đà Nẵng đã tạo cảm hứng cho nhiều tỉnh miền Trung vươn lên

Thanh Chung |

Đà Nẵng - Tại Tọa đàm với chủ đề “Thành phố Đà Nẵng 25 năm: Thành tựu và triển vọng”, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, những thành tựu phát triển của Đà Nẵng đã truyền cảm hứng cho nhiều địa phương miền Trung cùng vượt khó vươn lên. Chủ tịch nước đề nghị Đà Nẵng chú trọng các chính sách an sinh xã hội, xây dựng thành đô thị không có người nghèo, hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Đà Nẵng có được thành tựu 25 năm qua là nhờ sự đồng thuận của nhân dân

Thanh Hải |

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những thành tựu kinh tế, xã hội mà Đà Nẵng đã đạt được trong 25 năm kể từ ngày chia tách tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng, thành 2 địa phương trực thuộc Trung ương. Nhưng, thành tựu lớn nhất là đạt được sự đồng thuận của nhân dân.

Đà Nẵng triển khai "Chữa cháy qua app"

Thanh Chung |

Đà Nẵng - Thông qua app "Báo cháy 114", cảnh sát phòng cháy chữa cháy ở Đà Nẵng có thể xác định chính xác vị trí đám cháy, hướng dẫn người dân sơ cứu, xử lý ban đầu, vừa bố trí lực lượng phù hợp để khắc phục, giảm mức độ nguy hại về người và tài sản.

Người trồng hoa Tết ở Đà Nẵng "đỏ mắt" chờ thương lái

Thanh Chung |

Đà Nẵng - Chỉ còn hơn 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán, tuy nhiên đến nay, thương lái vẫn chưa đến đặt hàng khiến người dân trồng hoa ở Đà Nẵng như “ngồi trên đống lửa”.