Đà Nẵng triển khai "Chữa cháy qua app"

Thanh Chung |

Đà Nẵng - Thông qua app "Báo cháy 114", cảnh sát phòng cháy chữa cháy ở Đà Nẵng có thể xác định chính xác vị trí đám cháy, hướng dẫn người dân sơ cứu, xử lý ban đầu, vừa bố trí lực lượng phù hợp để khắc phục, giảm mức độ nguy hại về người và tài sản.

Thượng tá Nguyễn Thành Nam – Trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy – Công an TP.Đà Nẵng, cho biết, hiện tại, đơn vị đã triển khai, hỗ trợ người dân cài và sử dụng app Báo cháy 114 trên điện thoại di động thông minh.

Thượng tá Nam cho hay, thông qua app “Báo cháy 114” giúp cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ xác định được sự cố cháy nổ, cứu nạn cứu hộ trực quan hơn, thông qua các hình ảnh, video, âm thanh… làm giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và tài sản. Trong đó, tính năng gọi bằng hình ảnh trực tiếp” (gọi video Call) tới Trung tâm thông tin chỉ huy 114, thông tin cho lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ về các vụ cháy, nổ, tai nạn, sự cố bằng hình ảnh trực quan và những thông tin chính xác về đám cháy, sự cố, tai nạn.

Ngoài ra, khi sử dụng app báo cháy 114 người dân sẽ được cung cấp một số kiến thức, kỹ năng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

“Thông qua app báo cháy 114, lực lượng chức năng nhận định được đám cháy, tính toán đưa ra những kế hoạch ứng phó kịp thời. Đặc biệt, trong một vụ cháy có nhiều người báo từ đó có nhiều góc cạnh và theo dõi diễn biến đám bố trí lực lượng phù hợp. Đây là app duy nhất hiện nay có thể truyền tải những thông tin chính xác nhất về vụ cháy, nổ, sự cố tai nạn đang diễn ra tại các địa bàn” – Thượng tá Nam nói.

Thượng tá Nam chia sẻ thêm, khi cài đặt app báo cháy, người dân cho phép cập nhập vị trí nên đề phòng được tình trạng báo cháy giả. Bởi cập nhật vị trí thì người ở quận Sơn Trà không thể quay hình ảnh cháy ở quận Liên Chiểu được.

“Với mật độ giao thông đông đúc như hiện nay, lực lượng huy động xe rất phức tập, xe chạy tốc độ cao rất nguy hiểm do đó phòng được báo cháy giả giảm đi những rủi ro không đáng có trên đường thực hiện nhiệm vụ” – thượng tá Nam chia sẻ.

Đặc biệt, thông qua app báo cháy, lực lượng chức năng có thể hướng dẫn người dân sơ cứu, xử lý các bước ban đầu để giảm nguy cơ gây thiệt hại. Hiện nay, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Đà Nẵng đang  phát 10.000 tờ rơi để hướng dẫn người dân tải app và sử dụng hiệu quả.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Cty Nhiệt điện Phú Mỹ duy trì thường xuyên hoạt động phòng cháy chữa cháy

Nam Dương |

Mặc dù phải thực hiện trong điều kiện hạn chế bởi tình hình dịch COVID-19, nhưng với tác phong chuyên nghiệp, đội phòng cháy chữa cháy của Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ đã hoàn thành nội dung diễn tập theo yêu cầu kỹ thuật và phương án đề ra.

Phát sóng chương trình “Cùng toàn dân phòng cháy nổ”

Minh Thắng |

Hiện nay, với tốc độ đô thị hóa ngày một tăng nhanh, cùng với đó là tình hình biến đổi khí hậu diễn ra ở nhiều nơi, vấn đề cháy nổ đang là một trong những vấn đề nóng, được nhiều người đặc biệt quan tâm.

Ứng dụng công nghệ hiện đại trong phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Ái Vân |

Kế hoạch nêu rõ, các bộ, ngành, địa phương cần triển khai các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ phục vụ sản xuất, lắp ráp phương tiện, thiết bị phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. 

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Cty Nhiệt điện Phú Mỹ duy trì thường xuyên hoạt động phòng cháy chữa cháy

Nam Dương |

Mặc dù phải thực hiện trong điều kiện hạn chế bởi tình hình dịch COVID-19, nhưng với tác phong chuyên nghiệp, đội phòng cháy chữa cháy của Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ đã hoàn thành nội dung diễn tập theo yêu cầu kỹ thuật và phương án đề ra.

Phát sóng chương trình “Cùng toàn dân phòng cháy nổ”

Minh Thắng |

Hiện nay, với tốc độ đô thị hóa ngày một tăng nhanh, cùng với đó là tình hình biến đổi khí hậu diễn ra ở nhiều nơi, vấn đề cháy nổ đang là một trong những vấn đề nóng, được nhiều người đặc biệt quan tâm.

Ứng dụng công nghệ hiện đại trong phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Ái Vân |

Kế hoạch nêu rõ, các bộ, ngành, địa phương cần triển khai các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ phục vụ sản xuất, lắp ráp phương tiện, thiết bị phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.