Nước về hồ thuỷ điện phía Bắc kém có ảnh hưởng đến cấp nước đổ ải năm nay?

Anh Tuấn |

Theo kế hoạch, đợt 1 lấy nước đổ ải vụ Đông Xuân khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ bắt đầu từ ngày 4.1. Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã có phương án để cấp nước và cấp điện phục vụ đổ ải trong tình hình nước về các hồ thuỷ điện phía Bắc năm 2021 không thuận lợi.

Ông Nguyễn Quốc Chính, Phó Trưởng ban Kỹ thuật – sản xuất EVN cho biết, năm 2021, dù các hồ thuỷ điện khu vực miền Trung và Tây nguyên đều tích được dung tích hữu ích theo thiết kế, nhưng tại khu vực miền Bắc, đặc biệt là lưu vực sông Đà không xuất hiện trận lũ nào, tổng lượng dòng chảy đến các hồ trên lưu vực này nhỏ hơn trung bình nhiều năm đến 25-30%.

Trước tình hình đó, ông Chính cho rằng, EVN đã chủ động bố trí phương thức khai thác hợp lý để tích lượng nước đến mức tối đa trong các hồ chứa trên lưu vực sông Đà nhằm đáp ứng các nhu cầu sử dụng nước cho vùng đồng bằng Bắc bộ và nhu cầu phụ tải mùa khô năm 2022.

Đến cuối năm 2021, các hồ đã tích được gần 90% dung tích hữu ích thiết kế, riêng hồ Hòa Bình vẫn còn thiếu hụt gần 4m so với mực nước dâng bình thường.

"Sớm nhận thấy các khó khăn, thách thức đó, ngay từ giữa mùa lũ năm 2021, căn cứ dự báo lũ nhỏ thậm chí không có lũ chính vụ, EVN đã báo cáo các cấp có thẩm quyền như Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương... về tình hình khó khăn và đề xuất các giải pháp vận hành hợp lý các hồ chứa lưu vực sông Đà.

EVN cũng đã chỉ đạo huy động tối đa các nguồn phát khác có thể được, nhằm hỗ trợ tích nước các hồ Sơn La, Hòa Bình, Tuyên Quang và Thác Bà. Các cấp, các ngành cũng đã có những chỉ đạo để EVN tích dần mực nước hồ chứa vào cuối năm 2021 để đáp ứng mục tiêu cấp nước đổ ải tốt nhất", ông Chính nói.

EVN đã yêu cầu Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia (A0) lập kế hoạch khai thác các hồ chứa thủy điện Sơn La, Hòa Bình, Tuyên Quang, Thác Bà phục vụ 3 đợt lấy nước tập trung đảm bảo yêu cầu của Bộ NN&PTNT. Đồng thời, điều tiết các hồ thủy điện và vận hành hệ thống hợp lý để đáp ứng nhu cầu nước và đảm bảo kế hoạch cung cấp điện.

Ông Nguyễn Quốc Chính, Phó Trưởng ban Kỹ thuật - sản xuất EVN
Ông Nguyễn Quốc Chính, Phó Trưởng ban Kỹ thuật - sản xuất EVN. Ảnh: EVN

Theo ông Chính, EVN cũng đã yêu cầu Tổng công ty Điện lực miền Bắc, Tổng công ty Điện lực TP.Hà Nội chỉ đạo các công ty điện lực liên quan làm việc với các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các công ty khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn, để thống nhất phương án đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục cho tất cả các trạm bơm điện, đặc biệt lưu ý các trạm bơm đầu mối và các trạm bơm dã chiến.

Tăng cường chế độ trực vận hành, chuẩn bị đầy đủ vật tư và thiết bị dự phòng để xử lý nhanh những tình huống xảy ra sự cố lưới điện. Sẵn sàng cấp điện bổ sung cho các trạm bơm có nhu cầu bơm nước ngoài thời gian nêu trên.

Các công ty thủy điện Sơn La, Hòa Bình, Tuyên Quang và Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà đảm bảo các tổ máy vận hành theo phương thức của A0 trong 3 đợt xả - lấy nước tập trung.

"Cho đến thời điểm này, các công tác chuẩn bị đã hoàn thành, EVN đã sẵn sàng cho việc thực hiện nhiệm vụ cấp nước đổ ải vụ Đông xuân 2021-2022", ông Chính khẳng định, đồng thời cho biết, với xu hướng biến đổi khí hậu ngày càng theo hướng cực đoan thì tình trạng hạn hán, thiếu nước sẽ ngày càng trầm trọng.

"Với tình hình như hiện tại, nếu không thực hiện các giải pháp ngắn hạn và lâu dài, thì trong vài năm tới, khi các hồ thủy điện Hòa Bình, Tuyên Quang, Thác Bà chạy tối đa cũng không đáp ứng được mực nước yêu cầu của sông Hồng phía hạ du theo quy trình để phục vụ đổ ải.

EVN đã, đang và sẽ tiếp tục kiến nghị Chính phủ, các Bộ ngành thực hiện các giải pháp trước mắt và lâu dài để EVN và các đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, trong đó có cấp nước cho khu vực đồng bằng Bắc bộ và thủ đô Hà Nội", ông Chính thông tin.

Anh Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Mưa lớn kéo dài, nhiều hồ thuỷ điện vẫn "cạn khô"

Cường Ngô |

Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam, mặc dù bão số 8 gây mưa lớn, nhưng ở khu vực Tây Bắc Bộ, các hồ thuỷ điện vẫn không có lũ, nước về thấp hơn trung bình nhiều năm dẫn đến nguy cơ thiếu nước ở Bắc Bộ vào cuối năm nay và đầu năm 2022.

Kinh tế 24h: Giá vàng lao dốc; Nguy cơ hồ thuỷ điện thiếu nước

Khương Duy |

Giá vàng lao dốc; Nguy cơ hồ thuỷ điện thiếu nước; Đặt mục tiêu quý IV cao nhất để GDP cả năm đạt tăng trưởng 3-3,5%... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.


Nguy cơ hồ thuỷ điện thiếu nước nghiêm trọng, các Bộ chỉ đạo khẩn

Cường Ngô |

Đến thời điểm hiện tại, dù đã qua thời điểm lũ chính vụ đối với các hồ thủy điện phía bắc, nhưng vẫn không xuất hiện lũ lớn trên lưu vực sông Hồng – Thái Bình. Trước tình trạng thiếu nước nghiêm trọng tại các hồ chứa, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TNNT) đã có chỉ đạo khẩn.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Mưa lớn kéo dài, nhiều hồ thuỷ điện vẫn "cạn khô"

Cường Ngô |

Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam, mặc dù bão số 8 gây mưa lớn, nhưng ở khu vực Tây Bắc Bộ, các hồ thuỷ điện vẫn không có lũ, nước về thấp hơn trung bình nhiều năm dẫn đến nguy cơ thiếu nước ở Bắc Bộ vào cuối năm nay và đầu năm 2022.

Kinh tế 24h: Giá vàng lao dốc; Nguy cơ hồ thuỷ điện thiếu nước

Khương Duy |

Giá vàng lao dốc; Nguy cơ hồ thuỷ điện thiếu nước; Đặt mục tiêu quý IV cao nhất để GDP cả năm đạt tăng trưởng 3-3,5%... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.


Nguy cơ hồ thuỷ điện thiếu nước nghiêm trọng, các Bộ chỉ đạo khẩn

Cường Ngô |

Đến thời điểm hiện tại, dù đã qua thời điểm lũ chính vụ đối với các hồ thủy điện phía bắc, nhưng vẫn không xuất hiện lũ lớn trên lưu vực sông Hồng – Thái Bình. Trước tình trạng thiếu nước nghiêm trọng tại các hồ chứa, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TNNT) đã có chỉ đạo khẩn.