Tuyên Quang: Hàng trăm hộ dân sống trong cảnh thiếu nước

Phong Quang |

Đã từ nhiều năm nay, hơn 700 hộ dân ở xã Hào Phú (huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) thường xuyên sống trong cảnh thiếu nước sinh hoạt. Tình trạng càng trở nên trầm trọng hơn vào những tháng cao điểm mùa khô hàng năm.

Nước rửa rau xong thì tận dụng lại để rửa bát, rửa chân tay, giặt quần áo… chưa kể đến việc dùng nước cho vệ sinh cá nhân cũng được tiết kiệm tối đa. Đây đã trở thành một thói quen gần như mang tính bắt buộc với gia đình anh Vũ Duy Hải và nhiều hộ dân khác ở thôn Trại Mít, xã Hào Phú, tỉnh Tuyên Quang.

Bởi lẽ, từ nhiều năm trở lại đây khu vực này thường phải sống trong cảnh thiếu nước dùng cho sinh hoạt, đặc biệt thời gian từ đầu tháng 11 hàng năm cho đến tháng 5, 6 năm sau, khi cao điểm của mùa khô diễn ra.

Để có nước sinh hoạt, gia đình anh Hải đã phải lắp máy bơm và nối đường ống dài hơn 100m để xin nước từ nhà hàng xóm về dùng, nhưng nước lúc có lúc không.

Người dân thôn Trại Mít, xã Hào Phú phải mua máy bơm và đường ống để dẫn nước từ một số giếng khoan hiếm hoi có nước về dùng. Ảnh: Phong Quang.

Bên cạnh việc thiếu nước, nhiều người dân trong thôn Trại Mít cho biết, việc đào thêm giếng khoan để lấy nước sinh hoạt đã tốn kém nhưng nước khi được hút lên lại rất đục, gần như không thể dùng cho ăn uống mà chỉ phục vụ để tắm, giặt…

Nước dùng cho ăn uống thường phải mua nước lọc. Không chỉ tốn kém về chi phí cho nước sinh hoạt, người dân còn phải đối mặt với nỗi lo về các bệnh có thể phát sinh từ việc thường xuyên phải sử dụng nguồn nước không đảm bảo vệ sinh.

Người dân xã Hào Phú mong muốn sớm được đầu tư xây dựng công trình cấp nước sạch sinh hoạt để không phải đối mặt với tình trạng thiếu nước mỗi khi mùa khô đến.

Chỉ riêng thôn Trại Mít, xã Hào Phú có 254 hộ dân thì có tới 200 hộ dân đang thiếu nước sinh hoạt, do đó 2 đến 3 gia đình lại chung nhau làm một giếng khoan để bơm nước về dùng. Tuy nhiên không phải chỗ nào cứ khoan giếng là có nước, một số gia đình phải khoan tới 2, 3 giếng nhưng cũng không có nước hoặc nếu có thì rất đục không đảm bảo cho sinh hoạt.

Để có nước dùng nhiều hộ dân phải đi gánh nước, xin nước cách nhà hàng trăm mét về dùng, ảnh hưởng rất lớn tới cuộc sống.

Gia đình bà Trần Thị Hà và nhiều hộ dân khác trong thôn đang phải sử dụng nguồn nước không đảm bảo vệ sinh.
Gia đình bà Trần Thị Hà và nhiều hộ dân khác trong thôn đang phải sử dụng nguồn nước không đảm bảo vệ sinh. Ảnh: Phong Quang.

Ông Trương Huy Canh - Phó Chủ tịch UBND xã Hào Phú - cho biết, so với những năm trước đây, mùa khô năm nay, việc thiếu nước sinh hoạt diễn ra trầm trọng nhất trên địa bàn xã. Xã hiện có trên 1.600 hộ dân, trong đó khoảng trên 700 hộ dân thiếu nước sinh hoạt. Các thôn có nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt bao gồm: Phú Đa, Trại Mít, Đồng Phú, Thắng Lợi, Thọ Đức.

Từ nhiều năm nay, nước sinh hoạt của người dân trên địa bàn xã chủ yếu lấy từ các giếng đào, giếng khoan. Do đó, tìm nguồn cung cấp nước ổn định, hợp vệ sinh đã trở thành vấn đề cấp bách đối với địa phương từ nhiều năm nay.

Phó Chủ tịch UBND xã Hào Phú cũng cho biết, vì thiếu nước sinh hoạt nên việc phát triển kinh tế như chăn nuôi, trồng trọt của các hộ dân trên địa bàn xã gặp nhiều khó khăn.

Chính quyền và người dân xã Hào Phú mong muốn các cơ quan chức năng tỉnh Tuyên Quang sớm khảo sát và có phương án đầu tư xây dựng công trình cấp nước sạch cho người dân, đảm bảo sức khỏe và thuận lợi cho sản xuất, phát triển kinh tế.

Phong Quang
TIN LIÊN QUAN

Thiếu nước, xâm nhập mặn nghiêm trọng tại đồng bằng sông Cửu Long

Vũ Long |

Từ nay đến hết tháng 5.2021, nhiều khu vực vùng đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục bị xâm nhập mặn, thiếu nước nghiêm trọng.

Thiếu nước tưới, nhiều người dân Lý Sơn khoan giếng trái phép

NHÂN NGHĨA |

Trước tình trạng thiếu nước ngọt để trồng nông sản, người dân trên đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã ồ ạt khoan, đóng giếng trái phép. Chính quyền huyện đảo Lý Sơn khẳng định, việc đào giếng trái phép lấy nước tưới tiêu chỉ là giải pháp ngắn hạn. Nếu không có giải pháp căn cơ thì trong tương lai không xa, đảo Lý Sơn sẽ suy kiệt mạch nước ngầm và đối diện với tình trạng nhiễm mặn nghiêm trọng.

Bến Tre: Họp báo thông tin tình hình cung cấp nước sạch trong mùa khô

Kỳ Quan |

Ngày 12.3, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bến Tre phối hợp với UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị thông tin báo chí về tình hình cung cấp nước sạch và giá tiêu thụ nước sạch không bị nhiễm mặn trong mùa hạn hán, xâm nhập mặn 2020 - 2021 trên địa bàn tỉnh.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Thiếu nước, xâm nhập mặn nghiêm trọng tại đồng bằng sông Cửu Long

Vũ Long |

Từ nay đến hết tháng 5.2021, nhiều khu vực vùng đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục bị xâm nhập mặn, thiếu nước nghiêm trọng.

Thiếu nước tưới, nhiều người dân Lý Sơn khoan giếng trái phép

NHÂN NGHĨA |

Trước tình trạng thiếu nước ngọt để trồng nông sản, người dân trên đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã ồ ạt khoan, đóng giếng trái phép. Chính quyền huyện đảo Lý Sơn khẳng định, việc đào giếng trái phép lấy nước tưới tiêu chỉ là giải pháp ngắn hạn. Nếu không có giải pháp căn cơ thì trong tương lai không xa, đảo Lý Sơn sẽ suy kiệt mạch nước ngầm và đối diện với tình trạng nhiễm mặn nghiêm trọng.

Bến Tre: Họp báo thông tin tình hình cung cấp nước sạch trong mùa khô

Kỳ Quan |

Ngày 12.3, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bến Tre phối hợp với UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị thông tin báo chí về tình hình cung cấp nước sạch và giá tiêu thụ nước sạch không bị nhiễm mặn trong mùa hạn hán, xâm nhập mặn 2020 - 2021 trên địa bàn tỉnh.