Nông dân cấp tập gặt lúa, phơi “cướp” nắng trước khi bão Conson vào

TRẦN TUẤN |

Sáng nay (10.9), tranh thủ trời còn nắng, nông dân Hà Tĩnh cấp tập gặt lúa, phơi khô với phương châm “xanh nhà hơn già đồng” trước khi bão Conson đổ bộ.

Ghi nhận của phóng viên Lao Động, mới 7h sáng, 3 máy gặt đã chạy hết công suất gặt lúa trên cánh đồng Đá Bạc thuộc xã Lưu Vĩnh Sơn, huyện Thạch Hà.

Anh Phạm Như Tình (49 tuổi, trú xã Lưu Vĩnh Sơn) vừa thuê máy gặt xong đám ruộng của gia đình phấn khởi chia sẻ: “May quá, hôm nay trời còn nắng, lại có máy gặt liên hoàn về gặt. Nếu không, chúng tôi đã phải gặt liềm để chạy bão thì cực lắm”.

Tại các cánh đồng ở nhiều địa phương khác như Can Lộc, Lộc Hà, Thành phố Hà Tĩnh, Kỳ Anh… nông dân cũng đang hối hả gặt lúa. Trong đó, có nơi do chưa chờ được máy gặt liên hoàn, có nơi ruộng bị ngập nước không thể gặt máy thì người dân đã chủ động gặt liềm thủ công để “chạy” bão.

“Trời còn nắng thế này là mừng lắm rồi. Sáng nay, nhà tôi vừa gặt xong đã thuê máy tuốt ngay rồi mang ra phơi luôn. Ước trời nắng cho vài ngày nữa là ổn” - bà Trương Thị Thanh (55 tuổi, trú thôn Thanh Tiến, xã Đồng Môn, Thành phố Hà Tĩnh) chia sẻ khi đang đổ lúa ra phơi.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Tĩnh, đến trưa nay, toàn tỉnh đã thu hoạch được khoảng 90% trên tổng diện tích 44.500ha lúa hè - thu. Các địa phương còn lúa chưa gặt đang khẩn trương thu hoạch để tránh thiệt hại khi bão vào.

Trước đó, chiều 9.9, chủ trì họp trực tuyến toàn tỉnh để chỉ đạo công tác phòng, chống bão Conson, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải đã chỉ đạo các địa phương khẩn trương chỉ đạo, hỗ trợ người dân thu hoạch lúa để tránh thiệt hại.

Sau đây là một số hình ảnh phóng viên Lao Động ghi lại sáng nay.

Máy gặt liên hoàn đang chạy hết công suất gặt lúa ở xã Lưu Vĩnh Sơn, huyện Thạch Hà. Ảnh: Trần Tuấn.
Máy gặt liên hoàn đang chạy hết công suất gặt lúa ở xã Lưu Vĩnh Sơn, huyện Thạch Hà. Ảnh: Trần Tuấn
Ruộng ngập sâu, máy không thể gặt, người dân đã chủ động gặt liềm. Ảnh: Trần Tuấn.
Ruộng ngập sâu, máy không thể gặt, người dân đã chủ động gặt liềm. Ảnh: Trần Tuấn
Rất nhiều hộ dân ở xã Đồng Môn, thành phố Hà Tĩnh phải gặt liềm như thế này. Ảnh: Trần Tuấn.
Rất nhiều hộ dân ở xã Đồng Môn, Thành phố Hà Tĩnh phải gặt liềm như thế này. Ảnh: Trần Tuấn
Tập kế lúa lên đường lớn chờ máy đến tuốt. Ảnh: Trần Tuấn.
Tập kết lúa lên đường lớn chờ máy đến tuốt. Ảnh: Trần Tuấn
Dù lúa còn xanh nhưng nông dân vẫn gặt để tránh bão. Ảnh: Trần Tuấn.
Dù lúa còn xanh nhưng nông dân vẫn gặt để tránh bão. Ảnh: Trần Tuấn
Máy tuốt cũng chạy hết công suất để nông dân kịp phơi khi trời còn nắng. Ảnh: Trần Tuấn.
Máy tuốt cũng chạy hết công suất để nông dân kịp phơi khi trời còn nắng. Ảnh: Trần Tuấn
Tranh thủ nắng đổ lúa ra phơi trước khi bão vào. Ảnh: Trần Tuấn.
Tranh thủ nắng đổ lúa ra phơi trước khi bão vào. Ảnh: Trần Tuấn
Mấy hôm trời mưa, lúa ngậm no nước nên có nắng nông dân như bắt được vàng. Ảnh: Trần Tuấn.
Mấy hôm trời mưa, lúa ngậm no nước nên có nắng nông dân như bắt được vàng. Ảnh: Trần Tuấn
Khẩn trương chở rơm đi phơi. Ảnh: Trần Tuấn.
Khẩn trương chở rơm đi phơi. Ảnh: Trần Tuấn
Tung rơm ra phơi để “cướp” nắng trước khi bão vào. Ảnh: Trần Tuấn.
Tung rơm ra phơi để “cướp” nắng trước khi bão vào. Ảnh: Trần Tuấn
TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Trời nắng đẹp, nông dân Quảng Trị gặt lúa chưa chín tới để chạy bão số 5

HƯNG THƠ |

Trời đang nắng đẹp, nhưng nhận được khuyến cáo từ cơ quan chức năng rằng bão số 5 tới đây sẽ gây ảnh hưởng ở địa bàn tỉnh Quảng Trị, nên nông dân đã ra đồng để thu hoạch lúa.

Ngư dân Hà Tĩnh neo đậu tàu thuyền, nông dân gặt lúa “chạy” bão Conson

TRẦN TUẤN |

Sáng nay (9.9), tàu thuyền của ngư dân Hà Tĩnh đã về neo đậu kín cảng cá để tránh trú bão Conson, trên các đồng ruộng, nông dân ra đồng chạy đua gặt lúa với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”.

Vựa hồng Phú Thọ sụt giá, nông dân loay hoay tìm cách tiêu thụ

ĐÌNH TRƯỜNG - NGUYỄN THÚY |

Người dân trồng hồng ở xã Gia Thanh (huyện Phù Ninh, Phú Thọ) đang phải loay hoay tìm cách tiêu thụ khi năm nay hồng mất mùa, sụt giá mạnh. Đây vốn là thứ quả nổi tiếng của địa phương này được người dùng ưa chuộng nhưng cũng đang phải chịu những ảnh hưởng tiêu cực từ dịch bệnh.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Trời nắng đẹp, nông dân Quảng Trị gặt lúa chưa chín tới để chạy bão số 5

HƯNG THƠ |

Trời đang nắng đẹp, nhưng nhận được khuyến cáo từ cơ quan chức năng rằng bão số 5 tới đây sẽ gây ảnh hưởng ở địa bàn tỉnh Quảng Trị, nên nông dân đã ra đồng để thu hoạch lúa.

Ngư dân Hà Tĩnh neo đậu tàu thuyền, nông dân gặt lúa “chạy” bão Conson

TRẦN TUẤN |

Sáng nay (9.9), tàu thuyền của ngư dân Hà Tĩnh đã về neo đậu kín cảng cá để tránh trú bão Conson, trên các đồng ruộng, nông dân ra đồng chạy đua gặt lúa với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”.

Vựa hồng Phú Thọ sụt giá, nông dân loay hoay tìm cách tiêu thụ

ĐÌNH TRƯỜNG - NGUYỄN THÚY |

Người dân trồng hồng ở xã Gia Thanh (huyện Phù Ninh, Phú Thọ) đang phải loay hoay tìm cách tiêu thụ khi năm nay hồng mất mùa, sụt giá mạnh. Đây vốn là thứ quả nổi tiếng của địa phương này được người dùng ưa chuộng nhưng cũng đang phải chịu những ảnh hưởng tiêu cực từ dịch bệnh.