Tại Điều 26 Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019 có quy định các trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh và tại Nghị định 126/2020/NĐ-CP cũng có quy định về các trường hợp tạm hoãn xuất cảnh liên quan đến việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.
Xét theo quy định, khi lãnh đạo của doanh nghiệp nợ thuế và đang bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế thì sẽ bị cấm xuất cảnh.
Hiện pháp luật chưa quy định cụ thể ngưỡng nợ bị áp dụng biện pháp cấm xuất cảnh đối với trường hợp này.
Vì vậy, nếu chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế, dù có đang nợ thuế bao nhiêu cũng sẽ bị cấm xuất cảnh. Thậm chí, nhiều giám đốc doanh nghiệp bị cấm xuất cảnh chỉ vì nợ thuế từ vài trăm nghìn đồng hoặc vài triệu đồng.
Theo Điều 38 Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019, thời hạn tạm hoãn xuất cảnh chỉ kết thúc khi người vi phạm chấp hành xong bản án hoặc quyết định của cơ quan, người có thẩm quyền theo quy định.
Tại họp báo thường kỳ chiều 18.6.2024, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Đặng Ngọc Minh cho biết, quy định cấm xuất cảnh khi nợ thuế chủ yếu nhắm vào người đại diện doanh nghiệp có khoản nợ ngân sách quá hạn, trây ỳ.
Cá nhân nằm trong diện bị áp hình thức cưỡng chế chủ yếu là người có ý định định cư nước ngoài, người Việt ở nước ngoài hoặc người nước ngoài nợ thuế trước khi xuất cảnh. Tức là, tạm hoãn xuất cảnh sẽ tập trung vào nhóm có nguy cơ.
Quyết định tạm hoãn xuất cảnh được đưa ra dựa trên cân nhắc hồ sơ cụ thể từng cá nhân, không áp dụng với tất cả và quy trình thực hiện chặt chẽ. Trong đó, với pháp nhân, cơ quan thuế sẽ gửi quyết định về doanh nghiệp. Còn với cá nhân, cơ quan thuế sẽ gửi tin nhắn nhắc khoản nợ quá hạn.
Sau khi nhắc nhở, cơ quan thuế sẽ gửi yêu cầu tạm hoãn xuất cảnh sang cơ quan chức năng.
Người dân có thể sử dụng phần mềm Etax mobile để tra cứu các thông tin về thuế. Kiểm tra, khai thông tin chính xác để nhận được các thông báo từ cơ quan thuế.
Tại Luật Quản lý thuế cũng quy định, nếu quá hạn 30 ngày, cơ quan quản lý thông báo cho người nộp thuế về số tiền nợ, ngày chậm nộp. Người nộp thuế cũng được nộp dần tiền nợ trong trường hợp có bảo lãnh của ngân hàng.