Thích ứng trước sự thay đổi chính sách thu mua tôm hùm

Hữu Long |

Ngay sau khi Trung Quốc thay đổi chính sách nhập khẩu tôm hùm, các doanh nghiệp thủy sản đã thích ứng bằng cách nhập tôm hùm giống chính ngạch từ Indonesia.

Người nuôi tôm phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc

Anh Nguyễn Đức Quân (thôn Đầm Môn, Xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh) có 140 lồng nuôi tôm hùm đang thời kỳ thu hoạch. Với anh Quân, tôm hùm trong nhiều năm qua mang lại cho người dân địa phương nguồn thu nhập đáng kể.

Trung Quốc là thị trường tiêu thụ lớn nhất của tôm hùm. Ảnh: Hữu Long
Trung Quốc là thị trường tiêu thụ lớn nhất của tôm hùm. Ảnh: Hữu Long

Tuy vậy, việc nuôi tôm không phải lúc nào cũng thuận lợi. Có thời điểm thương lái không đến thu mua tôm hùm khiến anh Quân gặp khó khăn, áp lực bởi chi phí thức ăn tăng cao cộng với lãi ngân hàng đè nặng.

Theo lời kể của anh Quân, nhiều năm qua, thị trường tiêu thụ tôm hùm chính là Trung Quốc. Năm nay, phía Trung Quốc bất ngờ ngừng nhập tôm hùm bông với lý do sửa đổi luật bảo vệ động vật hoang dã, trong đó có cấm buôn bán tôm hùm bông thiên nhiên.

Phía quốc gia tỉ dân đưa ra chính sách bất ngờ khiến người nuôi tôm hùm tại Khánh Hòa bị động. Ngay lập tức, giá tôm hùm trên thị trường rớt thê thảm và không có thương lái đến thu mua.

Bên cạnh sự thay đổi trong chính sách thu mua tôm hùm của Trung Quốc, nghề nuôi tôm hùm thời gian qua vẫn còn tình trạng tự phát diễn ra ồ ạt, thiếu liên kết, manh mún.

Việt Nam đang thích ứng trước sự thay đổi chính sách mua tôm hùm từ Trung Quốc. Ảnh: Hữu Long
Việt Nam đang thích ứng trước sự thay đổi chính sách mua tôm hùm từ Trung Quốc. Ảnh: Hữu Long

Thích nghi trước sự thay đổi của thị trường tỉ dân

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung Quốc chiếm 98 - 99% thị trường xuất khẩu tôm hùm của Việt Nam. Tháng 5.2023, Trung Quốc sửa luật về bảo vệ động vật hoang dã, trong đó cấm đánh bắt động vật trong danh sách nguy cấp đã ban hành 2021.

Theo đó, tôm hùm bông nuôi xuất khẩu sang Trung Quốc cần đáp ứng các điều kiện như tôm hùm bông nuôi không được đánh bắt trực tiếp từ biển, có minh chứng quá trình nuôi rõ ràng, con giống phải là thế hệ F2.

Bên cạnh đó, các nhà nhập khẩu phải xin giấy phép về "Bảo vệ động vật hoang dã" từ Cục Ngư nghiệp (Bộ Nông nghiệp Trung Quốc)...

Ngay sau khi phía bạn thay đổi chính sách thu mua tôm hùm, Việt Nam hiện đang rà soát về thủ tục pháp lý, cơ chế để có hướng dẫn để người dân, doanh nghiệp thực hiện.

Trong rất nhiều cách thích ứng trước sự thay đổi trong việc thu mua tôm hùm từ phía Trung Quốc, Việt Nam đã và đang nghiên cứu cách nhập khẩu chính ngạch tôm hùm giống từ các quốc gia Đông Nam Á trong đó có Indonesia.

Mới đây, Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng một số doanh nghiệp thủy sản trong nước trong đó có trụ sở tại tỉnh Khánh Hòa đã có chuyến công tác tại Bali, Indonesia.

Lãnh đạo hai Bộ thống nhất sớm triển khai các hoạt động hợp tác nuôi trồng thuỷ sản. Bộ trưởng Sakti Trenggono kêu gọi các nhà đầu tư Việt Nam, đầu tư nuôi trồng thủy sản tại Indonesia, đặc biệt trong việc nuôi cá ngừ, rong biển và tôm hùm giống.

Đối với tôm hùm giống, cơ quan chuyên môn hai Bộ sẽ sớm thống nhất Giấy chứng nhận kiểm dịch, thông tin, cập nhật tình hình dịch bệnh, kiểm soát dịch bệnh; Indonesia sớm mở cửa xuất khẩu mặt hàng tôm hùm giống sang Việt Nam.

Một trong những doanh nghiệp có mặt trong buổi gặp mặt nói trên là đại diện của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu tôm hùm giống Thái Bình Dương (có trụ sở tại Số 1210, TDP Xuân Ninh, phường Cam Phúc Nam, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam) - một doanh nghiệp tiên phong, đầu tư bài bản nhằm đưa tôm hùm giống từ Indonesia về Việt Nam.

Theo doanh nghiệp này, để con giống tôm hùm đáp ứng cho người nuôi đảm bảo chất lượng, cần tổ chức cấp phép nhập khẩu chính ngạch, đồng thời kiểm soát chặt nguồn giống cũng như đưa về cơ sở lưu giữ để kiểm dịch.

"Việc lựa chọn mua tôm hùm giống đạt chất lượng tốt, khỏe mạnh và có giấy chứng nhận kiểm dịch, xét nghiệm bệnh theo quy định là một giải pháp lâu dài, giúp nghề nuôi tôm hùm phát triển bền vững" - đại diện Công ty TNHH Xuất nhập khẩu tôm hùm giống Thái Bình Dương chia sẻ.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Tôm hùm, cá biển ở Phú Yên tiếp tục chết

Hoài Luân |

Phú Yên - Ngày 26.6, lãnh đạo Phòng Kinh tế UBND thị xã Sông Cầu - cho biết, từ ngày 22 đến 24.6, tại 6 vùng nuôi thủy sản thuộc xã Xuân Cảnh, tôm hùm và cá biển của 88 hộ nuôi thủy sản bị chết hàng loạt, thiệt hại ước tính hơn 7,3 tỉ đồng.

Hơn 90 tấn tôm hùm, cá biển ở Phú Yên bị chết, khiến các hộ nuôi điêu đứng

Hoài Luân |

Đến chiều 20.5, số lượng tôm hùm và cá biển ở vùng nuôi xã Xuân Thịnh (thị xã Sông Cầu, Phú Yên) bị thiệt hại lên đến hơn 90 tấn, khiến nhiều hộ nuôi trồng thủy sản điêu đứng vì vốn liến trong nhà coi như "đổ sông, đổ biển".

Rác thải nhựa bủa vây vùng nuôi tôm hùm trọng điểm Khánh Hòa

Hữu Long |

Những ngày đầu tháng 5.2024, quanh khu vực ven bờ đảo Bình Ba thuộc xã Cam Bình, TP Cam Ranh xuất hiện hàng tấn rác thải. Đây được xem là thực trạng đáng báo động, tiềm ẩn rủi ro về môi trường khi xung quanh đảo Bình Ba có hàng nghìn lồng bè nuôi tôm hùm.

Thiếu tướng Vũ Hồng Văn làm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra TW

Vương Trần |

Bộ Chính trị đã chuẩn y chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương với Thiếu tướng Vũ Hồng Văn.

Cận cảnh di tích Trường dạy làm báo trước ngày khánh thành

Lam Thanh |

Thái Nguyên - Di tích lịch sử cấp Quốc gia Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng sau 7 tháng được tôn tạo, xây dựng hiện đã hoàn thành.

Bộ Công an lý giải việc đề xuất giảm mức phạt nồng độ cồn

Việt Dũng |

Việc giảm mức phạt vi phạm nồng độ cồn dưới mức 25 miligam/lít khí thở, theo đại diện Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) xuất phát từ thực tiễn, tiếp thu ý kiến.

Trao giải cuộc thi viết về công nhân, công đoàn Hà Tĩnh

Nhóm PV |

Sáng 8.8, Báo Lao Động phối hợp với LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức trao giải cuộc thi Tiếng hát CNVCLĐ và cuộc thi bút ký, phóng sự về công nhân, công đoàn Hà Tĩnh.

Công an xác định loạt vi phạm tại dự án Khu Nhà ở Phước Đồng

Hữu Long |

Khánh Hòa - Trong thông báo gửi công dân, cơ quan công an xác định loạt vi phạm hành chính trong quá trình thực hiện Dự án Khu Nhà ở Phước Đồng.

Tôm hùm, cá biển ở Phú Yên tiếp tục chết

Hoài Luân |

Phú Yên - Ngày 26.6, lãnh đạo Phòng Kinh tế UBND thị xã Sông Cầu - cho biết, từ ngày 22 đến 24.6, tại 6 vùng nuôi thủy sản thuộc xã Xuân Cảnh, tôm hùm và cá biển của 88 hộ nuôi thủy sản bị chết hàng loạt, thiệt hại ước tính hơn 7,3 tỉ đồng.

Hơn 90 tấn tôm hùm, cá biển ở Phú Yên bị chết, khiến các hộ nuôi điêu đứng

Hoài Luân |

Đến chiều 20.5, số lượng tôm hùm và cá biển ở vùng nuôi xã Xuân Thịnh (thị xã Sông Cầu, Phú Yên) bị thiệt hại lên đến hơn 90 tấn, khiến nhiều hộ nuôi trồng thủy sản điêu đứng vì vốn liến trong nhà coi như "đổ sông, đổ biển".

Rác thải nhựa bủa vây vùng nuôi tôm hùm trọng điểm Khánh Hòa

Hữu Long |

Những ngày đầu tháng 5.2024, quanh khu vực ven bờ đảo Bình Ba thuộc xã Cam Bình, TP Cam Ranh xuất hiện hàng tấn rác thải. Đây được xem là thực trạng đáng báo động, tiềm ẩn rủi ro về môi trường khi xung quanh đảo Bình Ba có hàng nghìn lồng bè nuôi tôm hùm.