Một trong những KCN được tái khởi động sau gần 15 năm bỏ hoang là KCN Du Long (Thuận Bắc), vừa thu hút nhiều nhà đầu tư đặt nhà máy sản xuất, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động địa phương.
Dự án nhà máy sản xuất đồ chơi trẻ em của Công ty Innoflow Ninh Thuận là một ví dụ. Chỉ trong vòng 6 tháng đầu tư xây dựng, Innoflow đã xây dựng xong nhà máy với quy mô công suất 6 triệu sản phẩm/năm, giải quyết việc làm cho hơn 2.200 lao động địa phương.
Trước đó, tháng 2.2023, KCN này khởi động trở lại với dự án xây dựng nhà máy may có tổng vốn đầu tư 600 tỉ đồng. Dự kiến hoàn tất các giai đoạn sẽ thu hút khoảng 5.000 lao động.
KCN Du Long có quy mô hơn 407,2ha. Đến nay, chủ đầu tư đã hoàn thiện đầu tư hạ tầng trên phạm vi khoảng 150ha, đón 6 dự án đầu tiên với diện tích cho thuê hơn 40ha.
KCN Phước Nam (Thuận Nam), sau nhiều lận đận, hiện Công ty Cổ phần Đầu tư Phước Nam - Ninh Thuận đang triển khai đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông, điện, nước và cơ sở hạ tầng giai đoạn 1 với diện tích 151ha. Với điều kiện thuận lợi kết nối với nhiều trục giao thông quan trọng như đường sắt Bắc - Nam, Quốc lộ 1, cảng tổng hợp Cà Ná và tuyến cao tốc Bắc - Nam sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng năm 2024…
Theo Ban Quản lý các KCN Ninh Thuận, năm 2023, các KCN trên địa bàn tỉnh đã thu hút được 8 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký đầu tư hơn 1.145 tỉ đồng, trong đó có 2 dự án có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) với tổng vốn đầu tư 675,5 tỉ đồng (tương đương 28,15 triệu USD).
UBND tỉnh Ninh Thuận cho biết, quy hoạch đất phục vụ phát triển công nghiệp đến năm 2025 là 9.648ha; trong đó, đất khu công nghiệp 1.233ha, đất cụm công nghiệp 692ha, đất sản xuất phi nông nghiệp 659ha, đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản 199ha, đất công trình năng lượng 6.865ha.
Hiện Ninh Thuận đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển các khu, CCN trên địa bàn tỉnh, tầm nhìn đến năm 2030 gồm 4 KCN và 19 cụm công nghiệp. Trong đó, hiện đã có 3 KCN đã được thành lập, gồm: KCN Thành Hải, Du Long, Phước Nam.