Tận thu cát trái phép ở KCN Ninh Thuận: Nhiều câu hỏi còn bỏ ngỏ

Hữu Long |

Ninh Thuận - Mặc dù ngành tài nguyên xác định có tình trạng chủ đầu tư tận thu cát trong Khu công nghiệp (KCN) Phước Nam chưa đúng với vị trí quy định, thế nhưng đến nay vẫn chưa làm rõ bao nhiêu khối lượng cát đã được khai thác, có hay không hành vi mua bán khoáng sản trái phép trong KCN…

Sáng 7.6, Sở TNMT tỉnh Ninh Thuận cho biết vừa có văn bản báo cáo UBND tỉnh Ninh Thuận liên quan đến việc tận thu đất san lấp tại KCN Phước Nam (huyện Thuận Nam) của Công ty CP Đầu tư Phước Nam Ninh Thuận.

Vào tháng 11.2021, UBND tỉnh Ninh Thuận gia hạn tiến độ sử dụng đất tháng 11.2022 để triển khai xây dựng Dự án Xây dựng, Kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Phước Nam.

Trong thời gian này, tỉnh Ninh Thuận cho phép chủ đầu tư thu hồi toàn bộ khối lượng đất phát sinh từ thi công các trục đường của dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng (giai đoạn 1) tại KCN Phước Nam với tổng khối lượng là 386.000m2. Thời gian thu hồi đến hết tháng 10.2022.

Dư luận quan tâm có bao nhiêu khối lượng đất cát đã vận chuyển ra khỏi khu công nghiệp.
Dư luận quan tâm có bao nhiêu khối lượng đất cát đã vận chuyển ra khỏi KCN.

Qua kiểm tra, Sở TNMT cho biết có tình trạng Công ty CP Đầu tư Phước Nam - Ninh Thuận hoạt động sáng, rửa đất để lấy cát sử dụng vào thi công các tuyến đường thuộc giai đoạn 1 của dự án vận chuyển, tập kết về khu vực có hồ nước thuộc giai đoạn 2. Việc này chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Chưa hết, tại khu vực đất của giai đoạn 2 dự án, Công ty CP  đầu tư Phước Nam - Ninh Thuận đã có hoạt động thu hồi đất tại một số vị trí để phục vụ cho các hoạt động trong khu vực dự án và sàng, rửa đất lấy cát sử dụng vào thi công các tuyến đường khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép.

Từ cơ sở này, Sở TN-MT Ninh Thuận yêu cầu chủ đầu tư dừng toàn bộ các hoạt động tận thu đất cát trong khu công nghiệp thuộc khu vực giai đoạn 2. Sở này vẫn cho doanh nghiệp tiếp tục khai thác đất cát thuộc giai đoạn 1 nhưng không được tiến hành sàng rửa cát.

Một trong những câu hỏi dư luận quan tâm chính là việc có hay không hành vi trục lợi bất chính từ khai thác tận thu đất đá trong KCN. Đến nay, bao nhiêu khối lượng đất cát chủ đầu tư tận thu và vận chuyển ra khỏi KCN. Khối lượng này là bao nhiêu, liệu có nhiều hơn so với khối lượng mà tỉnh Ninh Thuận đã cho phép khai thác là 386.000m2; việc đặt của 2 trạm trộn bê tông trong khuôn viên KCN có mục đích gì?

Việc chủ đầu tư tổ chức lập bãi rửa cát trong lòng khu công nghiệp là sai.
Việc chủ đầu tư tổ chức lập bãi rửa cát trong lòng KCN là sai.

Trước hàng loạt câu hỏi nêu trên, Sở TNMT đề nghị UBND tỉnh Ninh Thuận giao UBND huyện Thuận Nam tiếp tục theo dõi hoạt động tận thu của chủ đầu tư tại khu vực giai đoạn 1 dự án Xây dựng, Kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Phước Nam; kiểm tra xử lý nghiêm theo quy định đối với các hoạt động khai thác, vận chuyển, mua bán khoáng sản trái phép tại KCN.

Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp Cơ quan thuế, Cục quản lý thị trường làm rõ nguồn cát nhân tạo được sử dụng tại các trạm trộn bê tông trong phạm vi KCN; xác định khối lượng cát đưa vào sử dụng xây dựng các hạng mục công trình thuộc giai đoạn 1 để làm cơ sở xác định nghĩa vụ tài chính theo quy định...

Trong khuôn viên KCN Phước Nam có hàng trăm hố sâu do đã bị khai thác đi lớp đất đá bên trên. Những hố sâu này có diện tích và độ sâu rất lớn, chứng tỏ một khối lượng lớn đất đá đã được khai thác.

Tuy nhiên, khi làm việc với Sở TNMT tỉnh Ninh Thuận, ông Vũ Văn Xuyên – Chủ tịch Hội đồng quản trị Kiểm TGĐ Công ty CP Đầu tư Phước Nam Ninh Thuận cho rằng đây là những gì mà các chủ đầu tư trước đây để lại. Riêng công ty của ông Xuyên mới nhận đầu tư dự án vào năm 2021.

Ông Xuyên cũng nói không biết lý do vì sao các chủ đầu tư trước đây đào các hố trong KCN để làm gì; không chứng minh được đâu là hố do công ty khai thác, đâu là hố mà các chủ đầu tư trước đã gây ra.

Ông Nguyễn Văn Quế - Giám đốc Sở TNMT tỉnh Ninh Thuận khẳng định, việc chủ đầu tư tận thu đất cát trong phạm vi thuộc giai đoạn 2 là không đúng quy định; chủ đầu tư dùng đất này để rửa, lấy cát là chưa được phép.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Loạt công trình trái phép dự án Cam Ranh Bayana Rersort xử lý thế nào?

Hữu Long |

Khánh Hòa - Dự án Khu du lịch Cam Ranh Bayana Resort (Cam Ranh) xây loạt công trình sai nội dung giấy phép xây dựng. Dự án này bị xử phạt hơn 400 triệu đồng và được cho phép 90 ngày để bổ sung các giấy phép đối với các hạng mục vi phạm.

Hải Phòng xử lý nhiều công trình "khủng" trái phép trên đất nông nghiệp

Mai Chi |

Hải Phòng - Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng vừa có buổi làm việc với các cơ quan, đơn vị liên quan để xem xét, xử lý hàng loạt công trình khủng xây dựng trái phép trên địa bàn huyện Kiến Thụy (Hải Phòng).

Tận thu đất cát trái phép trong khu công nghiệp 370ha ở Ninh Thuận

Hữu Long |

Ninh Thuận - Khu công nghiệp (KCN) Phước Nam tại huyện Thuận Nam được quy hoạch rộng 370ha, đến nay đã sang tay cho chủ thứ 3 là Công ty CP Đầu tư Phước Nam Ninh Thuận. Dù tỉnh Ninh Thuận chỉ đồng ý cho tận thu đất cát của giai đoạn 1 thế nhưng chủ đầu tư ồ ạt tận thu đất cát ở vị trí không đúng quy định.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Loạt công trình trái phép dự án Cam Ranh Bayana Rersort xử lý thế nào?

Hữu Long |

Khánh Hòa - Dự án Khu du lịch Cam Ranh Bayana Resort (Cam Ranh) xây loạt công trình sai nội dung giấy phép xây dựng. Dự án này bị xử phạt hơn 400 triệu đồng và được cho phép 90 ngày để bổ sung các giấy phép đối với các hạng mục vi phạm.

Hải Phòng xử lý nhiều công trình "khủng" trái phép trên đất nông nghiệp

Mai Chi |

Hải Phòng - Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng vừa có buổi làm việc với các cơ quan, đơn vị liên quan để xem xét, xử lý hàng loạt công trình khủng xây dựng trái phép trên địa bàn huyện Kiến Thụy (Hải Phòng).

Tận thu đất cát trái phép trong khu công nghiệp 370ha ở Ninh Thuận

Hữu Long |

Ninh Thuận - Khu công nghiệp (KCN) Phước Nam tại huyện Thuận Nam được quy hoạch rộng 370ha, đến nay đã sang tay cho chủ thứ 3 là Công ty CP Đầu tư Phước Nam Ninh Thuận. Dù tỉnh Ninh Thuận chỉ đồng ý cho tận thu đất cát của giai đoạn 1 thế nhưng chủ đầu tư ồ ạt tận thu đất cát ở vị trí không đúng quy định.