Những "điểm son" đưa Quảng Ninh dẫn đầu Chỉ số PCI 2020

Vũ Long |

Trong bảng đánh giá Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2020, Quảng Ninh lại vượt lên chính mình, tiếp tục chiếm vị trí quán quân.

Theo ông Đậu Anh Tuấn - Trưởng Ban Pháp chế VCCI, Giám đốc Dự án PCI 2020, để giữ được ngôi vị quán quân của chỉ số PCI 2020, tỉnh Quảng Ninh đã có nhiều nỗ lực để vượt lên những thành tích của chính mình, đạt những đỉnh cao mới.

Xếp hạng PCI hàng năm cho thấy, ngoài các chính sách, chủ trương đường lối được ban hành, điều quan trọng là đưa các chủ trương đó vào cuộc sống. Qua nhiều năm thực hiện khảo sát đánh giá PCI cho thấy, điều quan trọng nhất với các địa phương hiện không chỉ là ban hành chính sách, xây dựng đường lối mà điều quan trọng chính là nâng cao chất lượng thực thi.

“Thường tất cả chính sách, chương trình hành động đều hay, đều tích cực, đều đúng định hướng. Nhưng điều quan trọng nhất hiện nay mà doanh nghiệp và nhà đầu tư trông chờ là những chính sách, chương trình đó chuyển được vào cuộc sống, thể hiện qua từng thủ tục thuận lợi, rõ ràng, nhanh chóng, thể hiện qua sự chuyên nghiệp và tinh thần hỗ trợ của các công chức mà nhà đầu tư tiếp xúc” - ông Đậu Anh Tuấn khẳng định.

Ông Đậu Anh Tuấn đánh giá cao nỗ lực của tỉnh Quảng Ninh, coi đây là “một hiện tượng” rất đáng chú ý trong thời gian vừa qua và cần coi là điển hình để nhân rộng.

Trong đánh giá của mình, ông Đậu Anh Tuấn đã không tiếc những lời “có cánh” để đánh giá: Đây là địa phương đầu tiên thành lập và vận hành Trung tâm hành chính công tập trung trên cả nước.

Đây cũng là “một trong những tỉnh đầu tiên có mô hình Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư IPC trực thuộc UBND tỉnh hoạt động chuyên nghiệp và bài bản”; “Đây là tỉnh đầu tiên tự xây dựng đường cao tốc và triển khai mô hình hợp tác công tư hiệu quả”; “Đây chính là địa phương đầu tiên mà có sân bay quốc tế do tư nhân đầu tư xây dựng”.

“Cũng ít có địa phương nào được nhắc đến nhiều như là địa phương điển hình thực hiện tốt trong hoạt động báo cáo đánh giá thực hiện Nghị quyết 19 và Nghị quyết 02 của Chính phủ nhiều như Quảng Ninh”....

“Tỉnh Quảng Ninh cũng là một trong những tỉnh dẫn đầu trong việc xây dựng và công bố chỉ số đánh giá cấp sở, ngành, huyện thị DDCI bài bản và chuyên nghiệp. Thậm chí, Quảng Ninh là địa phương chủ động khai thác mạng xã hội để tương tác, cung cấp thông tin và xử lý phản hồi của doanh nghiệp và người dân…” - ông Đậu Anh Tuấn khẳng định.

Theo kết quả khảo sát PCI, các doanh nghiệp rất hài lòng về bộ máy chính quyền Quảng Ninh. Những chỉ số đánh giá về chất lượng thực thi của sở, ngành hay huyện thị của Quảng Ninh đang tốt nhất cả nước.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Năng lực cạnh tranh - PCI làm thay đổi tư duy

Vũ Long |

Phấn đấu "nâng hạng" cạnh tranh cấp tỉnh, các địa phương không ngừng cải cách hành chính, tăng trưởng các chỉ số về kinh tế, hành chính, xã hội...

Từ khuất nẻo đến thương hiệu “Đồng Tháp PCI”

LỤC TÙNG |

Từ chỗ là địa phương được mệnh danh “khuất nẻo” bởi sự hạn chế về vị trí địa lý và tài nguyên thiên nhiên, Đồng Tháp nổi lên như thương hiệu về PCI, được doanh nghiệp trong và ngoài nước đánh giá cao. Sự lột xác này không đến từ yếu tố thần kỳ, mà từ tư duy của chính quyền kiến tạo...

Tiếp tục á quân PCI, Chủ tịch Đồng Tháp: “Bớt nói suông, tăng làm thật”

TR.N |

Ngay sau khi công bố Chỉ số PCI năm 2019 với kết quả tiếp tục giữ vững vị trí Á quân, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Văn Dương đã có thư cảm ơn các doanh nhân, doanh nghiệp đồng thời cam kết tinh thần “Bớt nói suông, tăng làm thật”.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Thủ tướng Đức nêu điểm mạnh của tân Bộ trưởng Quốc phòng

Ngọc Vân |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết kinh nghiệm dày dặn và “trái tim nhân hậu” của tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius khiến ông trở thành người phù hợp cho vai trò này.

Năng lực cạnh tranh - PCI làm thay đổi tư duy

Vũ Long |

Phấn đấu "nâng hạng" cạnh tranh cấp tỉnh, các địa phương không ngừng cải cách hành chính, tăng trưởng các chỉ số về kinh tế, hành chính, xã hội...

Từ khuất nẻo đến thương hiệu “Đồng Tháp PCI”

LỤC TÙNG |

Từ chỗ là địa phương được mệnh danh “khuất nẻo” bởi sự hạn chế về vị trí địa lý và tài nguyên thiên nhiên, Đồng Tháp nổi lên như thương hiệu về PCI, được doanh nghiệp trong và ngoài nước đánh giá cao. Sự lột xác này không đến từ yếu tố thần kỳ, mà từ tư duy của chính quyền kiến tạo...

Tiếp tục á quân PCI, Chủ tịch Đồng Tháp: “Bớt nói suông, tăng làm thật”

TR.N |

Ngay sau khi công bố Chỉ số PCI năm 2019 với kết quả tiếp tục giữ vững vị trí Á quân, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Văn Dương đã có thư cảm ơn các doanh nhân, doanh nghiệp đồng thời cam kết tinh thần “Bớt nói suông, tăng làm thật”.