Từ khuất nẻo đến thương hiệu “Đồng Tháp PCI”

LỤC TÙNG |

Từ chỗ là địa phương được mệnh danh “khuất nẻo” bởi sự hạn chế về vị trí địa lý và tài nguyên thiên nhiên, Đồng Tháp nổi lên như thương hiệu về PCI, được doanh nghiệp trong và ngoài nước đánh giá cao. Sự lột xác này không đến từ yếu tố thần kỳ, mà từ tư duy của chính quyền kiến tạo...

“Miền đất hứa” của nhà đầu tư

Từ nước Australia xa xôi, ông David John Whitehead - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Mavin - đã quyết định chọn Đồng Tháp để đầu tư Nhà máy Mavin Austfeed Đồng Tháp - nhà máy thức ăn chăn nuôi lớn và hiện đại nhất Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Điều gì đã khiến cho tập đoàn mang tầm quốc tế như Mavin chọn Đồng Tháp - vốn là địa phương “khuất nẻo” - để quyết định đầu tư lên đến 30 triệu USD, tương đương 675 tỉ đồng, mà không phải địa phương nào khác? Do vị trí địa lý? Không thể, vì Đồng Tháp như “ốc đảo” giữa sông Tiền và vùng đất hoang địa Đồng Tháp Mười. Rất đơn giản, với ông David, Đồng Tháp đã níu giữ trái tim ông bằng yếu tố nhiệt tình của chính quyền kiến tạo.

“Sau khi nghiên cứu và đánh giá rất nhiều tỉnh thành, cuối cùng chúng tôi đã lựa chọn đầu tư tại Đồng Tháp ngay trong lần tiếp xúc đầu tiên với lãnh đạo tỉnh để trình bày về dự án. Bởi ở đây, chúng tôi không chỉ cảm nhận được môi trường đầu tư thông thoáng, mà còn tiếp nhận được sự nhiệt tình và hỗ trợ tuyệt vời dành cho nhà đầu tư của lãnh đạo Đồng Tháp” - ông David chia sẻ. Đây là một trong số hàng trăm doanh nhân, doanh nghiệp (DN) đến với Đồng Tháp và ở lại lâu dài với mảnh đất này trong thời gian qua.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Văn Dương thông tin thêm: Năm 2017, Đồng Tháp thu hút được 12 dự án đầu tư mới với tổng vốn đăng ký khoảng 1.229 tỉ đồng. Đến năm 2018, con số đã được tăng lên 31 dự án với tổng vốn đăng ký trên 2.400 tỉ đồng... Trong đó, có những dự án mang tính thay da, đổi thịt cho Đồng Tháp. “Đây là kết quả của hành trình xây dựng thương hiệu PCI của tập thể lãnh đạo, nhân dân tỉnh Đồng Tháp” - ông Dương chia sẻ.

Tự cứu mình...

“Chúng tôi chỉ tự cứu mình trước khi ngồi chờ trời cứu” - Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Minh Hoan khiêm tốn nói về hành trình xây dựng PCI của Đồng Tháp. Theo ông Hoan, Đồng Tháp là địa phương thuần nông, muốn nông nghiệp, nông dân ổn định và phát triển, nhất thiết phải có DN gắn bó để làm bệ đỡ, tạo xương sống. Tuy nhiên, với sự hạn chế về vị trí địa lý, sự có hạn về tài nguyên thiên nhiên... rất khó để hấp dẫn DN tự tìm đến.

Ý thức được thế yếu của mình, Đồng Tháp đã thống nhất hợp sức tạo ra thế mạnh mới. Sau nhiều tính toán, tỉnh xác định đầu tư về môi trường đầu tư làm thế mạnh riêng Đồng Tháp để rút ngắn hạn chế địa lý, tạo sức hút DN. Theo đó, hàng loạt cải cách hành chính ra đời, vừa rút ngắn thời gian vừa giảm bớt phiềp hà cho DN... Như Tổng đài Thông tin dịch vụ công 1022, thực hiện “Giải quyết thủ tục hành chính 4 tại chỗ trong 1 ngày” đối với 23 thủ tục về thành lập và hoạt động của DN... Đặc biệt là mô hình cà phê doanh nhân - DN do đích thân Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Văn Dương chủ trì đã tạo nhiều ấn tượng tốt đẹp cho nhà đầu tư.

Chỉ cần gọi “đường dây nóng” 0919.022299 hoặc qua hộp thư điện tử doingoai.vpubdt@gmail.com trình bày tóm tắt nội dung và nhu cầu vụ việc, bộ phận xử lý thẩm định trách nhiệm rồi đưa ra cái hẹn.

Với việc được xướng tên trong lễ công bố Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2019, Đồng Tháp tiếp tục duy trì vị trí thứ 2/63 tỉnh thành và là tỉnh duy nhất có 12 năm liên tục nằm trong nhóm 5 địa phương có chất lượng điều hành kinh tế xuất sắc nhất. Đó là kết quả của hành trình nỗ lực không ngừng của toàn hệ thống chính trị và nhân dân Đồng Tháp.

Xác định PCI là chỉ dẫn tin cậy của doanh nghiệp và nhà đầu tư, sau mỗi lần công bố, chúng tôi đều tự rà soát, phân tích từng chỉ số thành phần để có giải pháp khắc phục tốt hơn. Với cách làm này, chỉ số Đào tạo lao động có điểm số thấp nhất năm qua đã có sự cải thiện đáng kể; chỉ số Tính năng động của chính quyền tỉnh và Chi phí thời gian tiếp tục có điểm số vượt trội, dẫn đầu bảng xếp hạng. (Nguyễn Văn Dương - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp)

LỤC TÙNG
TIN LIÊN QUAN

Tiếp tục á quân PCI, Chủ tịch Đồng Tháp: “Bớt nói suông, tăng làm thật”

TR.N |

Ngay sau khi công bố Chỉ số PCI năm 2019 với kết quả tiếp tục giữ vững vị trí Á quân, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Văn Dương đã có thư cảm ơn các doanh nhân, doanh nghiệp đồng thời cam kết tinh thần “Bớt nói suông, tăng làm thật”.

Đồng Tháp đề nghị được xếp vào nhóm "địa phương có nguy cơ thấp"

Lục Tùng |

Đồng Tháp chính thức có văn bản đề nghị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 xem xét xếp vào nhóm "địa phương có nguy cơ thấp".

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Tổng thống Mỹ Biden tái khẳng định cam kết với Ukraina

Song Minh |

Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraina. Trong khi đó, Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh, đánh bại Nga trên chiến trường là điều không thể.

Một nghìn lẻ một tranh chấp phổ biến trong quản lý chung cư

ĐỨC MẠNH |

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam thống kê hiện có 129/845 tòa nhà, cụm tòa chung cư tại Hà Nội có tranh chấp, khiếu kiện trong khi con số trên tại TPHCM là 105/935.

Mạnh tay với “ma men”: Giới thiệu là em Phó Chủ tịch huyện cũng không thoát

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội đang tăng cường các biện pháp kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông nhằm hình thành thói quen “Đã uống rượu bia - không lái xe”.

Dự kiến Sử thành môn thi tốt nghiệp THPT bắt buộc: Học sinh nửa mừng nửa lo

Đức Trung - Ngọc Chi |

Thông tin dự kiến đưa Lịch sử thành môn thi bắt buộc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025 cũng nhận được sự quan tâm lớn từ phía các học sinh. Dù vẫn còn nhiều lo lắng vì áp lực tăng thêm nhưng nhiều học sinh cũng đã sẵn sàng thay đổi phương pháp học sử để có được kết quả tốt nhất.

Tiếp tục á quân PCI, Chủ tịch Đồng Tháp: “Bớt nói suông, tăng làm thật”

TR.N |

Ngay sau khi công bố Chỉ số PCI năm 2019 với kết quả tiếp tục giữ vững vị trí Á quân, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Văn Dương đã có thư cảm ơn các doanh nhân, doanh nghiệp đồng thời cam kết tinh thần “Bớt nói suông, tăng làm thật”.

Đồng Tháp đề nghị được xếp vào nhóm "địa phương có nguy cơ thấp"

Lục Tùng |

Đồng Tháp chính thức có văn bản đề nghị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 xem xét xếp vào nhóm "địa phương có nguy cơ thấp".