Tuy nhiên, trong khi giá dầu Brent tăng 0,5%, lên mức 84,99 USD/thùng, giá dầu thô WTI của Mỹ lại giảm 0,04%, xuống mức 79,53 USD/thùng. Trong phiên giao dịch, giá dầu WTI có lúc vượt mốc 80 USD/thùng; giá dầu Brent phá vỡ mốc 85 USD/thùng.
Theo Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc, từ ngày 8.1.2023, Trung Quốc sẽ ngừng yêu cầu khách du lịch trong nước phải cách ly. Điều này đã thúc đẩy hy vọng phục hồi nhu cầu ở quốc gia tiêu thụ dầu hàng đầu thế giới.
Giá dầu hôm nay cũng nhận được sự hỗ trợ tăng từ những lo ngại về gián đoạn nguồn cung do cơn bão mùa đông ở Mỹ. Cơn bão khắc nghiệt Elliott đã gây mất điện ở một số khu vực, hàng nghìn chuyến bay bị hủy và kế hoạch đi du lịch dịp Giáng sinh bị gián đoạn.
Kể từ hôm 23.12, khoảng 1,5 triệu thùng công suất lọc dầu hàng ngày dọc theo Bờ biển vùng Vịnh của Hoa Kỳ đã bị đóng cửa. Trong khi sản lượng dầu và khí đốt từ Bắc Dakota đến Texas bị đóng băng, cắt giảm nguồn cung.
Ngoài ra, việc Nga có thể cắt giảm sản lượng cũng hỗ trợ giá dầu leo dốc. Cuối tuần trước, RIA dẫn lời Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho hay, nước này có thể cắt giảm sản lượng dầu từ 5% - 7% vào đầu năm 2023 để đối phó với các mức giá trần mà G7 áp lên dầu xuất khẩu của Nga.
Trong một động thái mới nhất, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 27.12 đã ký một sắc lệnh cấm cung cấp dầu và các sản phẩm dầu cho các quốc gia tham gia vào việc áp giá trần. Lệnh cấm này sẽ có hiệu lực trong vòng 5 tháng, bắt đầu từ ngày 1.2.2023.
Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 28.12 cụ thể như sau: Xăng E5 RON 92 không quá 19.975 đồng/lít; xăng RON 95 không quá 20.707 đồng/lít; dầu diesel không quá 21.601 đồng/lít; dầu hỏa không quá 21.836 đồng/lít và dầu mazut không quá 12.863 đồng/kg.