Cụ thể, giá dầu Brent tăng 2,94 USD, tương đương 3,6%, lên mức 83,92 USD/thùng. Cùng thời điểm, dầu WTI của Mỹ tăng 2,07 USD, tương đương 2,7%, lên mức 79,63 USD/thùng.
Như vậy, cả hai loại dầu đều ghi nhận mức tăng hằng tuần lớn nhất kể từ tháng 10 đến nay.
Ngày 23.12, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết, nước này có thể cắt giảm sản lượng dầu từ 5 - 7% vào đầu năm tới để đối phó với giá trần mà các quốc gia G7 áp lên dầu xuất khẩu của họ.
Một số kênh truyền thông của Nga cho rằng, Nga có thể giảm sản lượng từ 500.000 - 700.000 thùng/ngày.
Reuters dẫn lời các thương nhân dự báo xuất khẩu dầu của Nga có thể giảm 20% trong tháng 12 so với tháng trước sau khi Liên minh Châu Âu (EU) và G7 áp đặt lệnh trừng phạt giá trần đối với dầu thô của Nga từ ngày 5.12.
Theo các chuyên gia dự báo, nhu cầu và sản lượng dầu thô có thể sụt giảm trong vài ngày tới do một số nhà máy lọc dầu lớn của Mỹ buộc phải ngừng hoạt động do cơn bão mùa đông lớn đổ bộ khắp nước Mỹ.
Nhà phân tích Giovanni Staunovo cho hay, ngân hàng Thụy Sĩ UBS dự kiến giá dầu có thể tăng trở lại mức hơn 100 USD/thùng vào năm tới do Nga cắt giảm sản lượng trong bối cảnh Trung Quốc nới lỏng các hạn chế dịch COVID-19 củng cố triển vọng về nhu cầu ở quốc gia Đông Á này.
Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 24.12 cụ thể như sau: Xăng E5 RON 92 không quá 19.975 đồng/lít; xăng RON 95 không quá 20.707 đồng/lít; dầu diesel không quá 21.601 đồng/lít; dầu hỏa không quá 21.836 đồng/lít và dầu mazut không quá 12.863 đồng/kg.