Từng tham vọng số 1...
Ở thời điểm cuối năm 2018, sau khi công bố đạt doanh thu vượt qua mốc 100 tỉ USD với hơn 200 triệu thiết bị smartphone được bán ra, Huawei khi ấy kì vọng con đường đi đến ngôi vị số 1 làng smartphone toàn cầu khá thênh thang và thuận lợi.
Tuy nhiên, lệnh cấm của Chính phủ Mỹ vào tháng 5.2019 đã khiến “ông lớn” này bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhà sáng lập của hãng là ông Nhậm Chính Phi đã phải thừa nhận, trong 2 năm 2019-2020, Huawei có thể bị mất khoảng 30 tỉ USD doanh thu vì lệnh cấm, lượng smartphone bán ở hải ngoại có thể giảm từ 40-50%.
Trên thực tế, hãng điện thoại và viễn thông này đã quá tự tin. Bởi theo số liệu thống kê của IDC, kết quả năm 2018 Huawei xuất xưởng 206 triệu chiếc điện thoại, vẫn còn thấp hơn Apple khoảng 3 triệu chiếc, và còn bị Samsung – hãng dẫn đầu – bỏ xa tới 86 triệu chiếc.
Năm 2018, Huawei tăng trưởng khoảng 34% về điện thoại. Trong trường hợp năm 2019 Samsung giẫm chân tại chỗ về tăng trưởng thì Huawei phải đạt tăng trưởng đến 40% mới mong có thể san lấp được khoảng cách với Samsung.
Và đã từng phải tạm gác lại
Huawei từng đặt ra mục tiêu tới quí IV/2019 họ sẽ vươn lên ngôi vị số 1 toàn cầu về điện thoại. Cũng tức là, họ sẽ phải vượt qua Samsung về số lượng điện thoại xuất xưởng hoặc bán ra trên thị trường.
Tuy nhiên, trong một sự kiện tại Thượng Hải đầu tháng 6.2019, lãnh đạo cấp cao của hãng này là ông Shao Yang đã phải nhìn nhận là sẽ mất nhiều thời gian hơn cho việc “soán ngôi”.
Giờ thì lệnh cấm bán linh kiện công nghệ Mỹ cho Huawei đã được giải tỏa. Theo giới quan sát, Huawei có thể sẽ không còn cần dùng đến “phương án B” là hệ điều hành Hong Meng OS hãng tự phát triển nhằm thay thế cho Android vì không được Google tiếp tục cung cấp.
Từ tuyên bố “xanh rờn” và rồi phải tạm trì hoãn về tiến độ vươn lên số 1, vào lúc này, sự căng thẳng vì lệnh cấm đã được giải tỏa rất nhiều. Tuy nhiên Huawei dù có khôi phục ngay tham vọng số 1 thì trên thực tế cũng chưa chắc hiện thực hóa được trong năm nay.
Dưới góc nhìn của nhà báo – chuyên gia công nghệ Phạm Hồng Phước, sự tháo dỡ lệnh cấm của Chính phủ Mỹ cũng chỉ có mức độ, việc Huawei được mua lại linh kiện của các Cty Mỹ sẽ được xem xét theo từng giấy phép chứ không giống như trước.
Thứ hai, sau lệnh cấm, tâm lí người tiêu dùng dù gì cũng còn ít nhiều dè chừng chứ không thoải mái trong việc mua và sử dụng thiết bị Huawei như trước. Thứ ba, trong trường hợp đàm phán thương mại Mỹ-Trung không được dàn xếp ổn thỏa thì Huawei cũng có thể bị áp lại lệnh cấm.
Vì những yếu tố đó, theo chuyên gia công nghệ Phạm Hồng Phước, Huawei khó có thể vươn lên vị trí số 1 làng smartphone toàn cầu vào quí IV/2019, hoặc nếu có tuyên bố thì cũng không thể đạt được.