Nhà máy nhiệt điện nửa tỉ USD Cẩm Phả lại gặp sự cố

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Nhiều tháng nay, Nhà máy nhiệt điện Cẩm Phả, có tổng vốn đầu tư hơn 10.000 tỉ đồng, thuộc Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV), nằm trên phường Cẩm Thịnh, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, lại tạm ngừng hoạt động để khắc phục sự cố.

Theo đại diện Công ty tuyển than Cửa Ông – đơn vị cung cấp than cho Nhà máy nhiệt điện Cẩm Phả - từ nhiều tháng nay, nhà máy này cơ bản không nhận tấn than nào từ công ty.

Tại hội nghị sơ kết 9 tháng sản xuất, kinh doanh đầu năm 2022 mới đây, lãnh đạo TKV giao một số những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, trong đó có việc khắc phục sự cố, để đưa Nhà máy nhiệt điện Cẩm Phả trở lại.

Nhà máy nhiệt điện Cẩm Phả có tổng vốn đầu tư trên 10.000 tỉ đồng, gồm 2 tổ máy với 4 lò hơi có công suất 150 MW/lò theo công nghệ lò tầng sôi tuần hoàn (CFB) đốt than và sử dụng nước biển làm nước làm mát.

Tổng công suất của nhà máy là 600MW, khi hoạt động ổn định cung cấp cho thị trường sản lượng điện năng hàng năm là 3,68 tỷ KWh. Than sử dụng cho nhà máy này là than cám 6B có nhiệt trị thấp, khó tiêu thụ đối với thị trường trong và ngoài nước do Công ty tuyển than Cửa Ông cung cấp.

Đây không phải là lần đầu tiên nhà máy nhiệt điện này phải tạm dừng hoạt động để khắc phục sự cố, kể từ ngày bắt đầu đi vào hoạt động từ cuối năm 2010.

Một sự cố làm 2 phòng chứa ắc-quy cấp điện cho hệ thống điều khiển của Nhà máy nhiệt điện Cẩm Phả bị cháy hoàn toàn vào sáng 22.11.2016 khiến hoạt động sản xuất điện của 2 tổ máy bị ngừng trệ. Ảnh: Trần Ngọc Duy
Một sự cố làm 2 phòng chứa ắc-quy cấp điện cho hệ thống điều khiển của Nhà máy nhiệt điện Cẩm Phả bị cháy hoàn toàn vào sáng 22.11.2016 khiến hoạt động sản xuất điện của 2 tổ máy bị ngừng trệ. Ảnh: Trần Ngọc Duy

Riêng 9 tháng năm 2018, nhà máy đã xảy ra 25 lần sự cố của tổ máy, trong đó có 2 sự cố lớn ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của đơn vị.

Đặc biệt, vào tháng 2.2016, trong khi đang hoạt động, tua-bin của tổ máy số 1 bị gãy cánh, khiến nhà máy này phải dừng hoạt động khẩn cấp. Trước đó, năm 2014, tua-bin của tổ máy số 2 cũng từng bị gãy cánh và phải ngừng hoạt động mất 4 tháng, từ 17.7 – 17.11.2014.

Ngay sau khi tua-bin của tổ máy số 1 gặp đại nạn vào tháng 2.2016, một loạt chuyên gia trong nước và sau đó là các chuyên gia Trung Quốc được mời đến để tìm biện pháp xử lý, nhưng bó tay.

Không còn cách nào khác, Cty Nhiệt điện Cẩm Phả buộc phải đưa cả tua-bin nặng khoảng 80 tấn sang Trung Quốc sửa chữa.

Từ Cẩm Phả, một chiếc xe siêu trường, siêu trọng chở chiếc tua-bin trên lên cửa khẩu Lạng Sơn, rồi một chiếc xe cùng cỡ của đối tác Trung Quốc đón đưa sâu vào nội địa - khoảng 4.000km, với hành trình khoảng 20 ngày mới đến nơi sửa chữa.

Không chỉ tốn rất nhiều tiền để sửa chữa tua-bin, mà việc tổ máy số 1 dừng hoạt động cả nửa năm còn khiến Cty nhiệt điện Cẩm Phả mất cả trăm tỉ đồng khi công suất giảm mất 50%, nhất là vào dịp hè này, nhu cầu điện tăng đột biến.

Theo báo cáo của Công ty nhiệt điện Cẩm Phả, công ty luôn phải đối mặt với rất nhiều khó khăn như: nhu cầu huy động của thị trường thấp; tình trạng vận hành của các tổ máy không ổn định, gặp nhiều sự cố dẫn đến phải dừng lò, dừng máy. Nhưng, gánh nặng lớn nhất vẫn là các khoản chi phí cố định như khấu hao, lãi vay, chênh lệch tỉ giá, chi phí phân bổ sửa chữa tài sản cố định...

Sau quá trình hoạt động, đến nay, Công ty nhiệt điện Cẩm Phả còn lại các cổ đông: Tổng công ty Điện lực-TKV, Công ty CP Than Cao Sơn, Công ty CP Than Đèo Nai, Công ty CP Than Cọc Sáu, Công ty CP Than Mông Dương và một số cổ đông cá nhân...  

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Dừng triển khai dự án nhà máy nhiệt điện 55.000 tỉ đồng tại Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Bộ Năng lượng Thái Lan đã quyết định sẽ dừng triển khai Dự án Nhà máy nhiệt điện BOT Quảng Trị 1 và sẽ sớm có văn bản chính thức gửi Bộ Công Thương và tỉnh Quảng Trị.

Rà soát tiến độ Nhà máy Nhiệt điện BOT Vân Phong 1

Thu Hà |

Mới đây, ông Phạm Lê Phú - Tổng Giám đốc Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT), Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng các dự án giải tỏa công suất Nhà máy Nhiệt điện BOT Vân Phong 1 - đã chủ trì cuộc họp rà soát tiến độ các dự án TBA 500kV Vân Phong và đấu nối, đường dây 500kV Vân Phong - Vĩnh Tân, đường dây 500kV đấu nối TBA 500kV Thuận Nam vào đường dây 500kV Vân Phong - Vĩnh Tân.

Nhiệt điện Thái Bình 2 hoàn thành đốt lửa tổ máy mới

Anh Huy |

Dự án Nhiệt điện Thái Bình 2 hoàn thành mốc đốt dầu lần đầu tổ máy số hai, hướng tới hoàn thiện cơ khí vận hành toàn bộ nhà máy.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Dừng triển khai dự án nhà máy nhiệt điện 55.000 tỉ đồng tại Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Bộ Năng lượng Thái Lan đã quyết định sẽ dừng triển khai Dự án Nhà máy nhiệt điện BOT Quảng Trị 1 và sẽ sớm có văn bản chính thức gửi Bộ Công Thương và tỉnh Quảng Trị.

Rà soát tiến độ Nhà máy Nhiệt điện BOT Vân Phong 1

Thu Hà |

Mới đây, ông Phạm Lê Phú - Tổng Giám đốc Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT), Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng các dự án giải tỏa công suất Nhà máy Nhiệt điện BOT Vân Phong 1 - đã chủ trì cuộc họp rà soát tiến độ các dự án TBA 500kV Vân Phong và đấu nối, đường dây 500kV Vân Phong - Vĩnh Tân, đường dây 500kV đấu nối TBA 500kV Thuận Nam vào đường dây 500kV Vân Phong - Vĩnh Tân.

Nhiệt điện Thái Bình 2 hoàn thành đốt lửa tổ máy mới

Anh Huy |

Dự án Nhiệt điện Thái Bình 2 hoàn thành mốc đốt dầu lần đầu tổ máy số hai, hướng tới hoàn thiện cơ khí vận hành toàn bộ nhà máy.