Thanh Hóa: Khánh thành và vận hành thương mại Nhà máy Nhiệt điện 2,8 tỉ USD

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Chiều 28.8, UBND tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Công ty TNHH Điện Nghi Sơn 2 tổ chức Lễ khánh thành và vận hành thương mại Nhà máy Nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2.

Dự lễ khánh thành có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải, đại diện lãnh đạo các bộ, ban ngành Trung ương và tỉnh Thanh Hóa.

 
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng các đại biểu Trung ương, tỉnh Thanh Hóa và chủ đầu tư tiến hành cắt băng khánh thành Nhà máy Nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2. Ảnh: M.H

Theo đại diện lãnh đạo Công ty TNHH điện Nghi Sơn 2 (NS2PC), Nhà máy Nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2 được khởi công tháng 7.2018 (ở xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa), với tổng mức đầu tư gần 2,8 tỉ USD, gồm 2 tổ máy với tổng công suất thiết kế 1.330MW. Dự án được Chính phủ Việt Nam giao cho NS2PC làm chủ đầu tư.

Đây là dự án FDI có vốn đầu tư lớn thứ 2 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa do liên doanh Tổng Công ty Điện lực KEPCO (Hàn Quốc) góp vốn 50%; Tập đoàn Marubeni (Nhật Bản) góp vốn 40% và Công ty Điện lực Tohuku (Nhật Bản) góp vốn 10%. Dự án được đầu tư theo hình thức xây dựng - vận hành - chuyển giao và sẽ được bàn giao lại cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam sau 25 năm.

Nhà máy Nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2 chính thức đi vào vận hành sẽ cung cấp thêm khoảng 7,8 tỉ kWh điện hàng năm lên lưới điện quốc gia, đáp ứng nhu cầu điện cho sản xuất, kinh doanh và nhu cầu dân sinh của khoảng 6 triệu hộ gia đình.

Phát biểu tại Lễ khánh thành, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành cho biết, Nhà máy Nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2 là kết quả của sự hợp tác tốt đẹp giữa Chính phủ Việt Nam, Chính phủ Nhật Bản và Chính phủ Hàn Quốc. Đây là dự án công nghiệp trọng điểm lớn thứ 2 sau Liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn, đóng vai trò là một trong những “hạt nhân” quan trọng và là động lực thúc đẩy Khu kinh tế Nghi Sơn phát triển, hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Nghi Sơn trở thành khu kinh tế trọng điểm của cả nước trong những năm tới.

 
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành phát biểu tại Lễ khánh thành Nhà máy Nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2. Ảnh: M.H

Dự án còn có sức lan tỏa mạnh mẽ đến sự phát triển kinh tế khu vực Bắc Trung Bộ và cả nước, đáp ứng điện năng cho vùng Bắc Trung Bộ và các tỉnh, thành phố phía Bắc của tổ quốc, góp phần hoàn thành mục tiêu bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia theo tinh thần Nghị quyết số 55-NQ/TW, ngày 11.2.2020 của Bộ Chính trị.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành cũng bày tỏ sự tin tưởng, với việc áp dụng công nghệ cao, dự án không chỉ đi vào vận hành đạt hiệu quả kinh tế mà còn sử dụng hiệu quả nguồn nhiên liệu, giảm phát thải khí nhà kính và các vấn đề về môi trường khác, đạt tiêu chí sản xuất xanh và thân thiện với môi trường.

 
Ông Đỗ Minh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại lễ khánh thành. Ảnh: M.H

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành, ông Đỗ Minh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cảm ơn những tình cảm, chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo Trung ương đối với Thanh Hóa. Theo đó, trong thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng; khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của tỉnh.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, tăng cường hợp tác với các tỉnh, thành phố, các doanh nghiệp trong và ngoài nước nhằm đưa Thanh Hóa phát triển nhanh hơn, mạnh mẽ hơn và góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết số 58-NQ/TW ngày 5.8.2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, phấn đấu xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh “kiểu mẫu” như sinh thời Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn.

QUÁCH DU
TIN LIÊN QUAN

Vĩnh Phúc sẽ khánh thành bệnh viện nghìn tỉ vào dịp Quốc khánh 2.9

An Trịnh |

Vĩnh Phúc - Vào dịp Quốc khánh 2.9 tới đây, tỉnh Vĩnh Phúc sẽ khánh thành bệnh viện mới xây dựng với số vốn hơn 1.500 tỉ đồng.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự khánh thành Đền thờ liệt sĩ Điện Biên Phủ

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Ngày 18.5, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự khánh thành Đền thờ liệt sĩ tại chiến trường Điện Biên Phủ, phát động chương trình mái ấm nghĩa tình, lễ trồng cây.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự khánh thành Đền thờ Vua Hùng tại Cần Thơ

Tạ Quang - Phong Linh |

Cần Thơ – Tối ngày 6.4, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự lễ khánh thành Đền thờ Vua Hùng tại thành phố Cần Thơ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Vĩnh Phúc sẽ khánh thành bệnh viện nghìn tỉ vào dịp Quốc khánh 2.9

An Trịnh |

Vĩnh Phúc - Vào dịp Quốc khánh 2.9 tới đây, tỉnh Vĩnh Phúc sẽ khánh thành bệnh viện mới xây dựng với số vốn hơn 1.500 tỉ đồng.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự khánh thành Đền thờ liệt sĩ Điện Biên Phủ

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Ngày 18.5, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự khánh thành Đền thờ liệt sĩ tại chiến trường Điện Biên Phủ, phát động chương trình mái ấm nghĩa tình, lễ trồng cây.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự khánh thành Đền thờ Vua Hùng tại Cần Thơ

Tạ Quang - Phong Linh |

Cần Thơ – Tối ngày 6.4, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự lễ khánh thành Đền thờ Vua Hùng tại thành phố Cần Thơ.