Chị Võ Thị Nga - hộ gia đình trồng và chế tác, kinh doanh các sản phẩm trầm hương lớn tại xã Phúc Trạch - cho biết, gia đình chị ngoài trồng còn thu mua cây trầm hương từ các hộ dân khác trong xã để làm nguyên liệu sản xuất. Sản phẩm từ cơ sở sản xuất của chị gồm trầm cây mỹ nghệ, trầm miếng, bột trầm, hương trầm, chuỗi hạt trầm…
Cũng theo chị Nga, cơ sở của chị sản xuất quanh năm, sản phẩm được thương lái đến nhập sỉ sau đó đưa ra thị trường nhiều nơi trong cả nước. Dịp Tết thì nhu cầu tăng đột biến hơn.
“Dịp Tết Nguyên đán năm nay, do sức tiêu thụ rất cao nên từ đầu tháng 12 âm lịch chúng tôi phải thuê thêm thợ và tăng công suất sản xuất lên gấp 5 lần ngày thường mới làm đủ hàng cung cấp cho người mua” - chị Nga chia sẻ.
Cũng như gia đình chị Nga, nhiều hộ dân ở xã Phúc Trạch dịp Tết Quý Mão này cũng tất bật làm cật lực các sản phẩm từ trầm hương để đáp ứng nhu cầu lớn của khách hàng.
Ông Trần Quốc Khánh - Chủ tịch UBND xã Phúc Trạch - cho hay, toàn xã hiện có 90% hộ dân trồng cây trầm hương trên diện tích hơn 300ha. Chỉ tính riêng năm 2022, các hộ dân trên địa bàn xã bán cây trầm hương thu về khoảng 90 tỉ đồng.
Nghề trồng trầm hương và sản xuất các sản phẩm từ cây trầm hương giúp nhiều hộ dân nơi đây thoát nghèo, thậm chí có nhiều hộ đã “đổi đời”.
Dưới đây là một số hình sản xuất, chế tác các sản phẩm từ trầm hương tại xã Phúc Trạch: