Ngành văn hóa Khánh Hòa nói gì về việc tu tạo Tháp Trầm Hương?

Hữu Long |

Khánh Hòa – Trước sự quan tâm dư luận về việc tu tạo Tháp Trầm hương, ngành văn hóa sẽ phấn đầu hoàn thành sửa chữa trong năm nay. Công trình đi vào hoạt động sẽ là chốn trang nghiêm, không phải nơi buôn bán.

Ngày 10.11, Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Khánh Hòa đã cung cấp thông tin liên quan đến việc sửa chữa tại Tháp Trầm hương.

Trước những lo lắng của dư luận về việc sửa chữa Tháp Trầm hương, Sở Văn hóa Thể thao giải thích, từ năm 2008 đến nay, Tháp Trầm hương nằm ở vị trí đặc biệt gần bên bờ biển qua nhiều thời kỳ mưa nắng, gió bão nên công trình bị thấm, các lớp sơn bị bong tróc, các loại vật liệu sử dụng chất liệu kim loại bị hoen gỉ.

Tháp Trầm hương nhìn từ trên cao thời điểm đang đại trùng tu. Ảnh T.M.N
Tháp Trầm hương nhìn từ trên cao thời điểm đang đại trùng tu. Ảnh T.M.N

Khu vệ sinh xuống cấp và ẩm thấp, cầu thang xuống hầm không đều nhịp bậc, không đảm bảo phục vụ khi du khách đến tham quan tìm hiểu văn hóa địa phương tại Tháp Trầm Hương.

Việc sửa chữa do Công ty Yến Sào Khánh Hòa - đơn vị quản lý đảm nhận trên cơ sở xây dựng phương án cải tạo, sửa chữa (không làm thay đổi kết cấu) tại Tháp Trầm Hương.  Sử dụng các vật liệu cao cấp, độ bền cao cho các hạng mục cải tạo, sửa chữa, nâng cấp.

Ngành văn hóa không cung cấp chi tiết số tiền chủ đầu tư chi ra để sửa chữa Tháp Trầm hương. Tuy nhiên, cam kết không tổ chức dịch vụ mua bán tại Tháp để đảm bảo không gian trang nghiêm, thành kính tại nơi đây.

Cũng theo Sở Văn hóa Thể thao, từ ngày 3.10, do bị vướng mặt bằng cây xanh nên không thể triển khai thi công phần cảnh quan xung quanh tháp.

Mãi đến ngày 26.10, nhà thầu mới có mặt bằng để tiếp tục triển khai thi công phần cảnh quan xung quanh tháp.

Chủ đầu tư phấn đấu đến hết năm 2022 sẽ hoàn thành việc sửa chữa Tháp Trầm hương.
Chủ đầu tư phấn đấu đến hết năm 2022 sẽ hoàn thành việc sửa chữa Tháp Trầm hương.

Riêng phần Tháp Trầm Hương, nhà thầu vẫn triển khai thi công các công việc bên trong và bên ngoài tháp, nhưng vào đầu tháng 10, có nhiều ngày mưa nên việc thi công không được thường xuyên, tiến độ thi công chậm so với tiến độ đã đề ra.

Đến nay, Ban Quản lý công trình Tháp Trầm Hương đã yêu cầu bên nhà thầu có kế hoạch tăng nhân công thợ và tăng ca đêm để đẩy nhanh tiến độ thi công là hoàn thành trước 31.12.2022.

Sau giải phóng, tỉnh Phú Khánh (cũ) đã xây dựng Đài liệt sĩ Nha Trang để tưởng niệm công ơn liệt sĩ. Năm 2004, Khánh Hòa chuyển việc thờ cúng tưởng niệm liệt sĩ về Nghĩa trang Liệt sĩ Hòn Dung.

Công trình Đài liệt sĩ Nha Trang được dỡ bỏ để xây dựng “công trình nghệ thuật Hoa Biển” với tổng mức đầu tư hơn 10 tỉ đồng. Một năm sau, dự toán điều chỉnh bổ sung của công trình Hoa Biển đội lên tới 18,3 tỉ đồng.

Năm 2006, việc xây dựng công trình nghệ thuật Hoa Biển được Khánh Hòa cho phép xã hội hóa. Có 6 doanh nghiệp đứng ra xin nhận xây dựng công trình. Cuối cùng, việc xây dựng do Công ty CP Du lịch, Thương mại Vinpearl chủ trì.

Sau này, công trình nghệ thuật Hoa Biển xây xong phần thô với 9 tầng nhưng không còn tồn tại. Thay vào đó, các doanh nghiệp xây dựng phương án kiến trúc Tháp Trầm Hương thay thế. Năm 2008, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Lễ khánh thành Tháp Trầm Hương và giao cho Công ty Du lịch Khánh Hòa quản lý. Đến nay, việc quản lý được tỉnh giao cho Công ty TNHH MTV Yến sào Khánh Hòa.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Khánh Hòa: Làm rõ trách nhiệm liên quan ở loạt dự án điện mặt trời ngàn tỉ

Hữu Long |

Khánh Hòa - Địa phương đang rà soát trách nhiệm liên quan đến các dự án điện năng lượng mặt trời có vốn đầu tư hàng ngàn tỉ đồng vi phạm trong việc giao đất, cho thuê đất, chống lấn đất rừng sản xuất.

Lo ngại khi sửa chữa biểu tượng Tháp Trầm Hương ở Khánh Hòa

Hữu Long |

Khánh Hòa - Tháp Trầm Hương là công trình văn hóa, lịch sự đặc biệt của địa phương. Việc có một đơn vị sửa chữa, cải tạo khu vực Tháp nhận được sự quan tâm đặc biệt từ dư luận.

"Vỡ mộng" với cây trầm hương

PHI LONG - HỮU LIỀU |

Quảng Bình -  Trồng cây dó bầu (còn gọi là cây trầm hương) với mong muốn tạo trầm, nhưng đến nay nhiều người dân tại xã Trường Thủy (huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) lại "vỡ mộng" vì vẫn chưa thu được lợi gì sau nhiều năm chăm sóc.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Khánh Hòa: Làm rõ trách nhiệm liên quan ở loạt dự án điện mặt trời ngàn tỉ

Hữu Long |

Khánh Hòa - Địa phương đang rà soát trách nhiệm liên quan đến các dự án điện năng lượng mặt trời có vốn đầu tư hàng ngàn tỉ đồng vi phạm trong việc giao đất, cho thuê đất, chống lấn đất rừng sản xuất.

Lo ngại khi sửa chữa biểu tượng Tháp Trầm Hương ở Khánh Hòa

Hữu Long |

Khánh Hòa - Tháp Trầm Hương là công trình văn hóa, lịch sự đặc biệt của địa phương. Việc có một đơn vị sửa chữa, cải tạo khu vực Tháp nhận được sự quan tâm đặc biệt từ dư luận.

"Vỡ mộng" với cây trầm hương

PHI LONG - HỮU LIỀU |

Quảng Bình -  Trồng cây dó bầu (còn gọi là cây trầm hương) với mong muốn tạo trầm, nhưng đến nay nhiều người dân tại xã Trường Thủy (huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) lại "vỡ mộng" vì vẫn chưa thu được lợi gì sau nhiều năm chăm sóc.