“Ngày Càphê Việt Nam” 2018 củng cố kim ngạch 3,5 tỉ USD

Kh.V |

“Ngày Càphê Việt Nam” lần thứ 2 năm 2018 với chủ đề “Phát triển càphê Việt Nam bền vững” nhằm tập trung nâng cao giá trị gia tăng để nâng cao thu nhập cho người trồng càphê, góp phần hỗ trợ cây càphê phát triển bền vững.

Ngày Càphê Việt Nam năm nay sẽ được tổ chức từ ngày 9-11.12.2018, tại thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

“Ngày Càphê Việt Nam” năm 2018 sẽ bao gồm nhiều nội dung như: Hội chợ triển lãm, trưng bày giới thiệu các sản phẩm càphê chất lượng cao của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất có uy tín đến từ các doanh nghiệp- vùng trồng càphê nổi tiếng của Việt Nam, hội thảo Phát triển càphê Việt Nam bền vững, hội thi nông dân NESCAFE PLAN, Hội thảo Phát triển công nghiệp chế  biến nâng cao giá trị gia tăng các sản phẩm chủ lực của Tây Nguyên... 

Ngày 23.11, tại buổi họp báo về “Ngày càphê Việt Nam” 2018, ông Lương Văn Tự - Chủ tịch Hiệp hội Càphê Ca cao Việt Nam, Trưởng ban Chỉ đạo “Ngày càphê Việt Nam” nhấn mạnh: Hiện Việt Nam là nước xuất khẩu càphê nhân lớn thứ 2 thế giới (càphê vối lớn nhất thế giới), sau Brazil. Mặc dù giá càphê trên thế giới hiện xuống thấp nhất trong vòng 5 năm qua thế nhưng kim ngạch xuất khẩu càphê Việt Nam không giảm là nhờ xuất khẩu càphê rang xay (chế biến).

Chính phủ đã đàm phán các hiệp định thương mại tự do với các nước mở được thị trường càphê rang xay. Dự kiến năm nay, Việt Nam xuất khẩu được 1,7 triệu tấn càphê, kim ngạch khoảng 3,5 tỉ USD. Xuất khẩu càphê hiện chiếm từ 8-9% tổng kim ngạch xuất khẩu của ngành nông nghiệp.

Tuy nhiên, trong sản xuất, chế biến càphê, người trồng chỉ được hưởng 1/20 phần giá trị càphê, 19 phần còn lại nằm ở khâu chế biến. Giá trị gia tăng của càphê còn rất lớn. Vì vậy, trong thời gian tới, ngành hàng càphê Việt Nam cần phải tập trung nâng cao giá trị gia tăng để nâng cao thu nhập cho người trồng càphê, góp phần hỗ trợ cây càphê phát triển bền vững. Đây cũng là mục tiêu chính của “Ngày càphê Việt Nam” hướng tới.

Kh.V
TIN LIÊN QUAN

Venezuela: Giá một ly càphê từ 2,5 triệu xuống còn...25 boliviar soberado

P.Đ (t/h) |

BBC đưa tin, hàng nghìn doanh nghiệp Venezuela ngày 21.8 phải đóng cửa để thích nghi với đồng nội tệ mới, trong khi rất nhiều người lao động nghỉ làm.

Cuộc ly hôn nghìn tỷ của vợ chồng “vua càphê” Trung Nguyên

THÙY DUNG - ẢNH: TÔ THANH TÂN- NGƯỜI LAO ĐỘNG - ZING |

Cuộc tranh chấp quyền điều hành giữa vợ chồng “vua càphê” Trung Nguyên kéo dài đã hơn 3 năm và vẫn chưa có hồi kết.

Thực hư vụ hỗn hợp càphê pin: Pha tạp chất vào hồ tiêu để ăn gian trọng lượng

ĐÌNH VĂN |

Chiều 26.4, tỉnh Đắk Nông họp báo lần hai để thông tin kết quả điều tra vụ pha trộn hỗn hợp càphê chứa than pin tại cơ sở thu mua nông sản của bà Nguyễn Thị Thanh Loan (43 tuổi, trú tại thôn 13, xã Đắk Wer, huyện Đắk R’lấp, Đắk Nông), xuất bán cho một đại lý, rồi đưa sang Bình Phước đấu trộn vào hồ tiêu.

Đề nghị kỷ luật nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Vương Trần |

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Sớm nghiên cứu nguồn kinh phí hỗ trợ đoàn viên, người lao động mất việc làm

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ nêu yêu cầu này nhằm hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị mất việc làm, đặc biệt là người lao động có hoàn cảnh khó khăn để đảm bảo sớm ổn định cuộc sống, đón Tết đầm ấm.

Nam ca sĩ sưu tầm 120 lá cờ khi du lịch vòng quanh thế giới

Chí Long |

Nhân dịp đầu năm mới 2023, ca sĩ Đoan Trường chia sẻ về hành trình du lịch vòng quanh thế giới và sưu tầm 120 lá cờ từ các nước mà anh từng đi qua.

Tài chính thông minh: Kế hoạch chi tiêu để Tết không liêu xiêu

Nhóm PV |

Nếu thiếu kinh nghiệm, bạn rất dễ bội chi và cháy túi vì tiêu xài quá nhiều trong dịp Tết. Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) này, bà Nguyễn Thùy Chi - Chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ bật mí bí quyết để có thể cùng gia đình tiết kiệm mà vẫn đón Tết ấm áp và trọn vẹn.

Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn: Cục Quản lý thị trường HN lên tiếng

NHÓM PV |

Liên quan đến loạt bài phản ánh “Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn”, trao đổi với Lao Động, Cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội - Trần Việt Hùng - thừa nhận: thực tế việc các đơn vị kinh doanh thực phẩm chỉ nhập một lượng nhỏ hàng hoá có hóa đơn, chứng từ rồi trà trộn thực phẩm bẩn sau đó bán ra thị trường là có tồn tại.

Venezuela: Giá một ly càphê từ 2,5 triệu xuống còn...25 boliviar soberado

P.Đ (t/h) |

BBC đưa tin, hàng nghìn doanh nghiệp Venezuela ngày 21.8 phải đóng cửa để thích nghi với đồng nội tệ mới, trong khi rất nhiều người lao động nghỉ làm.

Cuộc ly hôn nghìn tỷ của vợ chồng “vua càphê” Trung Nguyên

THÙY DUNG - ẢNH: TÔ THANH TÂN- NGƯỜI LAO ĐỘNG - ZING |

Cuộc tranh chấp quyền điều hành giữa vợ chồng “vua càphê” Trung Nguyên kéo dài đã hơn 3 năm và vẫn chưa có hồi kết.

Thực hư vụ hỗn hợp càphê pin: Pha tạp chất vào hồ tiêu để ăn gian trọng lượng

ĐÌNH VĂN |

Chiều 26.4, tỉnh Đắk Nông họp báo lần hai để thông tin kết quả điều tra vụ pha trộn hỗn hợp càphê chứa than pin tại cơ sở thu mua nông sản của bà Nguyễn Thị Thanh Loan (43 tuổi, trú tại thôn 13, xã Đắk Wer, huyện Đắk R’lấp, Đắk Nông), xuất bán cho một đại lý, rồi đưa sang Bình Phước đấu trộn vào hồ tiêu.