Ngành vận tải Trung Quốc sôi nổi kỳ Xuân vận

Quý An |

Người dân Trung Quốc đã thuận lợi hơn khi di chuyển, đi lại trong dịp Tết Nguyên đán năm nay.

Dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm nay chứng kiến sự thuận tiện của người dân Trung Quốc trong việc di chuyển giữa các vùng, nhờ mạng lưới đường sắt được mở rộng của nước này. Đây là kết quả của việc tăng trưởng trong suốt thập kỷ qua của đất nước tỉ dân.

Theo Cục Đường sắt Quốc gia Trung Quốc, từ năm 2012 đến 2022, ngành đường sắt đã mở rộng từ 98.000 km lên 155.000 km, trong đó đường sắt cao tốc tăng từ 9.000 km lên 42.000 km - chiều dài kỷ lục thế giới. Hiện tại, hơn 130 địa phương trên cả nước đã có tuyến đường sắt (tương đương 81,6% số địa phương). Ngoài ra, 94,9% số thành phố có dân số hơn 500.000 người đã có tàu cao tốc.

Hành khách xếp hàng lên tàu tại nhà ga Bắc Thâm Quyến (tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc). Ảnh: Xinhua
Hành khách xếp hàng lên tàu tại nhà ga Bắc Thâm Quyến (tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc). Ảnh: Xinhua

Doanh thu vận chuyển hành khách đường sắt, khối lượng vận chuyển hàng hóa, doanh thu vận chuyển hàng hóa và mật độ vận tải của Trung Quốc đều đứng đầu thế giới. Khối lượng vận chuyển hàng hóa đường sắt của Trung Quốc đạt 3,9 tỉ tấn vào năm 2022, tăng 4,7% so với năm 2021. Nước này cũng sở hữu hệ thống bán vé đường sắt trực tuyến lớn nhất thế giới với hơn 720 triệu người dùng.

Đợt cao điểm du lịch Tết Nguyên đán của Trung Quốc, được gọi là Xuân vận, dự kiến kéo dài trong khoảng 40 ngày. Đây được coi là đợt di cư lớn nhất trên thế giới với ước tính khoảng 2,09 tỉ chuyến đi, tăng 99,5% so với năm 2022. Kỳ Xuân vận năm 2023 sẽ kéo dài từ ngày 7.1 đến ngày 15.2. Lượng hành khách trên đường hàng không, đường sắt và đường bộ ước tính đạt 70,3% so với thời điểm trước dịch bệnh.

Đối với người Trung Quốc, trở về quê hương đoàn tụ với gia đình là một cách “nạp lại năng lượng” trước khi trở lại các thành phố lớn để theo đuổi ước mơ. Lưu lượng khách di chuyển trong kỳ Xuân vận cũng sẽ tăng cường động lực cho các hoạt động kinh doanh của Trung Quốc.

Ngoài lưu lượng hành khách, Bộ Giao thông vận tải Trung Quốc cũng dự kiến nhu cầu vận chuyển năng lượng, thực phẩm cũng như vật tư y tế và hàng hóa thiết yếu sẽ tăng "một tỉ lệ đáng kể" trong kỳ Xuân vận, một kịch bản khác so với những năm trước khi nhu cầu hàng hóa giảm.

Một quan chức của Cục Bưu điện Nhà nước Trung Quốc cũng cho biết 94,9% nhân viên chuyển phát nhanh đã trở lại làm việc, doanh nghiệp chuyển phát nhanh đã xử lý thêm 16,7% hàng hóa, tương đương 1,89 tỉ gói hàng để góp phần khôi phục nền kinh tế đất nước này.

Xiao - giám đốc điều hành một công ty lớn ở khu vực Tân Cương, cho hay doanh nghiệp của cô có kế hoạch cử các nhóm ra nước ngoài để nhận thêm đơn đặt hàng. "Khách hàng của chúng tôi không có ngày nghỉ trong thời gian này. Chúng tôi muốn nhận được nhiều đơn đặt hàng càng sớm càng tốt" - Xiao nói.

Quý An
TIN LIÊN QUAN

Nhập khẩu IC của Trung Quốc lần đầu sụt giảm trong gần 20 năm

Quý An (theo Bloomberg) |

Lần đầu tiên trong gần hai thập kỉ, số lượng mạch tích hợp (IC) được Trung Quốc nhập khẩu đã giảm vào năm 2022.

Suy giảm xuất khẩu đe dọa tăng trưởng kinh tế Trung Quốc

Quý An (theo Wall Street Journal) |

Nhu cầu tiêu dùng trên toàn cầu hạ nhiệt đang làm phức tạp thêm quá trình phục hồi kinh tế của Trung Quốc.

Chuyên gia dự báo mức tăng trưởng của Trung Quốc sau khi mở cửa biên giới

Quý An (theo Bloomberg) |

Sự kết thúc của chính sách “zero-COVID” và sự đảo ngược chính sách trong lĩnh vực bất động sản là một khởi đầu tốt của Trung Quốc.

Những vất vả của ngành y... rồi sẽ qua

Thùy Linh |

Các chuyên gia y tế thể hiện sự lạc quan trước những khó khăn vướng mắc mà ngành y tế đang phải trải qua. Tăng lương, phụ cấp cho y bác sĩ, việc giải quyết từng bước những khó khăn trong vấn đề thiếu thuốc, vật tư y tế... cũng đang tạo ra nhiều hy vọng.

Khuyến cáo của bác sĩ sau vụ 6 người ngộ độc do ăn nấm rừng

Nguyễn Minh |

Bác sĩ cảnh báo, các loại nấm rừng khó có thể nhận biết có độc hay không, đặc biệt các loại nấm gây ngộ độc còn có mùi và hương vị thơm ngon khiến người dân dễ lầm tưởng là có thể ăn được.

Camera an ninh ghi lại cảnh ngang nhiên trộm cắp đồng hồ nước ở TPHCM

Huân Duy |

TPHCM - Camera an ninh ghi lại một đối tượng đi xe máy rảo nhiều tuyến đường trên địa bàn Thạnh Lộc, quận 12 (TPHCM), rồi ngang nhiên tháo dỡ nhiều đồng hồ nước để trộm cắp. Người dân cần hết sức cảnh giác và đề phòng vấn nạn trộm cắp đồng hồ nước này.

Vất vả xin xác nhận cư trú, bạn đọc đề xuất nên tiếp tục dùng sổ hộ khẩu

HỮU CHÁNH |

Từ việc phải đi xin giấy xác nhận cư trú phiền hà, mất thời gian, nhiều bạn đọc đề xuất nên cho tiếp tục sử dụng sổ hộ khẩu đến khi cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được đồng bộ.

Những thánh địa linh thiêng nhất Châu Á

Minh Anh |

Dưới đây là 7 ngôi đền, chùa nổi tiếng ở Châu Á với kiến trúc đồ sộ và sự linh thiêng huyền bí mà du khách nhất định không thể bỏ qua.

Nhập khẩu IC của Trung Quốc lần đầu sụt giảm trong gần 20 năm

Quý An (theo Bloomberg) |

Lần đầu tiên trong gần hai thập kỉ, số lượng mạch tích hợp (IC) được Trung Quốc nhập khẩu đã giảm vào năm 2022.

Suy giảm xuất khẩu đe dọa tăng trưởng kinh tế Trung Quốc

Quý An (theo Wall Street Journal) |

Nhu cầu tiêu dùng trên toàn cầu hạ nhiệt đang làm phức tạp thêm quá trình phục hồi kinh tế của Trung Quốc.

Chuyên gia dự báo mức tăng trưởng của Trung Quốc sau khi mở cửa biên giới

Quý An (theo Bloomberg) |

Sự kết thúc của chính sách “zero-COVID” và sự đảo ngược chính sách trong lĩnh vực bất động sản là một khởi đầu tốt của Trung Quốc.