Ngành công nghiệp không khói ở Đắk Nông có doanh thu kỷ lục

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Trong 6 tháng đầu năm, phần lớn các chỉ số của ngành du lịch tỉnh Đắk Nông đều ghi nhận mức tăng trưởng vượt bậc. Điều này cho thấy, ngành công nghiệp không khói nơi đây đang tạo ra dấu ấn, sự đột phá để khai thác và phát triển.

Theo thống kê, tổng lượt khách du lịch đến Đắk Nông lũy kế 6 tháng đầu năm 2022 ước đạt 244.500 lượt khách, tăng 108,9% so với cùng kỳ năm 2021. Tổng lượt khách lưu trú lũy kế 6 tháng đầu năm ước đạt 31.400 lượt khách.

Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống và du lịch lữ hành ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2022 đạt 1.671 tỷ đồng, tăng 77,11% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, dịch vụ lưu trú ước đạt 90,12 tỷ đồng, tăng 63,0%; dịch vụ ăn uống ước đạt 1.580,14 tỷ đồng, tăng 77,98%; du lịch lữ hành đạt 450 triệu đồng, tăng 93,97%;

Doanh thu hoạt động dịch vụ khác (trừ dịch vụ lưu trú - ăn uống - du lịch lữ hành) trên địa bàn tỉnh ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2022 đạt 339 tỷ đồng, tăng 7,43% so với cùng kỳ năm trước.

Để có được những con số biết nói nêu trên, các ngành chức năng tỉnh Đắk Nông đã và đang có nhiều nỗ lực trong việc tổ chức các sự kiện lớn của tỉnh và cả nước nhằm tạo cú hích cho du lịch tăng trưởng, phát triển.

Đơn cử như việc tổ chức thành công Giải dù lượn Tà Đùng- Đắk Nông là một điểm nhấn trong hoạt động quảng bá tiềm năng du lịch Đắk Nông những tháng đầu năm 2022.

Tại cuộc thi này, ngoài việc có khoảng 100 vận động viên tham dự thì còn có hơn 4.000 lượt du khách trên cả nước đến với Khu du lịch sinh thái Tà Đùng.

Địa điểm được tổ chức là một khu vực còn hoang sơ, tự nhiện và được mệnh danh là "Vịnh Hạ Long" trên Tây Nguyên khi có 40 hòn đảo lớn nhỏ nằm trên diện tích lòng hồ rộng khoảng 3.700ha.

Chia sẻ về kỷ niệm này, anh Nguyễn Hoàng Giang, một phi công đến từ thành phố biển Nha Trang cho biết, đây là lần đầu tiên anh đến với Đắk Nông và được bay lượn ở Tà Đùng.

"Quả thật Tà Đùng rất đẹp, tôi thực sự sung sướng khi vừa được bay thi đấu vừa có thể chiêm ngưỡng, ngắm trọn “Vịnh Hạ Long” trên Tây Nguyên. Tôi hi vọng sẽ có dịp quay lại Tà Đùng để thi đấu và khám phá cảnh đẹp nơi đây" - anh Giang bày tỏ.

Theo ông Lê Ngọc Quang, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Đắk Nông, việc tổ chức giải dù lượn là sự kiện lớn để tỉnh Đắk Nông quảng bá, giới thiệu những nét đặc sắc về văn hóa, con người và sự hùng vĩ, tươi đẹp của thiên nhiên... đến với bạn bè trong nước và quốc tế. Qua đó, từng bước thu hút khách du lịch đến với Đắk Nông thăm quan, nghĩ dưỡng nhiều hơn nữa. 

Trong thời gian tới, tỉnh Đắk Nông sẽ còn tổ chức nhiều sự kiện quan trọng. Đặc biệt nhất phải kể đến Hội nghị quốc tế về hang động núi lửa sẽ được tổ chức vào quý IV năm 2022. Những sự kiện này đều được các ngành chức năng gắn liền với hoạt động quảng bá, xúc tiến phát triển ngành công nghiệp không khói, một thế mạnh của tỉnh Đắk Nông.

Phan Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Long An nỗ lực đánh thức tiềm năng, vực dậy ngành công nghiệp không khói

An Long |

Long An - Thời gian qua, Long An liên tục tổ chức những chuyến khảo sát các tuyến, điểm du lịch. Mới đây nhất vào ngày 10.3, Hiệp hội du lịch Long An tổ chức chuyến khảo sát, trải nghiệm du lịch tuyến Bến Lức - Đức Hòa.

Du lịch nông nghiệp: Xây dựng nông thôn mới từ “công nghiệp không khói"

Vũ Long |

Phát triển du lịch nông thôn là một trong những nội dung quan trọng đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý về chủ trương đưa vào Chương trình Chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Du lịch Việt Nam mở cửa - tín hiệu phục hồi tích cực cho ngành công nghiệp không khói

Lâm Anh |

Sau gần 02 năm “đóng băng” do ảnh hưởng từ đại dịch COVID-19, ngành du lịch Việt Nam đã bắt đầu có những dấu hiệu phục hồi tích cực khi mở cửa đón khách quốc tế trở lại.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Long An nỗ lực đánh thức tiềm năng, vực dậy ngành công nghiệp không khói

An Long |

Long An - Thời gian qua, Long An liên tục tổ chức những chuyến khảo sát các tuyến, điểm du lịch. Mới đây nhất vào ngày 10.3, Hiệp hội du lịch Long An tổ chức chuyến khảo sát, trải nghiệm du lịch tuyến Bến Lức - Đức Hòa.

Du lịch nông nghiệp: Xây dựng nông thôn mới từ “công nghiệp không khói"

Vũ Long |

Phát triển du lịch nông thôn là một trong những nội dung quan trọng đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý về chủ trương đưa vào Chương trình Chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Du lịch Việt Nam mở cửa - tín hiệu phục hồi tích cực cho ngành công nghiệp không khói

Lâm Anh |

Sau gần 02 năm “đóng băng” do ảnh hưởng từ đại dịch COVID-19, ngành du lịch Việt Nam đã bắt đầu có những dấu hiệu phục hồi tích cực khi mở cửa đón khách quốc tế trở lại.