Long An nỗ lực đánh thức tiềm năng, vực dậy ngành công nghiệp không khói

An Long |

Long An - Thời gian qua, Long An liên tục tổ chức những chuyến khảo sát các tuyến, điểm du lịch. Mới đây nhất vào ngày 10.3, Hiệp hội du lịch Long An tổ chức chuyến khảo sát, trải nghiệm du lịch tuyến Bến Lức - Đức Hòa.

Nỗ lực kết nối

Đây là tuyến du lịch nằm ở vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh, giáp với TP.HCM. Chuyến khảo sát có sự tham gia của 43 doanh nghiệp lữ hành đến từ TP.HCM, chuyên gia đến từ các trường đại học tại TP.HCM cùng một số doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh Long An. 

Đoàn khảo sát đến vườn thú Mỹ Quỳnh (huyện Đức Hòa), tham quan vườn thú bán hoang dã, trải nghiệm các khu trò chơi trong nhà, tham quan khu bungalow, khu công viên nước.

Vườn thú Mỹ Quỳnh là một điểm đến được các đoàn khảo sát đánh giá cao ở Long An. Ảnh: An Long
Vườn thú Mỹ Quỳnh là một điểm đến được các đoàn khảo sát đánh giá cao ở Long An. Ảnh: An Long

Tại khu Nhà cổ Phước Lộc Thọ (huyện Đức Hòa), đoàn tìm hiểu, tham quan những căn nhà cổ có niên đại hàng trăm năm tuổi và thưởng thức bữa trưa trong không gian đậm chất hoài cổ.

Chavi Garden (huyện Bến Lức) với mô hình du lịch nông nghiệp đem đến cảm giác thư thái cho du khách với không gian được phủ xanh và thiết kế đẹp mắt. Đây được dự kiến sẽ là địa điểm thu hút khách du lịch trong vài năm tới.

Trong chuyến khảo sát, các doanh nghiệp du lịch đã có những ý kiến đóng góp nhằm giúp các điểm du lịch mới tại Long An hoàn thiện hơn, phục vụ tốt hơn cho du khách. Đa số các doanh nghiệp du lịch tham gia chuyến khảo sát có những nhận định tích cực dành cho du lịch Long An.

Theo Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Long An - Nguyễn Anh Dũng, hiện nay, du lịch Long An đang có đa dạng sản phẩm như du lịch sinh thái, du lịch vui chơi giải trí, du lịch thể thao, du lịch hoài cổ. Ngoài ra, ở tỉnh cũng có những lợi thế về du lịch sông nước ở 2 dòng sông Vàm Cỏ Đông và Vàm Cỏ Tây để du khách trải nghiệm, khám phá.

Nhiều sản phẩm, thiếu điểm nhấn

Các điểm đến du lịch Long An đang nhận được nhiều sự quan tâm, thu hút du khách bởi sự hòa quyện với sông nước, thiên nhiên như khu du lịch sinh thái Làng Nổi Tân Lập; du lịch sinh thái kết hợp chăm sóc sức khỏe tại Khu Bảo tồn đa dạng sinh học Cây dược liệu Đồng Tháp Mười (thị trấn Bình Phong Thạnh... Với những đặc trưng có được, trong thời gian tới, du lịch Long An kỳ vọng sẽ thu hút được nhiều sự quan tâm của các đơn vị lữ hành và du khách.

Về phát triển ngành công nghiệp không khói và đánh giá cụ thể hiện trạng du lịch của tỉnh, ngay khi dịch COVID-19 cơ bản được kiểm soát, cuối 2021, Long An phối hợp TP.HCM tổ chức Hội nghị Liên kết phát triển du lịch giữa 2 địa phương nhằm tiến tới hợp tác thúc đẩy phát triển du lịch tại Long An.

Du lịch sinh thái ở Long An có nhiều tiềm năng và lợi thế phát triển nhưng cần đầu tư tạo điểm nhấn. Ảnh: An Long
Du lịch sinh thái ở Long An có nhiều tiềm năng và lợi thế phát triển nhưng cần đầu tư tạo điểm nhấn. Ảnh: An Long

Tham gia khảo sát các địa điểm du lịch tại Long An, đại diện các công ty du lịch cho rằng: Tiềm năng phát triển du lịch sinh thái gắn với cộng đồng tại Long An rất lớn. Tuy nhiên, hạn chế là người dân chưa được đào tạo, tập huấn để nâng cao vai trò của du lịch cộng đồng địa phương. Theo đó, địa phương cần đầu tư hơn, chuyên nghiệp hơn các sản phẩm du lịch, đầu tư xứng đáng với tiềm năng hiện có nhằm hướng tới không chỉ thu hút du khách trong nước mà cả nước ngoài.

Chủ tịch UBND tỉnh Long An Nguyễn Văn Út chia sẻ, để phát triển du lịch, tỉnh sẽ chú trọng đầu tư kết cấu hạ tầng, giao thông phục vụ du lịch... Trong nhiệm kỳ này sẽ tập trung hoàn thiện các điểm kết nối giao thông giữa TP.HCM qua Long An và các địa phương thuộc miền Tây Nam Bộ.

“Hiện tại, sản phẩm du lịch ở tỉnh có nhiều nhưng lại chưa có nhiều điểm nhấn. Tới đây, địa phương sẽ chọn ra những điểm du lịch tiêu biểu để đầu tư bài bản và hoàn chỉnh hơn. Đặc biệt, xác định làm du lịch phải chuyên nghiệp, không nửa vời. Long An sẽ kết nối các địa phương, từng bước xây dựng các sản phẩm du lịch cao cấp và chuyên nghiệp hơn” - ông Nguyễn Văn Út nhấn mạnh.

Tham gia chuyến khảo sát, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Thị Thắng cho rằng, trước mắt, Long An cần xác định những điểm trọng tâm, trọng điểm du lịch của tỉnh và có kế hoạch cụ thể thực hiện. Trong đó, bà Thắng đặc biệt quan tâm đến du lịch dược liệu vùng Đồng Tháp Mười - một đặc trưng của Long An mà không ở đâu có. Bà mong muốn và kêu gọi các công ty lữ hành tập trung kết nối, phát huy những thế mạnh của Long An, trong đó khai thác phải đi đôi với đầu tư, giữ gìn và bảo tồn nguồn tài nguyên thiên nhiên sẵn có.

An Long
TIN LIÊN QUAN

Du lịch "rộng cửa", vì sao hàng quán ở Hà Nội phải đóng sau 21h?

Phạm Đông |

Việc Hà Nội yêu cầu hàng quán đóng cửa trước 21h không còn nhiều ý nghĩa. Du lịch cả nước đã mở cửa, đã đến lúc thành phố nên cho phép các hàng quán mở cửa buôn bán, phù hợp với trạng thái bình thường mới.

Khu du lịch không phép vẫn hoạt động nhộn nhịp sau chỉ đạo Chủ tịch tỉnh

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Đó là Khu sinh thái ven biển Nhà Mát Bạc Liêu tại xã Hiệp Thành, Thành phố Bạc Liêu. Đây là khu Du lịch sinh thái không phép, vi phạm hành lang bảo vệ đê, lấn chiếm đất rừng phòng hộ.

Đồng Tháp khai trương tour du lịch khám phá cánh đồng hoa Hoàng đầu ấn

Lục Tùng |

Đồng Tháp - Tour du lịch khám phá cánh đồng hoa Hoàng đầu ấn chính thức khai trương vào Ngày Quốc tế phụ nữ.

Bác bỏ tin đồn thất thiệt sinh viên Đại học Ngoại ngữ - Tin học bị hiếp dâm

Tuệ Nhi |

Trước những tin đồn lan truyền trên mạng xã hội về việc sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM (HUFLIT) đang học quân sự, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Trường Quân sự Quân khu 7 đã có phản hồi chính thức về thông tin trên.

Người lao động rơi nước mắt khi về quê đón Tết trên chuyến bay 0 đồng

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Đêm 11.1 và rạng sáng 12.1, hàng trăm công nhân, người lao động đang làm việc tại TPHCM, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Long An được về quê đón Tết trên 2 chuyến bay miễn phí do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và Công ty Tài chính TNHH HD SAISON cùng Vietjet tổ chức.

Đại hạ giá loạt siêu xe mạ vàng, du thuyền, biệt thự của đại gia Việt Nam

Trà My |

Một số chiếc siêu xe và du thuyền là tài sản thế chấp cho các khoản nợ quá hạn của đại gia vẫn chưa tìm được chủ nhân mới.

Sự thật vụ đồ đạc tự bốc cháy ở Hậu Giang: Do gia đình tự đốt

PHONG LINH |

Liên quan vụ việc được cho là đồ đạc tự bốc cháy ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, hồi cuối tháng 11.2022, sau thời gian điều tra, công an xác định nguyên nhân đồ đạc trong nhà anh Nguyễn Văn Mừng bị cháy là do... người nhà tự đốt.

Sai phạm ở Trung tâm đăng kiểm: Chi hàng trăm triệu đồng cho Cục trưởng

Chân Phúc |

TPHCM - Theo Công an TPHCM, để thành lập các Trạm đăng kiểm và dẫn tới các sai phạm, các đối tượng đã chung chi hàng trăm triệu đồng theo tháng, theo quý cho các lãnh đạo phòng ban và đặc biệt là cho đối tượng Đặng Việt Hà, Cục trưởng Cục Đăng kiểm.

Du lịch "rộng cửa", vì sao hàng quán ở Hà Nội phải đóng sau 21h?

Phạm Đông |

Việc Hà Nội yêu cầu hàng quán đóng cửa trước 21h không còn nhiều ý nghĩa. Du lịch cả nước đã mở cửa, đã đến lúc thành phố nên cho phép các hàng quán mở cửa buôn bán, phù hợp với trạng thái bình thường mới.

Khu du lịch không phép vẫn hoạt động nhộn nhịp sau chỉ đạo Chủ tịch tỉnh

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Đó là Khu sinh thái ven biển Nhà Mát Bạc Liêu tại xã Hiệp Thành, Thành phố Bạc Liêu. Đây là khu Du lịch sinh thái không phép, vi phạm hành lang bảo vệ đê, lấn chiếm đất rừng phòng hộ.

Đồng Tháp khai trương tour du lịch khám phá cánh đồng hoa Hoàng đầu ấn

Lục Tùng |

Đồng Tháp - Tour du lịch khám phá cánh đồng hoa Hoàng đầu ấn chính thức khai trương vào Ngày Quốc tế phụ nữ.