Ngân hàng Trung ương Nga nâng lãi suất để kiềm chế "cơn sóng" lạm phát

Thanh Vân (Theo WSJ) |

Vấn đề lạm phát đang trở thành mối lo ngại đối với chính phủ Nga. Trong khi đó, Nga vẫn đang tìm cách bảo vệ người dân khỏi tác động của các lệnh trừng phạt.

Để kiềm chế lạm phát, Ngân hàng Trung ương Nga (CBR) vừa nâng lãi suất thêm 100 điểm cơ bản hôm 15.9, nâng lãi suất chủ chốt từ 12% lên 13%. Giá thực phẩm và các hàng hóa cơ bản khác tại Nga đang leo thang.

Theo dữ liệu của chính phủ nước này, trong tháng 8, giá trái cây và rau quả tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm trước; thịt gà và trứng cũng lần lượt tăng 15% và 12%. Du lịch nước ngoài đắt hơn gần 40% sau khi đồng ruble mất giá mạnh trong năm nay.

Theo khảo sát tháng 8 của tổ chức bỏ phiếu FOM, người dân cho biết chi tiêu cho đồng phục và quần áo con cái đã tăng trung bình lên 15.000 ruble, tương đương khoảng 156 USD, từ mức 10.000 ruble vào năm ngoái.

Nhìn chung, lạm phát tháng trước tại nước này đã đạt 5,2%, gấp đôi mức 2,3% hồi tháng 4.

Mới tháng trước, CBR cũng đã nâng lãi suất mạnh đến 350 điểm cơ bản (3,5%), nhằm ngăn chặn đợt bán tháo ruble. Ngân hàng trung ương Nga cho biết, khả năng tiếp tục nâng lãi suất do "rủi ro làm tăng lạm phát đáng kể đã hình thành" trong nền kinh tế.

Ruble trượt giá, chi tiêu quân sự bùng nổ và tình trạng thiếu lao động dai dẳng là nguyên nhân khiến giá cả tăng cao những tháng gần đây.

Lạm phát tăng càng làm tăng chênh lệch giàu nghèo. "Lạm phát tăng chỉ gây thiệt hại cho những người có thu nhập thấp hơn", Sofya Donets, nhà kinh tế Nga tại Renaissance Capital, nói.

Thanh Vân (Theo WSJ)
TIN LIÊN QUAN

Doanh nghiệp Nga đang rút hàng chục tỉ USD khỏi EU

Thanh Hà |

Ít nhất 50 tỉ USD đã được các doanh nghiệp Nga rút khỏi các nước phương Tây kể từ năm ngoái, Bloomberg ước tính.

Nền kinh tế lớn nhất EU tăng mạnh nhập khẩu dầu của Nga

Ngọc Vân |

Đức - nền kinh tế lớn nhất EU - tiếp tục mua khối lượng lớn dầu của Nga, nhưng nhập khẩu từ Ấn Độ.

Nga giảm gần 40% doanh thu từ dầu khí

Quý An |

Doanh thu từ dầu khí của Nga giảm 38,2% trong 8 tháng năm 2023.

Mất tiền, bị tạm giữ xe, đi làm muộn... vì đi vào cao tốc Đại lộ Thăng Long

Tô Thế |

Nhiều người đi xe máy lấy lí do vội đi làm, tránh ùn tắc nên mới đi vào cao tốc Đại lộ Thăng Long. Kết quả, không những không đi làm được sớm mà còn bị tạm giữ xe, tước bằng lái, phạt tiền...

Mặt hàng của Nga được Mỹ nhập khẩu mức kỷ lục

Thanh Hà |

Phân bón của Nga nhập khẩu vào Mỹ đã đạt mức kỷ lục, với tổng giá trị mua trong vòng 7 tháng lên tới 944 triệu USD.

Cựu siêu mẫu Ngọc Thúy hầu tòa trong vụ bị chồng cũ kiện đòi 288 tỉ đồng

Anh Tú |

Sáng 18.9, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử vụ kiện tranh chấp quyền sở hữu tài sản và chia tài sản chung sau ly hôn giữa bà Phạm Thị Ngọc Thúy (cựu người mẫu Ngọc Thúy) với chồng cũ - đại gia Đức An. Đây là lần đầu tòa đưa vụ án ra xét xử sau hơn 12 năm thụ lý. Theo kế hoạch phiên tòa sẽ kéo dài trong 3-5 ngày.

Nghệ An dừng liên kết đào tạo kỹ năng sống, phụ huynh vui mừng

QUANG ĐẠI |

Sau khi Sở Giáo dục – Đào tạo Nghệ An quyết định tạm dừng hoạt động liên kết đào tạo kỹ năng sống trong các trường công lập, nhiều phụ huynh và giáo viên bày tỏ niềm vui, cảm ơn các cơ quan truyền thông đã phản ánh sự việc.

Hai đội tuyển rút lui, Olympic Việt Nam sáng cửa đi tiếp tại ASIAD 19

MINH PHONG |

Hai đội tuyển Olympic Syria và Olympic Afghanistan (bảng C) bất ngờ rút lui khỏi môn bóng đá nam ASIAD 19.

Doanh nghiệp Nga đang rút hàng chục tỉ USD khỏi EU

Thanh Hà |

Ít nhất 50 tỉ USD đã được các doanh nghiệp Nga rút khỏi các nước phương Tây kể từ năm ngoái, Bloomberg ước tính.

Nền kinh tế lớn nhất EU tăng mạnh nhập khẩu dầu của Nga

Ngọc Vân |

Đức - nền kinh tế lớn nhất EU - tiếp tục mua khối lượng lớn dầu của Nga, nhưng nhập khẩu từ Ấn Độ.

Nga giảm gần 40% doanh thu từ dầu khí

Quý An |

Doanh thu từ dầu khí của Nga giảm 38,2% trong 8 tháng năm 2023.