Nền kinh tế lớn nhất EU tăng mạnh nhập khẩu dầu của Nga

Ngọc Vân |

Đức - nền kinh tế lớn nhất EU - tiếp tục mua khối lượng lớn dầu của Nga, nhưng nhập khẩu từ Ấn Độ.

Theo tờ Der Spiegel, Đức vẫn tiếp tục mua dầu của Nga, nhưng chuyển sang Ấn Độ làm nhà cung cấp thay thế sau khi EU cấm hầu hết nhập khẩu dầu thô từ Nga vào đầu tháng 12 năm ngoái.

Nhập khẩu các sản phẩm dầu mỏ từ Ấn Độ của Đức đã tăng hơn 12 lần trong 7 tháng đầu năm 2023 so với cùng kỳ năm ngoái.

Phân tích dữ liệu chính thức của cơ quan này cho thấy giá trị của số dầu nhập khẩu đó đã tăng từ 37 triệu Euro (39 triệu USD) trong 7 tháng đầu năm 2022 lên 484 triệu USD trong cùng kỳ năm 2023.

Tờ báo cho biết, nhập khẩu từ Ấn Độ “chủ yếu là nhiên liệu được sử dụng để sản xuất dầu diesel hoặc dầu sưởi”. Tờ báo lưu ý, New Delhi gần đây đã sản xuất một tỉ lệ đáng kể các loại nhiên liệu đó từ dầu thô của Nga.

Đức - nước từng là khách hàng mua dầu Nga lớn nhất của EU - đã ngừng nhập khẩu qua đường ống vào ngày 1.1.2023, dù dầu qua đường ống không bị EU cấm.

Dữ liệu chính thức của cơ quan thống kê Đức (Destatis) cho thấy Đức gần như ngừng hoàn toàn nhập khẩu dầu thô từ Nga.

Tuy nhiên, dữ liệu thống kê nói trên không tính dầu thô có nguồn gốc từ Nga mà Đức mua gián tiếp từ các thương nhân toàn cầu.

Theo Der Spiegel, Ấn Độ mua dầu của Nga rồi xuất khẩu đến Đức dưới một hình thức nào đó.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Bộ trưởng Tài chính Đức cảnh báo EU về đề xuất nguy hiểm

Song Minh |

Bộ trưởng Tài chính Đức cho rằng, quy định xây dựng mới của EU có thể gây ra phản ứng dữ dội.

EU biết không thể đoạn tuyệt khí đốt Nga

Ngọc Vân |

EU biết rằng họ không thể phát triển nếu không có khí đốt Nga, theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova.

Ngành xây dựng của nền kinh tế lớn nhất EU đối mặt phá sản

Khánh Minh |

Chi phí gia tăng và nạn quan liêu khiến ngành xây dựng của nền kinh tế lớn nhất EU đối mặt phá sản.

Đội tuyển Olympic Việt Nam có mặt tại Trung Quốc

HOÀNG HUÊ |

Đội tuyển Olympic Việt Nam đã có mặt tại Trung Quốc, sẵn sàng cho hành trình tại ASIAD 19.

Xử phạt 12,5 triệu đồng với người gây cháy nhà ở quận Thanh Xuân

Khánh Linh |

UBND quận Thanh Xuân đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 12,5 triệu đồng đối với người gây ra vụ cháy sáng nay (16.9) ở căn nhà số 28 Vũ Trọng Phụng (quận Thanh Xuân, Hà Nội).

Thủ đoạn thông đồng của "bà trùm" thiết bị y tế tại Tây Ninh

Việt Dũng |

Được sự giúp đỡ của cựu Giám đốc Sở Y tế Tây Ninh, Hoàng Thị Thuý Nga - bà trùm thiết bị y tế, đã chỉ đạo nhân viên thông đồng với cán bộ sở này, cũng như lập "ma trận" công ty "quân xanh" để trúng gói thầu hệ thống CT Scanner 128 lát cắt.

Đường xuống cấp 10 năm chưa được cải tạo ở Hà Nội

Trà My |

Tình trạng nhiều ổ voi, ổ gà và rác thải ngập ngụa bốc mùi hôi thối tại đường Nguyễn Cảnh Dị (phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội) diễn ra đã lâu nhưng chưa được xử lý dứt điểm.

Nghệ An tạm dừng hoạt động liên kết đào tạo kỹ năng sống trong các trường học

QUANG ĐẠI |

Sở Giáo dục - Đào tạo Nghệ An đã quyết định tạm dừng hoạt động liên kết đào tạo kỹ năng sống trong các nhà trường, cơ sở giáo dục.

Bộ trưởng Tài chính Đức cảnh báo EU về đề xuất nguy hiểm

Song Minh |

Bộ trưởng Tài chính Đức cho rằng, quy định xây dựng mới của EU có thể gây ra phản ứng dữ dội.

EU biết không thể đoạn tuyệt khí đốt Nga

Ngọc Vân |

EU biết rằng họ không thể phát triển nếu không có khí đốt Nga, theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova.

Ngành xây dựng của nền kinh tế lớn nhất EU đối mặt phá sản

Khánh Minh |

Chi phí gia tăng và nạn quan liêu khiến ngành xây dựng của nền kinh tế lớn nhất EU đối mặt phá sản.