Ngăn chặn hàng giả, hàng nhái lộng hành dịp cận Tết

THU GIANG |

Trong giai đoạn cao điểm cận Tết Nguyên đán, lực lượng chức năng TP Hà Nội đang tăng cường kiểm tra, xử lý và bắt giữ hàng loạt vụ buôn bán hàng giả, hàng nhái, hàng không rõ nguồn gốc trên sàn thương mại điện tử, hàng hóa trà trộn vào thị trường với nhiều thủ đoạn tinh vi.

Khó phân biệt hàng giả, hàng nhái

Ngoài việc mua trực tiếp ở các siêu thị, chị Trần Anh Thư (SN 1990, Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội) còn có thói quen mua sắm trên sàn thương mại điện tử.

Chị Thư chia sẻ, do thời gian bận rộn, khi có thời gian rảnh chị sẽ tìm đến các ứng dụng, sàn thương mại điện tử như: Shopee, Lazada, để mua sắm với nhiều mặt hàng được rao bán giá rẻ như giày dép, quần áo, thuốc, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm...

"Hàng hoá, sản phẩm trên các sàn thương mại điện tử rất đa dạng về mẫu mã nhưng nguồn gốc xuất xứ thì thật giả lẫn lộn, khiến người mua như tôi rất khó phân biệt. Bản thân tôi từng mua một chiếc nồi cơm điện của thương hiệu Sunhouse có giá sale 700.000 đồng, không có nhãn mác của nhà sản xuất, hướng dẫn sử dụng, trong khi tại cửa hàng chính hãng đang bán sản phẩm này với giá lên đến 1,3 triệu đồng" - chị Thư hoang mang.

Trước thực trạng hàng nhái, hàng giả, hàng kém chất lượng đang lộng hành trên các nền tảng mạng xã hội, sàn thương mại điện tử, gây ra hệ lụy không nhỏ cho người tiêu dùng. Mới đây, Ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389) đã ký ban hành Kế hoạch số 115/KH-BCĐ389 nhằm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, triển khai từ nay đến hết ngày 29.2.2024.

Mục tiêu của Kế hoạch là thành lập các đoàn công tác liên ngành kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các lực lượng, đơn vị, địa phương tổ chức đấu tranh hiệu quả với các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả thuộc lĩnh vực, địa bàn quản lý, phụ trách.

Từ kế hoạch này, các cơ quan có thẩm quyền sẽ tiếp nhận, giải quyết hiệu quả tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố về buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hoá, gian lận thương mại, hàng giả, chuyển cơ quan điều tra khi phát hiện các dấu hiệu tội phạm...

Xử lý hàng loạt vụ việc vi phạm với quy mô lớn

Đội Quản lý thị trường số 9, Cục Quản lý thị trường TP Hà Nội cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Đội cảnh sát kinh tế - Công an huyện Đông Anh phát hiện một xưởng có hành vi sản xuất bít tất giả thương hiệu được bảo hộ tại Việt Nam.

Bước đầu, lực lượng chức năng ghi nhận rất nhiều sản phẩm bít tất giả mạo nhiều nhãn hiệu đã được bảo hộ vẫn được ra lò tại đây như Nike, Adidas, Mizuno, Uniqlo... Ước tính, số lượng tất giả mạo nhãn hiệu thành phẩm lên đến hàng chục nghìn đôi, khối lượng lớn tem mác in sẵn logo các nhãn hiệu lớn để phục vụ công việc sản xuất hàng giả cũng bị thu giữ.

Theo lãnh đạo Đội Quản lý thị trường số 9, Cục Quản lý thị trường TP Hà Nội, rất khó để lực lượng chức năng phát hiện và kiểm tra cơ sở bởi đối tượng thuê ở một nơi nằm sâu trong ngõ nhỏ, đan xen giữa các cơ sở sản xuất đồ gỗ.

Để hạn chế quan sát của người dân xung quanh, bên ngoài xưởng đã được quây tôn kín mít, đóng cửa cả ngày lẫn đêm, ngoại trừ những thời điểm xuất hàng đi tiêu thụ.

Đề cập đến nội dung này, ông Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch Hiệp hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam nhận định, thông thường, các mặt hàng nhái, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ được tuồn vào Việt Nam theo 2 nguồn như sản xuất trong nước và nhập lậu từ nước ngoài.

Theo Chủ tịch Hiệp hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam, những mặt hàng này đã và đang gây ảnh hưởng trực tiếp đến người tiêu dùng, các tổ chức, cá nhân, nhà nước. Ngoài những đơn hàng được sản xuất trong nước, có nhiều hàng hóa nhập lậu từ bên ngoài vào, nhưng không được đảm bảo chất lượng, ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe, quyền lợi của người tiêu dùng, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp cũng bị ảnh hưởng vì bị xâm phạm bản quyền, giảm doanh số kinh doanh...

THU GIANG
TIN LIÊN QUAN

Bị xử phạt 149 triệu đồng vì vận chuyển hàng giả nhãn hiệu và hàng lậu

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Ngoài việc xử phạt 149 triệu đồng, lực lượng chức năng buộc tiêu hủy đối với số hàng hóa giả mạo nhãn hiệu và tịch thu tang vật vi phạm.

Lạng Sơn xử lý hơn 5.900 vụ buôn lậu, hàng giả, hàng cấm trong 1 năm

Trần Tuấn |

Trong năm 2023, tỉnh Lạng Sơn đã kiểm tra, xử lý 5.903 vụ vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng cấm, tăng 30,6% so với cùng kỳ.

Hơn 30 nghìn vụ việc liên quan đến hàng giả, hàng nhái bị phát hiện

Tuyết Anh |

Từ đầu năm đến nay, Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương) đã kiểm tra và xử lý khoảng 30 nghìn vụ việc liên quan đến hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng cũng như hàng hóa sai phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Tế bào gốc từ người chưa được cấp phép cho các cơ sở làm đẹp, y tế tư nhân

NHÓM PV |

Sử dụng tế bào gốc từ người trong điều trị bệnh mãn tính (tiểu đường, xơ gan, mỡ máu...) và làm đẹp hiện chưa được cấp phép rộng rãi tại nước ta. Tuy nhiên, để thu hút khách hàng chi tiền, nhiều cơ sở khám chữa bệnh và làm đẹp vẫn đang lợi dụng công nghệ tế bào gốc từ người để quảng cáo, kinh doanh trục lợi.

Bên trong nhà máy gạch có Giám đốc vừa bị khởi tố vì khai thác đất trái phép

Đinh Đại |

Ngày 2.1, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Hòa Bình) đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Hữu Thắng, Giám đốc Công ty Cổ phần Tân Phú Ninh Hòa Bình vì khai thác trái phép trên 47.000 m3 đất để làm nguyên liệu sản xuất gạch, tổng giá trị gần 6 tỉ đồng.

Bảo Hân phim “Về nhà đi con” tiết lộ may mắn lớn nhất ở tuổi 19

Bình An |

Bảo Hân chia sẻ, cô hiểu vì sao nhiều khán giả luôn nhận định, nữ diễn viên là người may mắn. Bởi ngay từ vai diễn đầu tiên Ánh Dương trong phim “Về nhà đi con” đã giúp Bảo Hân nổi tiếng, khi mới 19 tuổi.

Cựu Giám đốc CDC Hải Dương nhờ bảo vệ nhận hộ 22 tỉ đồng

Việt Dũng |

Ngoài hành vi che giấu việc nhận tiền từ Việt Á, Phạm Duy Tuyến còn trình bày trước tòa về số tiền 27 tỉ đồng đã chi cho nhiều cá nhân, trong đó có cựu Bí thư Hải Dương Phạm Xuân Thăng.

Nhà hàng Dìn Ký ở Bình Dương xây trái phép, bị phạt nhiều lần vẫn trây ỳ không tháo dỡ

Huân Cao |

Bình Dương - Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Xây dựng Dìn Ký (chủ đầu tư Nhà hàng Dìn Ký Phú Long) dù bị xử phạt nhiều lần nhưng vẫn trây ỳ không khắc phục các vi phạm xây dựng trái phép khu vực bờ sông Sài Gòn.

Bị xử phạt 149 triệu đồng vì vận chuyển hàng giả nhãn hiệu và hàng lậu

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Ngoài việc xử phạt 149 triệu đồng, lực lượng chức năng buộc tiêu hủy đối với số hàng hóa giả mạo nhãn hiệu và tịch thu tang vật vi phạm.

Lạng Sơn xử lý hơn 5.900 vụ buôn lậu, hàng giả, hàng cấm trong 1 năm

Trần Tuấn |

Trong năm 2023, tỉnh Lạng Sơn đã kiểm tra, xử lý 5.903 vụ vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng cấm, tăng 30,6% so với cùng kỳ.

Hơn 30 nghìn vụ việc liên quan đến hàng giả, hàng nhái bị phát hiện

Tuyết Anh |

Từ đầu năm đến nay, Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương) đã kiểm tra và xử lý khoảng 30 nghìn vụ việc liên quan đến hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng cũng như hàng hóa sai phạm quyền sở hữu trí tuệ.